Sunday, May 8, 2022

NGƯỜI LỚN TUỔI KHÔNG DỄ BỊ 'LỪA' BỞI TIN GIẢ (Người Việt Online)

 



Người lớn tuổi không dễ bị ‘lừa’ bởi tin giả

Người Việt

May 8, 2022

https://www.nguoi-viet.com/doi-song/nguoi-lon-tuoi-khong-de-bi-lua-boi-tin-gia/

 

GAINSVILLE, Florida (NV) — Một nghiên cứu mới cho thấy người lớn tuổi không dễ “bị mắc bẫy” bởi tin tức giả mạo hơn là những người trẻ, ngoại trừ nhóm người trên 70 tuổi, theo UPI.

 

Các nhà nghiên cứu cho hay việc bị lừa bởi tin giả có thể gây ra hậu quả khôn lường về thể chất, tình cảm và tài chính, đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Họ thường sở hữu các khoản tiền tiết kiệm hoặc có nhiều nguy cơ về sức khỏe.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/05/TS-ReadingNewspaper02-050822-1068x816.jpg

Người lớn tuổi không dễ bị mắc bẫy tin tức giả tạo. (Hình minh họa: Matt Cardy/Getty Images)

 

Bà Didem Pehlivanoglu, nhà nghiên cứu hậu tiến sĩ về tâm lý học tại Đại Học Florida (Gainesville), chia sẻ:

 

 “Chúng tôi muốn xem xét liệu có sự chênh lệch tuổi tác trong việc xác định độ xác thực của tin tức hay không. Chúng tôi muốn tìm hiểu vấn đề này bởi vì khi già đi, hầu hết mọi người đều suy giảm khả năng nhận thức.”

 

Nghiên cứu được thực hiện từ Tháng Năm đến Tháng Mười năm 2020 và vừa được công bố hồi tuần này trên Journal of Experimental Psychology: Applied. Những người tham gia là nhóm người từ 61-87 tuổi và một nhóm sinh viên đại học.

 

Họ được yêu cầu đọc và đánh giá 12 bài báo xoay quanh chủ đề về COVID-19 cũng như những chủ đề khác. Chỉ một số bài viết là thật.

 

Kết quả cho thấy người lớn tuổi có khả năng phát giác tin giả tương tự nhau. Cả hai nhóm đều ít xác định được bản tin sai lệch về COVID-19 hơn là tin không liên quan đến đại dịch. Các nhà nghiên cứu nhận định điều này có thể là do họ chưa quen thuộc với các tin liên quan đến COVID-19 trong thời kỳ đầu của đại dịch.

 

“Mọi người thường có quan niệm rằng người lớn tuổi sẽ hoạt động kém hơn so với những người trẻ tuổi nhưng không phải vậy,” ông Brian Cahill, đồng tác giả nghiên cứu, đồng thời là giáo sư tâm lý học tại Đại Học Florida, cho hay.

 

Nghiên cứu phát hiện ra người trên 70 tuổi ít có khả năng nhận diện tin giả về COVID-19 hoặc các chủ đề khác. Tuy nhiên, nguyên nhân có thể là do họ không xem kỹ thông tin hoặc không chú ý đến chi tiết, các tác giả nghiên cứu nói thêm. (V.Giang)





No comments: