Liệu châu Âu có thể
ngăn chặn Nga ở Ukraine mà không có quân đội Mỹ?
Jonathan Beale
Phóng
viên quốc phòng
1
tháng 3 2025, 16:04 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvgwpv4repxo
Tổng
thống Mỹ Donald Trump dường như tin tưởng vào năng lực của lực lượng vũ trang
Vương quốc Anh hơn một số tướng lĩnh của mình hoặc nhiều quan chức quân sự cấp
cao đã nghỉ hưu của Anh.
Khi
được hỏi tại cuộc họp báo với Thủ tướng Anh Keir
Starmer về
các đảm bảo an ninh của Mỹ cho Ukraine, ông Trump trả lời: "Vương quốc Anh
có những người lính tuyệt vời, lực lượng quân đội tuyệt vời và họ có thể tự lo
liệu cho mình."
Tuy
nhiên, tổng thống Mỹ đã để ngỏ câu hỏi liệu quân đội Anh có thể đối đầu với Nga
hay không.
Trước
công chúng, các sĩ quan quân đội cấp cao của Mỹ thường nhanh chóng ca ngợi tính
chuyên nghiệp của lực lượng vũ trang Anh. Nhưng trong các cuộc họp riêng, họ
thường chỉ trích gay gắt việc cắt giảm quy mô gần đây, đặc biệt là
đối với Quân đội Anh, hiện chỉ còn hơn 70.000 quân chính quy.
"Quá
ít" là những gì một vị tướng cấp cao của Mỹ đã nói trong một cuộc họp
riêng khi đến thăm Vương quốc Anh.
Theo
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, chi tiêu quân sự của Nga hiện cao hơn tổng
chi tiêu quốc phòng của châu Âu, xét về sức mua tương đương. Con số này đã tăng
41% và hiện tương đương 6,7% GDP. Ngược lại, Vương quốc Anh sẽ chỉ chi 2,5% cho
quốc phòng vào năm 2027.
·
10 phút nảy lửa giữa
Trump - Vance và Zelensky
1 tháng 3 năm 2025
·
Châu Âu có thể tự
phòng vệ nếu không có Mỹ?
19 tháng 2 năm 2025
·
Hàng chục ngàn người
chiến đấu cho Nga đang chết mà không ai hay
23 tháng 2 năm 2025
Bình
luận của Tổng thống Trump nhấn mạnh thực tế rằng ông không cân nhắc đưa quân đội
Mỹ đến Ukraine để giám sát bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Bất kỳ sự hiện diện nào của
Mỹ đều sẽ mang tính chất kinh tế, để khai thác các lợi ích
mỏ.
Nhà
lãnh đạo Mỹ gợi ý rằng điều đó có thể là một yếu tố răn đe đối với Nga trong việc
tấn công lần nữa. Nhưng ngay cả chính quyền của ông cũng nghĩ rằng phải thể hiện
quyền lực cứng rắn hơn nữa - do những nước khác cung cấp. Việc đó sẽ là trách
nhiệm của các quốc gia châu Âu.
Câu
hỏi đặt ra không chỉ là liệu Châu Âu có đủ quyết tâm hay không, mà còn là: số
lượng quân đội có đủ không?
Câu
trả lời ngắn gọn là không. Đó là lý do tại sao Thủ tướng Keir Starmer đã thúc
giục các đảm bảo an ninh bổ sung từ quân đội mạnh nhất thế giới.
Anh
không phải là quốc gia duy nhất cắt giảm lực lượng vũ trang của mình sau khi
Chiến tranh Lạnh kết thúc. Xu hướng này ở Châu Âu đang dần được đảo ngược, với
nhiều quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng.
Nhưng
riêng châu Âu sẽ không thể cung cấp lực lượng 100-200.000 quân quốc tế,
mà Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky cho rằng cần thiết để ngăn chặn Nga tấn công lần nữa.
Thay
vào đó, các quan chức phương Tây cho biết họ đang nghĩ đến một lực lượng vào
khoảng 30.000 quân. Các chiến đấu cơ và tàu chiến của châu Âu sẽ giúp giám sát
không phận và tuyến đường vận chuyển của Ukraine.
Lực
lượng này sẽ tập trung vào việc cung cấp "sự đảm bảo" tại các địa điểm
quan trọng - các thành phố, cảng và nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Họ sẽ
không được bố trí ở bất kỳ nơi nào gần tiền tuyến hiện tại ở miền Đông Ukraine.
Các chiến đấu cơ và tàu chiến của Châu Âu cũng sẽ giám sát không phận và các
tuyến đường vận chuyển của Ukraine.
Thủ
tướng Starmer tin rằng vẫn có thể có chỗ cho đàm phán với Tổng thống Trump
Nhưng
các quan chức phương Tây này thừa nhận rằng điều này là không đủ, do đó họ kêu
gọi một "sự hỗ trợ bổ sung" từ Mỹ - "để có sự tự tin bất kỳ lực
lượng nào được triển khai sẽ không bị Nga thách thức" và "để thủ tướng
tin tưởng rằng ông có thể triển khai quân đội Anh một cách an toàn".
Các
quan chức tin rằng, ít nhất, Mỹ có thể giám sát bất kỳ lực lượng châu Âu nào với
một yếu tố "chỉ huy và kiểm soát" và các chiến đấu cơ của Mỹ sẵn sàng
phản ứng từ các căn cứ không quân của họ ở Ba Lan và Romania. Châu Âu không thể
so sánh với khả năng giám sát từ không gian hay thu thập thông tin tình báo của
Mỹ.
Mỹ
cũng có thể đồng ý tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Mặc
dù châu Âu gần đây đã vượt qua Mỹ về tỷ lệ vũ khí phương Tây cung cấp cho
Ukraine, một nguồn tin phương Tây cho biết Washington đã cung cấp "những
vũ khí tốt nhất" - chẳng hạn như tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không.
Các
quốc gia châu Âu cũng không có đủ khả năng cần thiết để tự mình tiến hành các
hoạt động quân sự quy mô lớn. Việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine
phụ thuộc vào hậu cần của Mỹ.
Chiến dịch ném bom của
NATO tại Libya vào
năm 2011 cũng đã làm lộ rõ sự thiếu sót - mặc dù các quốc gia Châu Âu được cho
là dẫn đầu, nhưng vẫn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ. Các đồng minh đã phụ thuộc
vào các máy bay tiếp dầu của Mỹ và hệ thống nhắm mục tiêu của Mỹ.
Mỹ chi
tiêu quốc phòng nhiều hơn các nước NATO ở Châu Âu và Canada
Nhưng Thủ tướng Anh Keir Starmer dường
như đã rời Washington mà không có bất kỳ đảm bảo nào về sự hỗ trợ quân sự của Mỹ. Phát biểu với BBC hôm
28/2, Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting cho rằng việc Tổng thống Donald Trump
tái cam kết với Điều 5 của NATO - theo đó, một cuộc tấn công vào một đồng minh
sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả - có thể là đủ.
Nhưng
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trước đây đã tuyên bố rằng bất kỳ quân đội
quốc tế nào được điều đến Ukraine sẽ không phải là lực lượng của NATO cũng như
không được bảo vệ bởi hiệp ước của NATO. Hiện tại, không có sự đảm bảo an ninh
theo kiểu NATO nào như vậy.
Sức
mạnh ý chí của châu Âu đang bị thử thách. Thủ tướng Anh, người đang triệu tập một
cuộc họp với các nhà lãnh đạo vào cuối tuần này, sẽ sớm tìm ra liệu những lời
nói ấm áp từ ông Donald Trump có đủ để thuyết phục những người khác tham gia
cùng Vương quốc Anh trong việc đưa quân đến Ukraine hay không.
Pháp
là cường quốc châu Âu duy nhất cho đến nay dường như sẵn sàng làm điều tương tự.
Một số quốc gia Bắc Âu - như Đan Mạch, Thụy Điển và các quốc gia vùng Baltic -
sẵn sàng cân nhắc cam kết, nhưng một lần nữa họ muốn có sự đảm bảo an ninh của
Mỹ. Tây Ban Nha, Ý và Đức cho đến nay vẫn phản đối.
Ông
Keir Starmer có thể vẫn tin rằng vẫn còn chỗ cho đàm phán, rằng Mỹ vẫn có thể sẵn
sàng ủng hộ một lực lượng châu Âu.
Nhưng
đối với câu hỏi mà ông Donald Trump bỏ ngỏ - liệu Anh có thể đối đầu với quân đội
Nga không? Mặc dù lực lượng Nga đã bị suy yếu, câu trả lời là không.
No comments:
Post a Comment