Saturday, January 22, 2022

VỀ CÁC CHẾ ĐỘ DÂN TUÝ (Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên)

 



[ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN] - VỀ CÁC CHẾ ĐỘ DÂN TUÝ 

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

22/01/2022  07:00   

https://www.facebook.com/thong.luan.1/posts/7104564822886898

 

Nổi lên từ năm 2016 với sự kiện Brexit và việc Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, phong trào dân tuỳ đã lan ra toàn cầu và đe doạ nhiều nền dân chủ, kể cả những nền dân chủ lâu đời và ổn vững. Tuy nhiên, phong trào này đang đi vào giai đoạn thoái trào, một điều hiển nhiên, sự tồi dở sớm muộn cũng bị nhận diện và loại bỏ, vấn đề chỉ là thời gian. Và thời gian cho các lãnh đạo dân tuý đã hết. Chia sẻ với các độc giả một vài quan sát của TH về các chế độ dân tuý trên thế giới.

 

- Các chế độ dân túy đang chao đảo vô cùng. Viktor Orbán ở Hungary năm nay sẽ phải tham gia 1 cuộc bầu cử, trước đây ổng luôn thắng với tỷ lệ 60-70%, nhưng thăm dò dư luận hiện nay cho thấy ổng chỉ hơn đảng đối lập dân chủ 1-2% thôi. Mà 1-2% là nằm trong sai số không đảm bảo. Từ đây tới cuối năm khả năng lớn là đối lập dân chủ sẽ giành được đa số. Chế độ dân túy được xem là ổn vững nhất này cũng không ổn nữa.

 

- Ở Ấn Độ có cuộc bầu cử ở bang Utta Bradesh, tuy là 1 bang nhưng nó có tới 200 triệu dân, nếu là quốc gia nó cũng đứng hàng thứ 7-8 về dân số. Ở đây đảng Bharatiya Janata của Narendra Modi gặp khó khăn, đảng Quốc Đại rất có thể thắng. Trước đây họ thắng ở bang này. Modi hơi hơi dân túy thôi nhưng cũng chao đảo.

 

- Ở Brazil tay dân túy Bolsonaro chỉ còn 20% tỷ lệ tín nhiệm, trong khi người đối lập là Lula có tới 70%. Dân túy ở đây chắc chắn chấm dứt.

 

- Ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính sách kinh tế thảm hoạ của Erdogan đã đẩy lạm phát của nước này lên mức cao kỷ lục (hơn 36% trong tháng 12), mức sống người dân suy sụp. Tương lai của Erdogan trong cuộc bầu cử tổng thống vào mùa xuân năm 2023 coi như đã được định đoạt.

 

- Ở Tunisia khuynh hướng dân túy cũng bị suy thoái nặng và có thể chấm dứt.

 

- Ở Anh, Boris Johnson đang đối mặt với áp lực lớn từ đảng Bảo Thủ và từ quốc hội buộc ông phải từ chức.  

 

- Ở Philippines, kỷ nguyên của Duterte cũng buộc phải chấm dứt trong năm nay (Hiến pháp Philippines cho phép tổng thống chỉ được giữ một nhiệm kỳ duy nhất).

 

Năm 2022 có thể là năm phong trào dân túy chính thức phá sản trên cả thế giới.

 

https://www.facebook.com/thong.luan.1/photos/a.564197723590340/7104438879566159

Những gương mặt dân túy

 

6 BÌNH LUẬN  





No comments: