Wednesday, December 28, 2022

BÁO TRUNG QUỐC : DÂN HOA LỤC MUỐN CHIẾN TRANH NỔ RA Ở EO BIỂN ĐÁI LOAN (Đào Văn / Cali Today)

 



Báo Trung Quốc : Dân Hoa Lục muốn chiến tranh nổ ra ở eo biển Đài Loan

Đào Văn / Cali Today

December 27, 2022

https://www.baocalitoday.com/noi-bat/bao-trung-quoc-dan-hoa-luc-muon-chien-tranh-no-ra-o-eo-bien-dai-loan-dao-van.html

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2022/07/eo-bien-dai-loan-768x576.jpeg

Eo biển Đài Loan

 

.

 Taiwan News:

 

 Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết tính đến 6 giờ sáng thứ Hai (26/12), 71 máy bay quân sự và 7 tàu hải quân của PLA đã  xuất hiện xung quanh Đài Loan, một con số kỷ lục…

 

.

 Global Times: 

 

PLA áp dụng biện pháp quân sự nhằm răn đe trực tiếp và mạnh nhất đối với các lực lượng ly khai chủ trương một “Đài Loan độc lập” – Người dân  Hoa lục muốn cuộc chiến nổ ra ở eo biển Đài Loan để thống  nhất đất nước Trung quốc.

 

Phải chăng “người dân Hoa Lục muốn chiến tranh nổ ra ở eo biển Đài Loan” để thống nhất đất nước  nên Trung Quốc  đột ngột leo thang các cuộc diễn tập của Hải và Không quân quanh  Đài Loan? Hay phải chăng vì   số người chết và người bị bệnh Covid  tăng cao vượt ngoài tầm kiểm soát, nên phải dùng các cuộc diễn tập quân sự  để dân chúng Hoa lục chú ý đến tình hình quân sự tại Đài Loan hơn là  để ý đến tình hình dịch bệnh đang hoành hành trong đại lục?

 

.

 Trung Quốc huy động lực lượng kỷ lục  tham gia cuộc tập trận tấn công quanh Đài Loan vào ngày Giáng sinh

 

Theo Taiwan News – Vào ngày Giáng sinh (25.12.2022) Trung Quốc thông báo họ đã tiến hành “các cuộc tập trận tấn công” xung quanh hải đảo, và Bộ Quốc phòng Đài Loan  đã theo dõi sự xuất hiện của 71 máy bay quân sự và 7 tàu hải quân Trung Quốc trên khắp Đài Loan.

Bộ Tư lệnh Mặt trận phía Đông của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) hôm Chủ nhật  thông báo họ đã tổ chức “các cuộc tập trận tấn công hỏa lực chung của tất cả các lực lượng vũ trang trên vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan”. Họ tuyên bố rằng các cuộc tập trận được tiến hành như một “phản ứng kiên quyết đối với sự leo thang và khiêu khích của Hoa Kỳ và Đài Loan.”

 

Sau đó, họ kết luận khi  tuyên bố rằng các lực lượng tham gia sẽ thực hiện “mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.” Bản tin loan tải  ba bức ảnh, bao gồm ảnh máy bay ném bom cất cánh, tàu chiến di chuyển về phía “khu vực mục tiêu” và “cảnh chụp từ trên không của dãy núi Trung tâm Đài Loan”.

 

Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết tính đến 6 giờ sáng thứ Hai (26/12), 71 máy bay quân sự và 7 tàu hải quân của PLA đã  xuất hiện xung quanh Đài Loan, một con số kỷ lục trong khoảng thời gian 24 giờ. Trong khi đó, 47 máy bay của PLA bị phát hiện khi đi qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan, cũng như trong vùng nhận dạng phòng không của nước này.  Bộ QP Đài Loan cho biết họ đã theo dõi tình hình và đã điều động máy bay tuần tra chiến đấu và tàu hải quân, đồng thời kích hoạt hệ thống tên lửa phòng không để sẵn sàng ứng phó. Trong một thông cáo báo chí vào tối Chủ nhật, BQP nhấn mạnh rằng “sự đe dọa quân sự của PLA rõ ràng là nhằm đe dọa tâm lý của công chúng” và họ đã phản ứng bằng cách sử dụng các phương pháp giám sát  để có được bức tranh toàn cảnh về những diễn biến trong khu vực và điều động lực lượng để ứng phó một cách “kịp thời và thích hợp.”

 

Sự leo thang đột ngột của Trung Quốc diễn ra ngay sau khi Tổng thống Joe Biden ký Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2023, vào thứ Sáu (23/12) nhằm hỗ trợ khoản vay 2 tỷ USD (61,4 tỷ Đài tệ) mỗi năm ( trong vòng 5 năm) để Đài Loan mua vũ khí và các thiết bị quốc phòng của Hoa Kỳ. Đạo luật này cũng cho phép tạo ra một kho dự trữ đạn dược trị giá 100 triệu USD,  và thúc giục Ngũ Giác Đài đưa Đài Loan tham gia vào cuộc tập trận chung Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) năm 2024. ̣(Theo Taiwan News).

 

.

 Hoạt động của PLA nhằm ngăn chặn chủ trương ” Đài Loan độc lập “

 

Vào ngày 25 tháng 12, Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đã tổ chức các cuộc tập trận tuần tra cảnh báo chung và tấn công hỏa lực xung quanh đảo Đài Loan. Theo thống kê của quân đội Đài Loan, trong 24 giờ từ 6h ngày 25/12 đến 6h sáng ngày 26/12, có tổng cộng 71 máy bay quân sự và 7 tàu chiến  của PLA đã hoạt động xung quanh eo biển Đài Loan, trong đó có 47 chiếc máy bay đã bay qua “đường giữa” của eo biển Đài Loan và đi vào “không phận” phía Tây Nam của đảo Đài Loan. Truyền thông trên đảo Đài Loan cho biết, điều này ghi nhận quy mô lớn nhất trong năm nay của máy bay quân sự PLA bay quanh Đài Loan và số lượng máy bay lớn thứ hai đi vào “không phận” phía Tây Nam của hòn đảo và bay qua “đường giữa” của Eo biển.

 

 Thực tế đã chứng minh rằng việc PLA áp dụng biện pháp quân sự nhằm răn đe trực tiếp và mạnh nhất đối với các lực lượng ly khai, chủ trương một “Đài Loan độc lập”. Nhưng chúng tôi cũng muốn cảnh báo các nhà chức trách Đài Loan rằng các hành động liên quan của PLA không chỉ nhằm ngăn chặn các lực lượng “độc lập Đài Loan”, mà còn thể hiện ý chí và quyết tâm thống nhất đất nước. Ngoài ra còn có một điểm quan trọng: PLA đang rèn luyện và củng cố năng lực cũng như sự chuẩn bị để thực hiện các biện pháp quyết định trong trường hợp khẩn cấp. “Bộ chỉ huy quân đội sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

 

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Đông của PLA Trung Quốc nói rõ rằng cuộc tập trận này để “phản ứng lại sự leo thang  và khiêu khích hiện nay của Hoa Kỳ và Đài Loan. “Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa ký Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho Năm tài chính 2023 vào ngày 23 tháng 12. Một trong những nội dung là trong 5 năm tới, họ sẽ cung cấp cho Đài Loan tổng cộng 10 tỷ đô la “hỗ trợ quân sự” với tối đa là 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đạo luật của Mỹ cũng kêu gọi giải quyết nhanh các yêu cầu mua thiết bị quân sự của Đài Loan, đồng thời đề xuất mời Đài Loan tham gia Vành đai Thái Bình Dương 2024. Những điều khoản luẩn quẩn này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung Trung – Mỹ, đồng thời gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại cho hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan.

 

 

• Mỹ vẫn đang theo đuổi cái gọi là “chiến lược con nhím”

 

Phía Trung Quốc đã phản đối hành động này của phía Hoa Kỳ. Đồng thời, hai ngày sau khi Đạo Luật Quốc Phòng được ký kết, PLA đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn ở eo biển Đài Loan, sử dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ để thể hiện thái độ kiên quyết của mình. Mỹ vẫn đang theo đuổi cái gọi là “chiến lược con nhím”, cố gắng biến Đài Loan thành một con nhím quân sự mà đại lục không gặm nhấm được thông qua viện trợ quân sự và bán vũ khí cho Đài Loan. Nghe có vẻ là một chiến lược, nhưng trên thực tế, Mỹ và đảo Đài Loan hoàn toàn sẽ không thể đạt được điều đó. (Ghi chú: Bài viết về đề tài “chiến lược con nhím” người viết đã gửi đến bạn đọc trước đây).  So sánh sức mạnh quân sự giữa hai bên eo biển không thể thay đổi do Mỹ viện trợ quân sự 10 tỷ USD và bán một số vũ khí lạc hậu. Thứ đến, đại lục sẽ không ngồi yên trong trường hợp này. Mỗi khi Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ cho sự phản đối thống nhất của Đài Loan, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi áp lực lên họ để thúc đẩy thống nhất và phản đối việc “độc lập” để đảm bảo rằng sự thông đồng giữa Hoa Kỳ và Đài Loan sẽ không cản trở quá trình thống nhất, mà thay vào đó, đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa nó.

 

Tâm trạng của các nhà chức trách Đài Loan giống như đi tàu lượn siêu tốc. Họ còn biết ơn Mỹ chỉ vài ngày trước đây, tưởng tượng rằng họ đã có thêm vốn để “đối đầu với đại lục và giành độc lập”, nhưng cuộc tập trận của PLA ngay lập tức đưa họ trở lại thực tế. Trong nội tâm, họ đang cảm thấy vô cùng bất an và trong tương lai họ sẽ còn cảm thấy lo lắng hơn nữa. Cuộc tập trận được nhắm mục tiêu cao hơn. Điều đó có nghĩa là các lực lượng lục quân, hải quân và không quân của PLA  luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Cuộc tuần tra cảnh báo chung liên ngành và diễn tập tấn công hỏa lực chung cũng có mức độ thực chiến cao. Các chính trị gia Đài Loan cần phải suy nghĩ cẩn thận về nó.

 

.

• Người dân Hoa lục muốn một cuộc chiến nổ ra

 

Điều cuối cùng mà người dân Hoa lục muốn là một cuộc chiến nổ ra ở eo biển Đài Loan. Những người bên ngoài không thể quan tâm đến hòa bình và ổn định của eo biển hơn chúng ta. Vấn đề hiện nay là trên đảo có lực lượng ly khai “Đài Loan độc lập” không muốn từ bỏ chủ đích này, và bên ngoài đảo, Mỹ không ngừng có hành động “lợi dụng đảo Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc”. Trung Quốc đại lục phải chuẩn bị đầy đủ về quân sự. Luôn chuẩn bị một thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu Đài Loan và lực lượng ly khai “Đài Loan độc lập”. (Theo Hoàn Cầu Thời Báo – Global Times  ngày 26.12.2022).

 

.

 Dân  Trung quốc biểu tình phản đối

 

Vào cuối năm 2022, những đám đông lớn đã xuống đường ở các thành phố bao gồm Thượng Hải và thủ đô Bắc Kinh, một số người biểu tình kêu gọi tăng cường tự do ngôn luận, hoặc thậm chí  kêu gọi  Chủ tịch Tập Cận Bình  từ chức – một hành động thách thức đáng kinh ngạc ở Trung Quốc. Việc lên tiếng như thế này là rất hiếm và rủi ro, dẫn đến các vụ bắt bớ và đàn áp khắc nghiệt.  Các cuộc biểu tình này yêu cầu chính phủ thay đổi các quy tắc khắc nghiệt về Covid của chính phủ Trung Quốc.  Với những gì được coi là một sự nhượng bộ hiếm hoi đối với các cuộc biểu tình, các quan chức đã bắt đầu giảm bớt một số quy tắc nghiêm ngặt hơn. Họ cho  một số người cách ly tại nhà thay vì trong các trại cách ly do nhà nước điều hành.  Tuy nhiên, dịch bệnh mỗi ngày mỗi tăng cao… Một phóng viên của Reuters thấy có 30 xe chở quan tài phải dừng chờ trên đường đến nhà tang lễ Đông Giao, một trung tâm hỏa táng được chỉ định dành riêng cho các nạn nhân Covid ở Bắc Kinh.   Chỉ cách trung tâm hỏa táng vài mét, tại phòng tang lễ, nhà báo Reuters thấy có khoảng 20 bao thi thể màu vàng được đặt trên sàn.  Cũng theo Reuters, một số cư dân ở Bắc Kinh phải đối mặt với nhiều ngày chờ đợi để hỏa táng người thân, hoặc trả phí cao để đảm bảo dịch vụ kịp thời, các nhân viên nhà tang lễ cho biết, số người chết ngày càng tăng khi thủ đô Trung Quốc phải đối mặt với sự gia tăng mạnh các trường hợp nhiễm COVID-19. Các công nhân tại hai nhà tang lễ khác nhau ở Bắc Kinh nói với Reuters vào cuối tuần qua rằng số lượng người dân muốn hỏa táng người thân đã qua đời tăng đột biến, dẫn đến tình trạng xếp hàng dài và chậm trễ. Theo VOA, một đoạn video đăng tải hôm 22/12 cho thấy, hàng chục túi đựng thi thể chất đống tại một nhà tang lễ ở Trùng Khánh, trong khi Trung Quốc báo cáo không có trường hợp tử vong mới nào trong đợt bùng phát dịch đang gia tăng.

 

Theo Reuters ngày 25.12.2022 – Tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc một tỉnh công nghiệp lớn gần Thượng Hải đang phải  đối phó với khoảng 1 triệu ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày,  con số dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong những ngày tới theo chính quyền tỉnh cho biết hôm Chủ nhật. Trong khi đó, mặc dù số ca mắc bệnh tăng kỷ lục trên toàn quốc, nhưng  Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã báo cáo không có trường hợp tử vong do Covid nào ở đại lục trong suốt 5 ngày tính đến thứ Bảy (24.12.2022) vừa qua,  vì vậy khiến việc theo dõi các trường hợp về dịch bệnh trở nên khó khăn hơn.


Xem ra, điều ” người dân Hoa lục muốn một cuộc chiến nổ ra ở eo biển Đài Loan” chỉ là lời hăm dọa bởi phe diều hâu của Hoàn Cầu Thời Báo, vì  theo ” Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Đông của PLA Trung Quốc nói rõ rằng cuộc tập trận này để “phản ứng lại với sự leo thang  và khiêu khích hiện nay của Hoa Kỳ và Đài Loan”. Trước đây  với chính sách kiểm soát  zero-Covid nghiêm ngặt, đã khiến hàng trăm triệu người dân bị phong tỏa và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bị tác động nghiêm trọng để rồi dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối, khiến  Bắc Kinh  phải nới lỏng chính sách kiểm soát về Covid.  Nhưng mới đây, việc “Ủy ban Y tế Quốc gia Trung quốc ngừng báo cáo  số liệu tử vong và  bệnh  nhân hàng ngày”, có thể  vì lo ngại dân chúng bất bình sẽ lại dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối… Phải chăng sự gia tăng mạnh các trường hợp nhiễm bệnh mới là mối lo chính của nhà cầm quyền Trung quốc, chứ không phải là vì “sự leo thang và khiêu khích của Hoa Kỳ và Đài Loan“?

 

Đào Văn




No comments: