ĐÀN HỒNG HẠC FLAMINGO
GÂY RẮC RỐI CHO NGA
Fabian Hoffmann | CEPA
8
tháng 9 năm 2025 (HNBT)
Hnb Tran cùng với Phúc Lai GB, biên dịch
Khi
Ukraine bắt đầu tiếp cận kho vũ khí tấn công tầm xa qui ước vào khoảng giữa năm
2023, nước này gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các đối tác phương Tây. Mặc dù
đã bắt đầu sản xuất máy bay không người lái tầm xa đầu tiên vào khoảng thời
gian đó, nhưng những hệ thống ban đầu này vẫn chưa hoàn thiện và việc sản xuất
được mở rộng quy mô chậm chạp. Do đó, việc chuyển giao tên lửa Storm Shadow và
SCALP-EG từ Anh và Pháp không chỉ mang lại lợi ích mà còn thiết yếu để cho phép
và duy trì năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.
Mọi
thứ bắt đầu thay đổi vào năm 2024. Nhận thức được rằng sự hỗ trợ của châu Âu
trong lĩnh vực tấn công tầm xa còn hạn chế (một phần là do các đối tác châu Âu
không thể khởi động lại việc sản xuất tên lửa ở quy mô lớn) và các hệ thống tên
lửa của Mỹ, mặc dù có sẵn với số lượng lớn hơn, có thể luôn phải chịu các hạn
chế nghiêm ngặt về mục tiêu, Ukraine đã đầu tư mạnh vào việc phát triển chương
trình tên lửa và máy bay không người lái tầm xa nội địa.
Chương
trình tấn công tầm xa của Ukraine bắt đầu đơm hoa kết trái vào cuối năm 2024. Đến
thời điểm đó, một số loại máy bay không người lái tầm xa, bao gồm AN-196
Liutyi, AQ-400 Scythe và FP-1, đã được chuyển giao với số lượng ngày càng tăng
trên nhiều dây chuyền sản xuất. Điều này được bổ sung bởi một chuỗi cung ứng dường
như khá mạnh mẽ cho các tên lửa hành trình mini. Không giống như máy bay không
người lái tầm xa, những tên lửa này, mặc dù nhẹ hơn và ít vũ khí hơn so với các
mẫu lớn hơn của phương Tây, nhưng có tốc độ và khả năng mang tải lớn hơn, và
quan trọng nhất là không bị hạn chế về mục tiêu của phương Tây.
●
Vào tháng 12, Tổng thống Zelenskyy tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang sẽ nhận
được 30.000 vũ khí tầm xa và tấn công sâu vào năm 2025. ĐIỀU MÀ VÀO THỜI ĐIỂM
ĐÓ CÓ VẺ LÀ MỘT DỰ ĐOÁN LẠC QUAN GIỜ ĐÂY DƯỜNG NHƯ ĐANG TRỞ THÀNH HIỆN THỰC. Mặc
dù số lượng chính xác của máy bay không người lái tầm xa và tên lửa hành trình
mini rất khó xác minh, nhưng chiến dịch tấn công đang diễn ra của Ukraine cho
thấy khả năng tiếp cận hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn, máy bay
không người lái và tên lửa mỗi tháng.
Và
giờ đây, Ukraine đang tiến thêm một bước trong quá trình phát triển kho vũ khí
tấn công tầm xa.
●
Mặc dù đã xây dựng được một bộ vũ khí tầm xa đáng gờm trong một thời gian tương
đối ngắn, nhưng cho đến nay, nước này vẫn thiếu năng lực tên lửa hạng nặng nội
địa. Thực tế, ngoài Storm Shadow/SCALP-EG và ATACMS, mà kho vũ khí của Ukraine
có thể đã cạn kiệt, Ukraine vẫn chưa tiếp cận được một "tên lửa hạng nặng"
kết hợp tầm xa với tốc độ cao và khả năng mang tải trọng lớn.
Xét
về mặt chiến tranh, điều này là chưa tối ưu. Mặc dù máy bay không người lái tầm
xa và tên lửa hành trình mini của Ukraine có thể vươn sâu vào lãnh thổ Nga —
trên thực tế, về mặt lý thuyết, xa hơn nhiều so với tên lửa do phương Tây cung
cấp — nhưng chúng mang tải trọng tương đối nhỏ, thường chỉ từ 10 đến 100 kg
(22-220 pound). Hơn nữa, nhiều vũ khí tấn công tầm xa của Ukraine, đặc biệt là
máy bay không người lái tầm xa, có tốc độ chậm. Điều này khiến chúng dễ bị đánh
chặn hơn và giảm khả năng xuyên phá của đầu đạn do động năng khi va chạm thấp.
Những đặc điểm thiết kế này hạn chế cả khả năng sát thương lẫn khả năng sống
sót trên chiến trường hiện đại.
Flamingo xuất hiện. Vào tháng 8, nhà sản
xuất Fire Point của Ukraine đã thu hút sự chú ý khi công bố FP-5 Flamingo, một
tên lửa hành trình hạng nặng, cỡ lớn được cho là có khả năng mang đầu đạn nặng
1.150 kg với tầm bắn lên tới 3.000 km (gần 1.900 dặm). Công ty cho biết hiện tại
họ có thể sản xuất một tên lửa mỗi ngày, hoặc khoảng 30 tên lửa mỗi tháng, với
khả năng mở rộng sản xuất lên hơn 2.500 tên lửa mỗi năm nếu có đủ kinh phí.
Những
con số này chắc chắn là lạc quan. Ngoài ra, việc sử dụng Flamingo ban đầu cho
thấy kết quả lẫn lộn. Trong số 3 tên lửa được phóng vào một mục tiêu tương đối
không được bảo vệ ở bắc Crimea, chỉ có 2 tên lửa đến đích. Một tên lửa trượt mục
tiêu ở khoảng cách khoảng 100 đến 200 mét (109-218 yard) trong khi tên lửa còn
lại va chạm vào mục tiêu và gây ra thiệt hại đáng kể, mặc dù mục tiêu này cũng
có khả năng cách điểm ngắm từ 15 đến 40 mét.
Kết
quả này cho thấy thách thức liên tục trong việc sản xuất hệ thống tên lửa chất
lượng cao, đặc biệt là khi Ukraine chuyển từ sản xuất máy bay không người lái tầm
xa hạng nhẹ và tương đối đơn giản cùng tên lửa hành trình mini sang các phương
án thay thế nặng hơn và phức tạp hơn.
Tuy
nhiên, lộ trình phát triển kho vũ khí tên lửa của Ukraine vẫn rất rõ ràng.
Flamingo, chỉ là một trong số nhiều chương trình tên lửa hạng nặng của Ukraine
sắp được sản xuất hàng loạt — các chương trình khác bao gồm tên lửa đạn đạo tầm
ngắn/trung Hrim-2 và tên lửa hành trình tấn công mặt đất Korshun
— cho thấy tham vọng của Ukraine trong việc bổ sung một vũ khí hạng nặng rất cần
thiết cho kho vũ khí của mình.
Nhìn
từ phía Nga, tương lai có vẻ đáng lo ngại. Nếu và khi năng lực tên lửa như vậy
được triển khai, chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine sẽ gia tăng cường độ —
có khả năng gây tổn hại đến cơ sở hạ tầng dầu khí quan trọng của Nga, vốn đang
gặp khó khăn do các cuộc tấn công liên tục của Ukraine bằng các nguồn lực hiện
có.
Tuy
nhiên, khi Ukraine chuyển sang triển khai các hệ thống tên lửa hạng nặng với số
lượng lớn hơn, chi phí cho kho vũ khí của nước này sẽ tăng lên. Ví dụ, Flamingo
có thể có giá từ 500.000 đến 1.000.000 đô la mỗi chiếc, đắt hơn khoảng 10-20 lần
so với máy bay không người lái tầm xa giá rẻ được sản xuất hàng loạt. Do đó, việc
tài trợ nước ngoài cho năng lực tên lửa nội địa của Ukraine sẽ ngày càng trở
nên quan trọng và cần được ưu tiên.
.
---------------------
Fabian
Hoffmann
là nghiên cứu viên Tiến Sĩ tại Dự Án Hạt Nhân Oslo (ONP) và là nghiên cứu viên
không thường trú của chương trình Quốc Phòng và An Ninh Xuyên Đại Tây Dương của
CEPA. Nghiên cứu của ông tập trung vào công nghệ tên lửa, chiến lược hạt nhân
và răn đe châu Âu. Dự án Tiến sĩ của ông xem xét tác động của vũ khí tấn công tầm
xa thông thường đối với sự ổn định chiến lược. Nghiên cứu của ông đã được công
bố trên Tạp Chí Nghiên Cứu Chiến Lược, An Ninh Châu Âu, War on the Rocks, The
Washington Post, cùng nhiều tạp chí khác.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3257047751100023&set=a.2129534143851395
No comments:
Post a Comment