Châu
Mỹ : Donald Trump dọa bắn máy bay của Venezuela “khiêu khích” ở vùng
Caribê
Chi
Phương - RFI
Đăng
ngày: 06/09/2025 - 11:54 - Sửa đổi ngày: 06/09/2025 - 12:03
Hôm qua, 05/09/2025, tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa sẽ bắn hạ các
máy bay quân sự của Venezuela bay sát các tàu chiến của Mỹ được điều động ở
vùng biển Caribê để đối phó với các băng đảng buôn ma túy. Washington có thể
cũng đang xem xét khả năng mở rộng tấn công vào lãnh thổ Venezuela trong chiến
dịch này, dẫn đến nguy cơ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và nước Nam Mỹ lên một nấc
thang mới.
HÌNH
:
Tổng
thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong một cuộc họp với chỉ huy quân đội
cao cấp ở Caracas vào ngày 5 tháng 9 năm 2025. AFP - JHONN ZERPA
Trả
lời báo giới tại Nhà Trắng, tổng thống Trump tuyên bố “nếu các máy bay
quân sự Venezuela khiến quân đội Hoa Kỳ rơi vào tình thế nguy hiểm, thì chúng sẽ
bị bắn hạ”. Cụ thể, một ngày trước đó, bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, vừa được
ông Trump đổi tên thành bộ Chiến Tranh, đã lên án “hành động khiêu khích
nghiêm trọng” của các máy bay quân sự của Cararas bay sát tàu chiến của Mỹ ở
vùng biển quốc tế.
Hoa
Kỳ gần đây đã điều động một hạm đội đến vùng Caribê, gồm 7 tàu chiến có trang bị
tên lửa Tomahawk, và nhiều loại khí tài khác, đưa ra lý do để chống các băng đảng
buôn ma túy. Hồi đầu tuần, lực lượng Hoa Kỳ đã thông báo triệt hạ hơn 10 “kẻ
khủng bố buôn ma túy” trên một chiếc tàu vừa rời khỏi Venezuela tại vùng biển
quốc tế trong khu vực. Hôm qua, Washington tiếp tục điều động thêm 10 tiêm kích
tàng hình F-35 đến Puerto Rico ở phía đông bắc vùng biển Caribê, để thực hiện
các hoạt động chống băng đảng ma túy.
Về
nguy cơ theo thang quân sự, theo nguồn tin từ CNN, tổng thống Hoa Kỳ
thậm chí cũng đang cân nhắc khả năng tấn công vào các băng đảng buôn ma túy bên
trong lãnh thổ Venezuela. Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 02/09 cũng cho biết
không loại trừ khả năng này.
Chiến
dịch của Hoa Kỳ còn nhắm vào lãnh đạo Venezuela. Ông Trump đã cáo buộc tổng thống
Nicolas Maduro lãnh đạo băng đảng tội phạm, buôn ma túy vào Hoa Kỳ, và treo thưởng
50 triệu đô la để có thông tin bắt được ông. Chính quyền Washington không công
nhận kết quả tái đắc cử của tổng thống Maduro vào năm 2024. Khi được hỏi về vấn
đề này hôm qua, Donald Trump khẳng định “không muốn nói về việc thay đổi
chế độ ở Venezuela”.
Ngay
sau tuyên bố của ông Trump hôm qua, tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu
trên một kênh truyền hình Nhà nước, đã lặp lại tuyên bố của mình rằng “Hoa
Kỳ nên từ bỏ kế hoạch thay đổi chế độ bằng bạo lực ở Venezuela và trên toàn bộ
khu vực Mỹ Latinh, đồng thời tôn trọng chủ quyền, quyền hòa bình, quyền độc lập”.
Tuy
nhiên, lãnh đạo nước Nam Mỹ cũng cố xoa dịu tình hình : “ Tôi tôn trọng
ông Trump, và không có bất kỳ khác biệt nào giữa hai bên có thể dẫn đến xung đột
quân sự. Venezuela luôn sẵn sàng đối thoại.”
Trước
chiến dịch điều động quân sự quy mô lớn của Hoa Kỳ những tuần vừa qua trong khu
vực, tổng thống Venezuela đã tuyên bố đất nước đã chuẩn bị cho “một
giai đoạn đấu tranh vũ trang để bảo vệ lãnh thổ quốc gia” trong trường
hợp xảy ra một cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Theo AP, Caracas đã triển khai quân đội
dọc theo bờ biển và biên giới với nước láng giềng Colombia, cũng như kêu gọi
người dân Venezuela gia nhập lực lượng dân quân.
No comments:
Post a Comment