Indonesia
: Quần chúng phản kháng giới tinh hoa thao túng chính trường
Chi Phương - RFI
Đăng
ngày: 04/09/2025 - 15:45 - Sửa đổi ngày: 04/09/2025 - 20:32
Tại
Indonesia, những cuộc biểu tình bạo lực gần đây, khởi nguồn từ những bất bình về
thu nhập và phụ cấp cho các nghị sĩ, đã phơi bày những mảng tối của nền dân chủ
lớn thứ ba thế giới. Dù là một chính phủ dân sự, người dân được hưởng quyền biểu
tình và nhiều tự do cơ bản, nhưng thực tế chính trường vẫn bị chi phối bởi giới
tinh hoa chính trị, với các đặc quyền xa hoa và khoảng cách giàu nghèo ngày
càng rõ rệt.
HÌNH
:
Những
người biểu tình trong cuộc đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc Hội
Indonesia ở Jakarta, Indonesia, ngày 28/08/2025. AP – Tatan Syuflana
Các
cuộc biểu tình nổ ra vào ngày 25/08, sau khi có thông tin về việc 580 nghị sĩ
Quốc Hội nhận phụ cấp nhà ở tới 50 triệu rupiah, gần gấp 10 lần lương tối thiểu
tại Jakarta. Làn sóng phẫn nộ được thổi bùng lên sau cái chết của Affan
Kurniawan, 21 tuổi, bị một xe bọc thép cán chết khi đi giao đồ ăn trong cuộc tuần
hành ở Jakarta. Vụ việc làm dấy lên chỉ trích dữ dội lực lượng an ninh vốn đã
có những hành động trấn áp biểu tình bạo lực từ nhiều năm qua.
Đọc
thêm : Indonesia : Cảnh sát bị chỉ trích dữ dội sau thảm họa
bóng đá
Bạo
loạn nhanh chóng lan rộng, người biểu tình đốt các tòa nhà hành chính, xe cộ và
cơ sở hạ tầng. Báo cáo của các tổ chức nhân quyền cho biết ít nhất 10 người đã
bỏ mạng, hàng ngàn người bị thương và hơn 1.200 người bị bắt giữ. Chính phủ ghi
nhận thiệt hại lên tới 55 tỷ rupiah.
Vụ
việc cũng đã làm bùng lên sự bất mãn về khoảng cách giàu nghèo, bất công và mức
lương tối thiểu thấp, đồng thời củng cố hình ảnh giới tinh hoa chính trị tham
nhũng, phô trương sự xa hoa.
No comments:
Post a Comment