Thursday, December 29, 2022

KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 29/12/2022 (VOA Tiếng Việt)

 



KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 29/12/2022   

VOA Tiếng Việt

Thứ Sáu 30 tháng 12, 2022

https://www.voatiengviet.com/z/4025

 

30 THÁNG 12, 2022

Kyiv tố cáo Nga bắn 69 tên lửa vào Ukraine khi Tết dương lịch cận kề

Nga bắn nhiều tên lửa vào Ukraine vào sáng sớm thứ Năm (29/12), nhằm vào Kyiv, thành phố Kharkiv ở miền đông bắc và các thành phố khác trong cuộc oanh tạc lớn bằng đường không, chính quyền Ukraine cho biết.

 

.

30 THÁNG 12, 2022

Du khách Nga ‘bỏ’ Việt Nam sang Thái, du lịch Việt gặp khó năm 2022

Du khách Nga, một trong những thị trường du khách tiềm năng của ngành du lịch Việt Nam, trong năm qua đã tránh điểm đến Việt Nam và đổ sang các điểm đến khác trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan.

 

.

29 THÁNG 12, 2022

Nga nã một loạt tên lửa vào Ukraine, Kiev lên án 'sự man rợ vô nghĩa'

Nga bắn nhiều tên lửa vào Ukraine vào sáng sớm thứ Năm 29/12, nhắm vào thủ đô Kyiv và các thành phố khác bao gồm Lviv và Odesa ở miền tây, phá huỷ cơ sở hạ tầng năng lượng và khiến người dân phải chạy vào những nơi trú ẩn.

 

.

29 THÁNG 12, 2022

Cựu Giáo hoàng Bênêđictô ốm nặng

Cựu Giáo hoàng Bênêđictô 95 tuổi, người vào năm 2013 đã trở thành giáo hoàng đầu tiên sau 600 năm từ chức khi đang đương chức, đang “ốm nặng”.

 

.

28 THÁNG 12, 2022

Nga tăng cường tấn công Kherson, miền đông Ukraine

Quân đội Ukraine hôm 28/12 cho biết các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng súng cối và trọng pháo vào thành phố Kherson mới được giải phóng ở miền nam Ukraine, đồng thời gây áp lực liên tục dọc theo chiến tuyến ở các khu vực phía đông của Ukraine.

 

.

28 THÁNG 12, 2022

Ông Medvedev thân tín với TT Putin dự đoán Mỹ có nội chiến; Đức, Pháp đánh nhau

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, một người trung thành với Tổng thống Vladimir Putin, được giao một công việc mới trong tuần này, đưa ra dự đoán chiến tranh giữa Đức và Pháp vào năm tới và một cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ sẽ dẫn đến việc Elon Musk trở thành tổng thống.

 

.

27 THÁNG 12, 2022

Giao tranh dữ dội ở miền đông Ukraine, Nga lặp lại yêu sách về chấm dứt chiến tranh

Các lực lượng Nga nã pháo và ném bom vào các thị trấn và thành phố ở miền đông và miền nam Ukraine hôm 27/12, một ngày sau khi ngoại trưởng Nga tuyên bố Kyiv phải chấp nhận yêu sách của Moscow về việc chấm dứt chiến tranh nếu không sẽ phải chịu thất bại trong cuộc chiến.

 

.

27 THÁNG 12, 2022

Bộ trưởng Tài chính Nga: Ngân sách 2023 có thể thâm hụt thêm nữa do giới hạn giá dầu

Thâm hụt ngân sách của Nga có thể lớn hơn mức dự kiến 2% GDP vào năm 2023 do giới hạn giá dầu làm giảm thu nhập xuất khẩu, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov nói, thêm một khó khăn tài chính cho Moscow giữa lúc Nga đang phải chi tiêu rất nhiều cho các hoạt động quân sự ở Ukraine.

 

.

27 THÁNG 12, 2022

Ngoại trưởng Ukraine nhắm đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào tháng 2/2023

Ngoại trưởng Ukraine nói hôm 26/12 rằng nước ông muốn có một hội nghị thượng đỉnh để chấm dứt chiến tranh nhưng ông không kỳ vọng Nga sẽ tham gia. AP cho rằng tuyên bố này cho thấy cuộc xâm lược tàn khốc khó có thể sớm kết thúc.

 

.

26 THÁNG 12, 2022

Nga tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Ukraine gần căn cứ không quân, ba người chết

Nga hôm thứ Hai cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine gần một trong những căn cứ không quân dành cho máy bay ném bom tầm xa sâu bên trong lãnh thổ của mình và ba nhân viên không quân Nga đã thiệt mạng trong vụ này.

 

.

25 THÁNG 12, 2022

Giáo hoàng Francis: Thế giới đang khao khát hòa bình

Giáo hoàng Francis kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và các cuộc xung đột khác trong thông điệp Giáng sinh hôm Chủ nhật, nói rằng thế giới đang "khao khát hòa bình".

 

.

25 THÁNG 12, 2022

TT Zelenskyy nói 'niềm tin và kiên nhẫn' sẽ giúp Ukraine đứng vững

Trong một bài phát biểu qua video gửi tới người dân Ukraine đón Giáng sinh vào cuối ngày thứ Bảy, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói rằng họ đang tạo ra phép màu Giáng sinh của riêng mình bằng cách không cúi đầu và đứng vững trước các cuộc tấn công của Nga.

 

 

                                                TẢI THÊM





No comments: