Wednesday, September 3, 2025

80 NĂM và ĐÃ CÓ GÌ QUÝ? (Trân Văn / Người Việt Online)

 



80 năm và đã có gì quý?

Trân Văn – Người Việt Online

August 28, 2025 : 5:42 PM

https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/80-nam-va-da-co-gi-quy/ 

 

Chính quyền Việt Nam đang dốc sức, dốc tiền vào việc kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nay là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Sau tám thập niên được đảng CSVN dẫn dắt ở miền Bắc và 50 năm ở miền Nam, tại Việt Nam đã có gì quý?

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DD-Viet-Nam-80-nam-1536x864.jpg

Tỉnh Đồng Nai xây dựng chính quyền thân thiện với “4 xin, 4 luôn và 5 không.” (Hình: Hoàng Giáp/Thanh Niên)

 

Đầu tuần này, báo chí Việt Nam loan báo, chính quyền tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo chính quyền các phường và xã trong toàn tỉnh phải thành lập “Ban Chỉ Đạo xây dựng mô hình chính quyền thân thiện,” theo đó, nơi tiếp dân tại trụ sở của 95 phường và xã phải trương khẩu hiệu “4 xin, 4 luôn và 5 không.”

 

“Bốn xin” là: Xin chào, Xin lỗi, Xin cảm ơn, Xin phép. “Bốn luôn” là: Luôn mỉm cười, Luôn nhẹ nhàng, Luôn lắng nghe, Luôn giúp đỡ. Còn “năm không” là: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

 

Bên cạnh khẩu hiệu như vừa đề cập các viên chức có trách nhiệm tiếp dân được yêu cầu phải thực hành tiêu chí biết nói… “xin chào, xin lỗi” và biết… “mỉm cười!”

 

Tháng Chín, 1945, ông Hồ Chí Minh đọc “Tuyên Ngôn Độc Lập.” Tháng Mười, 1945, trong một bài viết bàn về việc “Sao cho được lòng dân,” ông ta viết: “Chúng ta là người đầy tớ của dân, nếu dân không bằng lòng thì phải tự trách mình, phải ra sức sửa chữa.”

 

Năm 2006, lãnh đạo đảng CSVN ban hành một chỉ thị (Chỉ Thị 06-CT/TW), yêu cầu từ 3 Tháng Hai, 2007 vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập đảng CSVN, toàn đảng phải “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.” Từ 1945 đến nay là 80 năm, từ 2007 đến nay là 18 năm nhưng… cho đến giờ “4 xin, 4 luôn và 5 không” vẫn còn là… sự kiện nổi bật!

 

“4 xin, 4 luôn và 5 không” khiến kẻ viết bài này nhớ tới một sự kiện mới xảy ra hồi đầu tháng ở Nam Hàn. Lúc đó, các tờ báo và đài truyền hình ở Nam Hàn đồng loạt đưa tin đại diện tiểu thương của chợ Sokcho, tỉnh Gangwon, xin lỗi khách hàng.

 

Buổi xin lỗi vừa kể được tổ chức sau khi có một số người phàn nàn trên mạng xã hội về việc một số tiểu thương của chợ thiếu thân thiện, một số nài ép họ phải mua thêm hàng, đôi khi giá cả cao hơn so với những nơi khác… Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để lãnh đạo hợp tác xã thủy sản nơi cung cấp nguồn hàng cho chợ Sokcho và các tiểu thương cảm thấy không ổn. Sau khi hội ý, họ đã mời giới truyền thông đến chợ, giúp tiểu thương gửi lời xin lỗi chính thức đến khách hàng, đồng thời cam kết sẽ cải thiện chất lượng phục vụ và kêu gọi khách hàng giám sát, hỗ trợ điều chỉnh.

 

Ở Nam Hàn, Sokcho Jungang Market thuộc loại vừa với khoảng 450 gian hàng bán nông sản, thức ăn đã chế biến, quần áo, đồ gia dụng và hải sản, đặc biệt là mực nên còn được gọi là chợ Mực Sokcho. Nhiều người biết ngôi chợ này vì vừa gần núi Seoraksan và các khu nhà nghỉ ven biển.

 

Cho đến giờ, tại Việt Nam mới chỉ có bốn đơn vị hành chính cấp tỉnh tính đến chuyện xây dựng “chính quyền thân thiện” (Thái Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Đồng Nai). Cần chú ý là những thứ như “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở Thái Bình, hay “nâng cao chất lượng chính quyền thân thiện” ở Bắc Giang, hoặc “chính quyền thân thiện, nhân dân phát huy quyền làm chủ” ở Thái Nguyên, rồi “4 xin, 4 luôn và 5 không” chỉ là… “thí điểm,” là… “mô hình!” Trong đó, Đồng Nai được xem là rõ ràng và tiến bộ nhất khi đề cao “bốn xin” và “bốn luôn.”

 

Cứ đặt hai chuyện: “Thực hiện mô hình chính quyền thân thiện” tại Việt Nam và lãnh đạo hợp tác xã thủy sản cũng như tiểu thương ở thành phố Sokcho ở Nam Hàn tổ chức xin lỗi bên cạnh nhau tự nhiên sẽ thấy có nhiều chuyện đáng ngẫm.

 

Tiêu ngữ “độc lập, tự do, hạnh phúc” khả tín đến cỡ nào khi sau 80 năm, viên chức cấp phường, xã mới bắt đầu tập chào, tập xin lỗi, tập cám ơn, tập mỉm cười và luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe dân, luôn giúp đỡ dân trở thành những tiêu chí có tính… thử nghiệm ở đơn vị hành chính thấp nhất? [qd]

 






No comments: