Hơn
400 hiện vật vàng thời Vương quốc Phù Nam tìm thấy ở miền Tây
VnExpress
Thứ ba, 16/9/2025
https://vnexpress.net/hon-400-hien-vat-vang-thoi-vuong-quoc-phu-nam-tim-thay-o-mien-tay-4938508.html
Đồng Tháp - Nhiều
đợt khai quật ở Di tích quốc gia Gò Tháp tìm thấy hàng trăm hiện vật vàng với kỹ
thuật chế tác tinh xảo, thuộc nền văn hoá Óc Eo, Vương quốc Phù Nam xưa.
49 trang sức, mảnh vàng trong hơn 400 hiện vật
vàng có niên đại thế kỷ thứ III đến VII được khai quật. Đây là bộ sưu tập vàng
của Văn hóa Óc Eo - Gò Tháp nhiều nhất Việt Nam.
Văn hoá Óc Eo tồn tại từ thế kỷ II trước Công
Nguyên đến thế kỷ XII, phát hiện trước tiên ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn
(cũ), An Giang. Nền văn hóa này trải dài từ Nam Bộ đến Tây Nguyên, gắn với sự
ra đời Vương quốc Phù Nam - nhà nước hùng mạnh, sớm nhất Đông Nam Á.
Các nhà khảo cổ khai quật được tổng cộng 395
mảnh vàng lá trong đó 156 mảnh chạm khắc hoa văn và văn tự. Những mảnh vàng được
dát rất mỏng, dài 0,3-6,2 cm, rộng 0,3-3,7 cm, riêng các mảnh hình tròn có đường
kính 1,1-3,7 cm.
Chủ đề chạm khắc của các mảnh vàng xoay quanh
hình người, động vật và linh thú, thảo mộc, vật thể, chữ viết.
No comments:
Post a Comment