Thursday, January 27, 2022

THẨM PHÁN TCPV STEPHEN BREYER NGHỈ HƯU, TRAO BIDEN CƠ HỘI ĐỀ CỬ NGƯỜI THAY THẾ (Cali Today)

 



Thẩm phán TCPV Stephen Breyer nghỉ hưu, trao Biden cơ hội đề cử người thay thế

Cali Today

January 26, 2022

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/tham-phantcpv-stephen-breyer-nghi-huu-trao-biden-co-hoi-de-cu-nguoi-thay-the.html

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2022/01/106820880-16100491412021-01-07t184020z_1264472235_rc263l9b9hnd_rtrmadp_0_usa-biden-court.jpeg

Thẩm phán Tối cao pháp viện (TCPV) Stephen Breyer

 

Thẩm phán Tối cao pháp viện (TCPV) Stephen Breyer sẽ nghỉ hưu, NBC News đưa tin hôm thứ Tư, trao cho Tổng thống Joe Biden một cơ hội quan trọng để thay thế thẩm phán cấp tiến

 

Breyer ở tuổi 83 là thành viên lớn tuổi nhất của TCPV. Cựu Tổng thống Bill Clinton đã đề cử ông vào năm 1994. Biden với tư cách là một ứng cử viên tổng thống đã hứa rằng ứng cử viên đầu tiên của Tòa án Tối cao của ông sẽ là một phụ nữ Da đen.

 

Breyer dự kiến ​​sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ hiện tại của tòa án, NBC đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với quyết định. Biden dự kiến ​​sẽ hành động nhanh chóng để người kế nhiệm của ông có thể sẵn sàng phục vụ khi nhiệm kỳ tiếp theo bắt đầu vào ngày 3 tháng 10, theo NBC.

 

Đảng Cộng hòa, những người hy vọng giành lại đa số tại Thượng viện, có thể khiến một ứng cử viên được đề cử Biden gặp khó khăn nếu họ nắm quyền kiểm soát Thượng viện vào tháng Giêng.

 

Đảng Dân chủ có thể xác nhận người kế nhiệm Breyer với đa số đơn giản tại Thượng viện, hiện đang chia rẽ 50-50 giữa hai đảng. Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ bỏ phiếu quyết định trong trường hợp hòa.

 

Tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết trên Twitter: “Đó luôn là quyết định của bất kỳ Thẩm phán Tòa án Tối cao nào nếu họ quyết định nghỉ hưu”

 

“Chúng tôi không có chi tiết hoặc thông tin bổ sung nào để chia sẻ từ @WhiteHouse,” cô ấy đã tweet.

 

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, DN.Y., trong một tuyên bố cho biết Breyer ”đã và luôn là một luật gia kiểu mẫu.”

 

″Ông ấy là hiện thân của những phẩm chất tốt nhất và lý tưởng cao nhất của công lý Mỹ: kiến ​​thức, trí tuệ, công bằng, khiêm tốn, nhẫn nại”, lãnh đạo Thượng viện nói.

 

Schumer nói thêm, người được đề cử cuối cùng của Biden để thay thế Breyer, “sẽ nhận được một phiên điều trần nhanh chóng tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện, và sẽ được toàn thể Thượng viện Hoa Kỳ xem xét và xác nhận”

 

Một số nhà lập pháp cấp tiến của Hoa Kỳ, mong muốn ít nhất là duy trì nhóm cấp tiến ba ghế của tòa án, đã thúc đẩy Breyer từ chức nhanh chóng và cho phép Biden đề cử người kế nhiệm trong khi đảng Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện.

 

Không rõ Biden sẽ chọn ai là người được đề cử của mình. Trong năm đầu tiên nắm quyền, Biden đã đề cử 62 phụ nữ vào cơ quan tư pháp liên bang, trong đó có 24 phụ nữ Da đen, một viên chức Tòa bạch Ốc nói với NBC.

 

Ứng cử viên cuối cùng của ông có thể sẽ phải đối mặt với sự dè bỉu từ các đảng viên Cộng hòa, nơi đã trở thành một chiến trường chính trị như thiêu đốt trong những năm gần đây.

Chỉ riêng tòa án trong nhiệm kỳ này đã xét xử các vụ án lớn về phá thai, súng ống và tôn giáo – ba chủ đề gây tranh cãi lâu năm trong chính trị Hoa Kỳ 

 

Các thẩm phán bảo thủ dường như đã sẵn sàng để hủy Roe kiện Wade. Tòa án cũng từ chối ngăn chặn việc thực thi luật nghiêm ngặt của Texas cấm hầu hết các trường hợp phá thai chỉ sau sáu tuần, dù các nhà hoạt động và nhà cung cấp dịch vụ phá thai ở bang này cảnh báo về một cuộc khủng hoảng đang diễn ra đối với sức khỏe phụ nữ.

 .

--------------------------------------------------------------------------

.

.

Thẩm phán Ketanji Brown Jackson sẽ là ứng cử viên tiềm năng thay thế thẩm phán Stephen Breyer

Cali Today

January 26, 2022

https://www.baocalitoday.com/phu-nu/tham-phan-ketanji-brown-jackson-se-la-ung-cu-vien-tiem-nang-thay-the-tham-phan-stephen-breyer.html

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2022/01/AATaGx1.jpeg

Thẩm phán Ketanji Brown Jackson

 

Sau khi có thông tin về ý định nghỉ hưu của thẩm phán Stephen Breyer, điều này sẽ mang lại cho Tổng thống Joe Biden cơ hội đầu tiên của ông để bổ nhiệm một thẩm phán Tòa án Tối cao – và, đối với nhiều đảng viên Dân chủ và thậm chí một số đảng viên Cộng hòa, sự lựa chọn đã rõ ràng.

 

Thẩm phán Ketanji Brown Jackson nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng,  sau khi Biden, người đã cam kết trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình sẽ đề cử một phụ nữ da đen vào tòa án tối cao

 

Thượng viện Hoa Kỳ đã xác nhận Jackson vào năm 2013 tại tòa án liên bang ở Washington, DC, nơi bà  phục vụ trong 7 năm trước khi Biden đưa bà lên Tòa phúc thẩm  DC Circuit, một tòa án đã đóng vai trò như một bệ phóng cho Tòa án Tối cao.

 

Thẩm phán liên bang Jackson là một trong những tiếng nói của tòa ra lệnh cho cựu cố vấn Tòa Bạch Ốc của Trump Donald McGahn tuân thủ trát đòi hầu tòa của Ủy ban Tư pháp Hạ viện để làm chứng như một phần của cuộc điều tra luận tội đầu tiên đối với cựu tổng thống. Trong một ý kiến ​​dài hơn 100 trang, bà  đã bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố của chính quyền Trump rằng các cố vấn thân cận của tổng thống hoàn toàn miễn trừ với các yêu cầu về lời khai trước Quốc hội.

 

Với phán quyết một dòng duy nhất: “Tổng thống không phải là vua”.

 

Jackson – tốt nghiệp Trường Luật Harvard – đã làm trợ lý bảo vệ công quyền liên bang ở Quận Columbia. 

 

Những người cấp tiến đã chọn Jackson khi năm ngoái họ đã gây áp lực với Breyer phải nghỉ hưu trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống Biden.

 

Một số nhà quan sát cho biết thời điểm đưa ra quyết định của Breyer có thể có lợi cho Jackson nếu bà được  xác nhận.

 

Các chuyên gia pháp lý đã chỉ ra rằng việc Jackson thay thế Breyer tại tòa sẽ rất đáng chú ý vì cô từng là thư ký của Breyer.

 

Các ứng cử viên của Tòa án Tối cao yêu cầu một cuộc bỏ phiếu đa số của Thượng viện Hoa Kỳ để được xác nhận. Các đảng viên Dân chủ nắm giữ đa số trong Thượng viện Hoa Kỳ chia 50-50 giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, với Phó Tổng thống Kamala Harris bỏ phiếu bất hòa, khi cần thiết.

 

Danh sách rút gọn của Biden dự kiến ​​cũng bao gồm Thẩm phán Tòa án Tối cao California Leondra Kruger, Thẩm phán Tòa án Quận South Carolina Michelle Childs và Thẩm phán Quận Minnesota Wilhelmina Wright. Chính quyền Biden đã hai lần tiếp cận Kruger về vai trò của tổng luật sư – người biện hộ chính của Bộ Tư pháp trước Tòa án Tối cao – nhưng bà từ chối, theo những người quen thuộc với phản ứng của bà.

 





No comments: