Saturday, June 24, 2023

WAGNER CHIẾM TRỤ SỞ QUÂN ĐỘI NGA Ở ROSTOV, PRIGOZHIN MUỐN "GIẢI PHÓNG DÂN TỘC" NGA (RFI)

 



NỘI DUNG :

Wagner chiếm trụ sở quân đội Nga ở Rostov, Prigozhin muốn "giải phóng dân tộc" Nga

Thu Hằng | Chi Phương  /  RFI

.

Wagner chiếm đóng Rostov : TT Nga lên án hành vi "phản bội" và dọa trừng phạt "đích đáng"

 Trọng Thành  -  RFI

.

Kiev thận trọng về tình hình tại Nga sau cuộc "nổi dậy" của lực lượng Wagner

Thanh Hà  -  RFI

 

========================================================

.

.

Wagner chiếm trụ sở quân đội Nga ở Rostov, Prigozhin muốn "giải phóng dân tộc" Nga

Thu Hằng | Chi Phương  /  RFI

Đăng ngày: 24/06/2023 - 11:28

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230624-wagner-chi%E1%BA%BFm-tr%E1%BB%A5-s%E1%BB%9F-qu%C3%A2n....BB%99c-nga

 

Nga đã phải khởi động chế độ chống khủng bố tại Matxcơva ngày 24/06/2023 và tăng cường các biện pháp an ninh ở nhiều địa phương sau khi chủ nhân tập đoàn bán quân sự Wagner « nổi dậy ». Yevgeny Prigozhin khẳng định lực lượng Wagner « có mặt ở bộ chỉ huy của quân đội Nga tại Rostov, lúc 7 giờ 30, kiểm soát các khu vực quân sự ở Rostov, kể cả sân bay ». Đây được coi là tổng hành dinh điều phối các chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

 

VIDEO : https://youtu.be/wf4dota1kqE

Lính Wagner trên đường phố tại Rostov-trên sông Đông ngày 24/06/2023. AFP - STRINGER

 

Prigozhin cũng khẳng định đã bắn hạ một máy bay trực thăng Nga trước đó đã « bắn vào một đoàn xe dân sự ». Một đoạn video ghi lại hình ảnh Prigozhin đang tranh luận gay gắt với các sĩ quan ở tổng hành dinh điều phối các chiến dịch quân sự ở Ukraina, đòi gặp bộ trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu và tư lệnh quân đội Nga Valeri Gerasimov. Theo thông tín viên RFI Anissa El Jabri tại Matxcơva, trong số sĩ quan này có tướng Vladimir Alexeiev, người được cho là đang đứng đầu cơ quan quân báo Nga và tổ chức này dường như đã đỡ đầu cho lực lượng bán quân sự Wagner.

 

Một nguồn tin an ninh Nga cho Reuters biết lính Wagner dường như cũng chiếm được nhiều cơ sở quân sự ở thành phố Voronezh, cách Matxcơva khoảng 500 km về phía nam. Còn một nhà báo của hãng tin Anh nhìn thấy một đoàn xe của Wagner đã đi qua thành phố này hướng về phía Matxcơva. Nhiều trực thăng của quân đội Nga đã oanh kích đoàn xe này trên quốc lộ M4 trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố vừa được ban hành. Một kho xăng ở Voronezh bốc cháy, lực lượng cứu hỏa đang cố dập lửa.

 

Theo AFP, Yevgeny Prigozhin « nổi dậy » sau khi cáo buộc hôm 23/06 rằng quân đội chính quy Nga đã oanh kích nhiều toán quân của Wagner, giết khoảng 2.000 người, thi thể những người này được bộ Quốc Phòng Nga ra lệnh giấu ở Rostov trên sông Đông « để không cho thấy thiệt hại ». Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng một cách độc lập.

 

Trong một đoạn ghi âm đăng trên Telegram, Yevgeny Prigozhin khẳng định « sẽ tiếp tục, sẽ đi đến cùng, sẽ phá hủy tất cả những gì cản đường » và 25.000 quân của Wagner, vừa rời các vị trí ở miền đông Ukraina, « sẵn sàng chết vì tổ quốc, chết cho nhân dân Nga và phải giải phóng họ khỏi những kẻ oanh kích thường dân ». Ngay sau phát biểu này, Viện Kiểm sát Nga đã mở một cuộc điều tra về vụ « binh biến » đối với người đứng đầu Wagner.

 

Nga tăng cường an ninh ở Matxcơva và nhiều địa phương

 

Ngày 24/06, thống đốc vùng Rostov kêu gọi người dân « ở nhà ». Còn thống đốc vùng Lipetsk, cách Matxcơva khoảng 420 km về phía nam cũng thông báo « tăng cường các biện pháp an ninh » và cũng kêu gọi người dân ở nhà. Thông tín viên RFI Jean-Didier Revoin tại Matxcơva cho biết thêm thông tin :

 

« Hiện giờ không thể kiểm chứng được những thông tin của Prigozhin nhưng giới giới chức Nga xem đây là một mối đe dọa thực sự. Bằng chứng là trên các mạng xã hội tràn ngập hình ảnh các đoàn xe tuần tra trên đường phố Rostov. Tương tự như vậy tại thủ đô Matxcơva, các tòa nhà quan trọng như trụ sở Quốc Hội hoặc khu vực quanh điện Kremlin cũng đã được tăng cường an ninh. Có rất nhiều xe của cảnh sát trên đường phố.

 

Có thể nói là chính quyền Nga đang cắt đứt với Yevgeny Prigozhin, kẻ nổi loạn không có ý định để bị "bắt nạt" khi lên án quân đội Nga oanh kích vào những khu vực quân của Wagner đang hoạt động. Còn phía Matxcơva bác bỏ, coi đây chỉ là một động thái khiêu khích mới từ phía Yevgeny Prigozhin. Hiện tại khó có thể phân biệt thực hư một cách chính xác về tất cả những gì đang diễn ra ».  

 

-----------------------------

Các nội dung liên quan

ĐIỂM BÁO

Xung đột tiếp diễn giữa Wagner và quân đội Nga

 

 

================================================

.

.

Wagner chiếm đóng Rostov : TT Nga lên án hành vi "phản bội" và dọa trừng phạt "đích đáng"

 Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 24/06/2023 - 11:44

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230624-wagner-chi%E1%BA%BFm-%....BA%A1t-%C4%91%C3%ADch-%C4%91%C3%A1ng

 

Ít giờ sau khi lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner kêu gọi nổi dậy chống lại bộ Quốc Phòng Nga, phát biểu trên đài truyền hình sáng nay 24/06/2023 tổng thống Putin coi đây là một sự "phản bội" cần phải trừng phạt "nghiêm khắc". Chủ nhân điện Kremlin tránh nêu đích danh Yevgeny Prigozhin.

 

https://s.rfi.fr/media/display/9d1829e6-126a-11ee-bca6-005056bf30b7/w:980/p:16x9/AP23175263910494.webp

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trên đài truyền hình sáng ngày 24/06/2023 sau vụ tập đoàn quân sự Wagner chiếm đóng thành phố Rostov và đòi "giải phóng dân Nga". AP

 

Trong phát biểu nói trên, tổng thống Putin thừa nhận tình hình "khó khăn" tại thành phố Rostov trên sông Đông, miền đông nam nước Nga, nơi được coi là trung tâm chỉ huy chiến dịch can thiệp quân sự Nga tại Ukraina. Vladimir Putin so sánh tình hình hiện tại của nước Nga với năm 1917:

 

‘‘Một đòn như thế này đã từng giáng vào nước Nga vào năm 1917, khi đất nước đang chìm trong cuộc Đại chiến thế giới lần thứ nhất. Những mưu đồ, những tranh cãi, chiến lược hèn hạ đánh vào Quân đội của nhân dân từ phía sau, đã gây ra những tổn thất to lớn. Quân đội tan rã, Nhà nước sụp đổ, hàng loạt vùng lãnh thổ rộng lớn bị mất đi.

 

Chúng ta không thể để tái diễn bi kịch của một cuộc nội chiến như vậy. Chúng ta bảo vệ Nhân dân và Nhà nước của chúng ta chống lại mọi đe dọa, bao gồm những kẻ phản bội. Tất cả những ai cố tình đi theo con đường phản bội, chuẩn bị một cuộc nổi dậy vũ trang, những ai sử dụng chiến thuật bắt chẹt để mặc cả và các thủ đoạn khủng bố, sẽ phải gánh chịu ngay lập tức các trừng phạt, trước pháp luật và trước Nhân dân. Các lực lượng vũ trang và các lực lượng an ninh khác đã nhận được các mệnh lệnh cần thiết’’.  

 

------------------------------

Các nội dung liên quan

ĐIỂM BÁO

Chống Putin, đối lập vũ trang đột kích để « giải phóng » nước Nga

 

ĐIỂM TUẦN BÁO

Zelensky xuôi ngược từ châu Âu đến Nhật, chuẩn bị cho cuộc phản công

 

ĐIỂM TUẦN BÁO

GS Fukuyama : Xâm lăng Ukraina, Putin phạm sai lầm lớn nhất của thế hệ

 

 

================================================

.

.

Kiev thận trọng về tình hình tại Nga sau cuộc "nổi dậy" của lực lượng Wagner

 Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 24/06/2023 - 12:00

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230624-kiev-th%E1%BA%ADn-tr%E1%BB%8Dng-v%E1%BB%81-t%C3%ACnh-h%C3%ACnh-t%E1%BA%A1i-nga-sau-cu%E1%BB%99c-n%E1%BB%95i-d%E1%BA%ADy-c%E1%BB%A7a-l%E1%BB%B1c-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-wagner

 

Phía Ukraina đón nhận tin lực lượng Wagner chiếm đóng thành phố Rostov như thế nào ? Kiev thận trọng và nhấn mạnh đến chia rẽ trong hàng ngũ thân cận với tổng thống Nga. Tổng thống Zelensky xem đây là bằng chứng thể hiện sự « yếu kém của Nga ». Cố vấn của tổng thống Ukraina ông Mykhailo Podolyak trên Twitter hôm 24/06/2023 tuyên bố « Đây mới chỉ là điểm khởi đầu » và « rạn nứt giữa các bè phái đã quá rõ rệt ».

 

https://s.rfi.fr/media/display/3fc84b7c-1274-11ee-89dc-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/000_33KT3KA.webp

Ukraina thận trọng theo dõi vụ Wagner chiếm đóng Rostov trên lãnh thổ Nga. Ảnh lính Wagner trước trụ sở quân sự của Nga tại Rostov ngày 24/06/2023. AFP – STRINGER

 

Những phe phái thù nghịch ở Matxcơva bắt đầu « xâu xé lẫn nhau tranh giành quyền lực và tiền (…) Chế độ độc tài mong manh của Putin đang sụp đổ ».  Trên mạng Telegtam lãnh đạo tình báo quân sự Ukraina Kyrylo Boudano đánh giá như trên về tình hình trên lãnh thổ Nga. Ông này thậm chí cho rằng bộ trưởng Quốc Phòng Nga, Sergueï Choïgou đã chạy trốn khỏi Rostov để không bị thanh toán.

 

Từ Kiev thông tín viên đài RFI Stéphane Siohan cho biết thêm về phản ứng của công luận Ukraina trước tuyên bố của nhóm Wagner đòi « giải phóng dân tộc Nga » :

 

« Qua những biểu tượng phổ biến trên các mạng xã hội, một số người sử dụng internet có vẻ thích thú theo dõi những diễn biến ngoạn mục đang diễn ra tại Nga. Có những người thậm chí xem Yevgeny Prigozhin là một ‘đồng minh tình th'ế. Về phía các cơ quan chính thức của Ukraina thì có những thông điệp khó hiểu trên các mạng Twitter và Telegram. Thí dụ như nhân vật số hai của nhà nước Ukraina tải lên Twitter hình hai con mắt tròn xoe thể hiện ngạc nhiên và hoài nghi. Bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina ngay từ tối qua viết vỏn vẹn ba chữ 'We are watching', nghĩa là 'Chúng ta đang chờ xem'. Nhìn chung những lời bình luận có vẻ châm biếm. Đa số công luận Ukraina muốn rằng không chỉ đem về chiến thắng cho Ukraina mà chế độ của Vladimir Putin còn sẽ phải sụp đổ.

 

Kịch bản đó còn rất xa vời. Tuy nhiên ngay đêm qua, lãnh đạo quân báo Ukraina trên Telegram đánh giá ‘các phe phái thù nghịch ở thượng tầng cơ quan quyền lực Nga bắt đầu xâu xé lẫn nhau vì tiền và quyền lực. Chế độ độc tài mong manh của Putin đang sụp đổ’. Có một điều chắc chắn là ở cấp cao nhất trong guồng máy chính trị và quân sự Ukraina, mọi người theo dõi rất kỹ tình hình tại Rostov trên sông Đông. Đây là tổng hành dinh của quân đội Nga để điều hành chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraina. Chắc chắn là quân đội Ukraina tận dụng mọi cơ hội và sẽ khai thác mọi bất ổn tại Nga để giành lợi thế trên các mặt trận miền đông và miền nam Ukraina. »

 

Phản ứng quốc tế 

 

Cho đến trưa nay, cộng đồng quốc tế đồng loạt tuyên bố theo dõi chặt chẽ tình hình tại Nga. Phủ tổng thống Pháp đồng thời cho biết Paris tiếp tục tập  trung vào nỗ lực « yểm trợ Ukraina ». Đức và Mỹ cũng đưa ra những tuyên bố tương tự. Theo thủ tướng Ý « bất ổn trên lãnh thổ Nga » là hậu quả trực tiếp từ việc Matxcơva đưa quân xâm chiếm Ukraina. Riêng bộ Ngoại Giao Anh kêu gọi đề cao cảnh giáo trước nguy cơ « các cuộc nổi dậy có thể diễn ra trên toàn lãnh thổ Nga ». Thủ tướng Sunak kêu gọi các bên « bảo vệ an toàn cho thường dân ».

 

-----------------------------

Các nội dung liên quan

ĐIỂM TUẦN BÁO

Hậu chiến tranh Ukraina, G4 sẽ thay cho G7 ?

 

CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA

Chiến tranh Ukraina: Các vụ tấn công trên lãnh thổ Nga tiếp diễn

 

ĐIỂM BÁO

Đối lập Nga tấn công từ Ukraina : Gậy ông đập lưng ông cho Putin

 

 

 




No comments: