Drone
Nga xâm nhập : Ba Lan đóng cửa không phận phía đông, yêu cầu được tham vấn các
đồng minh NATO
Thùy Dương|Chi Phương
- RFI
Đăng
ngày: 11/09/2025 - 12:07 - Sửa đổi ngày: 11/09/2025 - 14:46
Ba Lan hôm
nay 11/09/2025 thông báo hạn chế giao thông hàng không ở vùng trời phía đông, dọc
biên giới với Belarus và Ukraina, một hôm sau vụ 19 drone của Nga xâm nhập
« có chủ ý » không phận Ba Lan. Theo thông cáo của Cục Hàng không Ba
Lan, biện pháp này có hiệu lực đến 09/12/2025, theo yêu cầu của quân đội Ba
Lan, để « bảo đảm an ninh quốc gia ».
HÌNH
:
Thủ
tướng Donald Tusk họp với các quan chức quân đội tại thủ đô Vacxava ngày
10/9/2025 sau vụ drone Nga xâm nhập không phận Ba Lan. AP - Chancellery of
the Prime Minister of Poland
Theo
AFP, bộ Nội Vụ Ba Lan tối qua 10/09 thông báo đã tìm được mảnh vỡ của 16 drone
của Nga. Kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraina, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện
drone Nga xâm nhập không phận một quốc gia thành viên Liên Minh Bắc
Đại Tây Dương NATO và bị bắn hạ.
Xem
đây là một « vụ khiêu khích trên diện rộng » của
Nga, thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm qua cho biết đã đề nghị khối NATO, mà Ba
Lan là thành viên, kích hoạt điều 4 của Hiệp ước Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.
Điều 4 quy định là một nước thành viên NATO có thể yêu cầu tiến hành tham vấn với
các đồng minh nếu « sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc
an ninh » của nước này « bị đe dọa ». Từ
khi được thành lập vào năm 1949, điều 4 mới chỉ được kích hoạt 7 lần, gần đây
nhất là vào tháng 02/2022, sau khi Putin điều quân xâm lược Ukraina.
Bộ
trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Berlin ủng hộ đề xuất của
Vacxava. Trên mạng X, tổng thống Ba Lan cho biết trong khuôn khổ các cuộc tham
vấn của Ba Lan với các nước đồng minh, ông đã có cuộc điện đàm với tổng thống Mỹ
Donald Trump. Ông Trump hôm qua trên mạng Truth Social có nói đến một « sự
xâm phạm không phận Ba Lan » do Nga gây ra, nhưng với giọng
điệu không lấy gì làm lo ngại, theo bình luận của AFP. Trong khi đó, đại sứ Mỹ
tại NATO, Matthew Whitaker, hứa : « Chúng tôi ủng hộ các đồng minh
của NATO đối phó với các vụ xâm phạm không phận và bảo vệ từng cm lãnh thổ » của
Liên Minh.
Vẫn
theo AFP, bộ Ngoại Giao Ba Lan hôm nay thông báo một cuộc họp đặc biệt của Hội
Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra trong ngày theo yêu cầu của Vacxava.
Trong khi Vacxava cảnh báo về « một cuộc xung đột » với
Nga, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nêu lên « nguy
cơ thật sự » về việc xung đột Ukraina lan rộng, điều mà Nga bác bỏ.
Nỗi
lo của người dân Ba Lan
Người
dân Ba Lan vẫn chưa hết ngạc nhiên về vụ drone Nga xâm nhập sâu vào lãnh thổ và
dĩ nhiên là họ lo sợ về nguy cơ chiến tranh với Nga.
Từ
Vacxava, thông tín viên Adrien Sarlat ghi nhận tình hình :
« Khi
đi mua sắm sau giờ làm việc, Artur vẫn còn thấy chấn động về các tin tức trong
đêm trước. Anh nói : 'Tôi lo sợ về diễn biến tiếp theo. Tôi nghĩ đó là một hành
vi khiêu khích và điều này đã đi quá xa. Tôi cảm thấy có mối đe dọa chiến tranh
ở Ba Lan. Tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng đó.'
Sự
xâm nhập của các drone của Nga gây ngạc nhiên không chỉ về số lượng mà còn về
khoảng cách : một số drone đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Ba Lan, cách xa biên giới
với Belarus và Ukraina. Ngay cả ở Vacxava, cô Ewelina cũng không chắc chắn là
mình được an toàn. Cô nói : 'May mắn là chúng tôi không ở ngay sát cạnh biên giới.
Đó là điều duy nhất làm tôi yên tâm. Chúng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng
chuyện với Hitler trước đây cũng vậy, mọi người nói rằng Ba Lan sẽ thoát khỏi
chiến tranh, nhưng quí vị biết chuyện sau đó đã xảy ra như thế nào rồi đấy.'
Cô
Jolanta thì đã quen với việc drone Nga xâm nhập lãnh thổ Ba Lan từ vài năm trở
lại đây. Nhưng đối với cô, vụ việc hôm trước có gì đó khác biệt : 'Nhiều lần,
chúng tôi đã thấy một drone của Nga ở chỗ này chỗ kia, nhưng bây giờ là nhiều
drone cùng một lúc. Tất nhiên là chúng tôi sợ, vì chúng tôi không biết đây có
phải là khởi đầu của chiến tranh hay không. Luôn có khả năng cuộc tấn công này
sẽ là giọt nước làm tràn ly.'
Trong
ngày hôm qua, tình hình trên bầu trời Ba Lan đã dần dần trở lại bình thường,
nhưng một số người lo ngại rằng hành động khiêu khích này của Matxcơva sẽ chưa
phải là lần cuối cùng ».
Các
nước vùng Baltic kêu gọi có hành động chống Nga
Vụ
drone Nga xâm nhập không phận Ba Lan cũng khiến các nước vùng Baltic lo ngại.
Trên thực tế, tình huống tương tự đã xảy ra tại các nước này trong những tháng
vừa qua. Giới chức kêu gọi có hành động để đối phó với Nga.
Từ
Vilnius, thủ đô của Litva, thông tín viên Marielle Vitureau tường trình :
« Ban
ngày, Ernestas thử nghiệm các drone được gửi đến chiến trường Ukraina. Ban đêm,
ông dạy cho các trẻ vị thành niên học điều khiển chúng. Vụ drone Nga xâm nhập
không phận Ba Lan không khiến ông kinh ngạc, nhưng ông ấy bị sốc. Ông chia sẻ:
« Ban đầu, tôi lo lắng, Ba Lan là đồng minh của chúng tôi, thuộc NATO. Đó
là hành động khiêu khích của Nga, thêm một lần nữa, ngay cả khi Nga bác bỏ ».
Nếu
vụ tấn công được chứng minh là cố tình, thì tình hình sẽ nghiêm trọng, theo ngoại
trưởng Estonia Margus Tsahkna. Ông cho rằng toàn bộ châu Âu hiện đang gặp nguy
hiểm. Bộ trưởng Quốc Phòng Livta Dovile Sakaliene thì tuyên bố kể từ nay
‘không thể khẳng định rằng chúng ta an toàn’.
Để
ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập nào, Litva hiện đã đóng không phận ở biên giới
Belarus và khuyến khích đầu tư thêm vào quốc phòng. Ý tưởng của ba nước vùng
Baltic về việc thiết lập một bức tường drone ở biên giới đã được chủ tịch Ủy
Ban Châu Âu hưởng ứng trong bài phát biểu hàng năm trước Nghị Viện Châu Âu. Cuối
tuần này, Nga bắt đầu cuộc tập trận Zapad, tất cả đều trong tư thế cảnh
giác. »
Bỉ
tham gia chiến dịch chống drone Nga tại Ba Lan
Theo
thông báo của bộ trưởng Quốc Phòng Theo Francken trên Đài Radio 1 vào sáng nay,
11/09/2025, binh lính của vương quốc Bỉ đã tham gia vào chiến dịch ngăn chận
drone Nga xâm nhập không phận Ba Lan.
Từ Liège,
Bỉ, thông tín viên Duy An tường trình :
«
Trong đêm thứ Ba rạng sáng thứ Tư, khi 19 drone của Nga bay vào không phận Ba
Lan, các máy bay F-16 của Ba Lan và F-35 của Hà Lan đã được triển khai, cùng với
một máy bay radar của Ý và một máy bay tiếp nhiên liệu Airbus A330 MRTT. Chiếc
máy bay Airbus mới nhất này là một phần của phi đội đa quốc gia mà Bỉ tham gia
và có nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay F-35 được triển khai
để đánh chặn các drone. Ông Francken cho biết trên mạng X rằng có hai phi công
Bỉ trên chiếc Airbus.
Bộ
trưởng Quốc phòng Bỉ tuyên bố : 'Chúng tôi tự hào đã làm tròn trách nhiệm
của mình để bảo vệ Liên minh'. Ông xem cuộc xâm nhập này là một "cuộc trắc
nghiệm" do Nga tiến hành và lưu ý rằng chỉ một số ít drone bị bắn hạ,
nhưng thực tế đã có phản ứng từ phía NATO.
Khi
được hỏi trên chương trình La Première, ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot cũng mô tả
cuộc xâm nhập này của Nga vào không phận NATO là một 'bài kiểm tra áp lực'. Người
đứng đầu ngành ngoại giao Bỉ kêu gọi giữ bình tĩnh, chưa cần phải kích hoạt Điều
5 của Hiệp ước NATO về nguyên tắc phòng thủ tập thể và hỗ tương. Theo ông
Prévot, sự kiện này cho thấy sự cần thiết phải đầu tư vào quốc phòng vào thời
điểm mà một bộ phận công luận nước Bỉ cảm thấy 'mệt mỏi' về nỗ lực hỗ trợ
Ukraina. Ông nói : 'Cuộc xung đột này là vấn đề an ninh của toàn châu
Âu'.»
=============
Drone
Nga xâm phạm không phận Ba Lan : Matxcơva thật sự muốn mở rộng xung đột ?
Thùy Dương - RFI
Đăng
ngày: 11/09/2025 - 15:30 - Sửa đổi ngày: 11/09/2025 - 16:01
=============
Drone
Nga tấn công Ba Lan : Trắc nghiệm đầu tiên cho NATO kể từ Đệ nhị Thế chiến
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 12/09/2025 - 11:55
No comments:
Post a Comment