Thursday, January 13, 2022

TIN CHÍNH TRƯỜNG NƯỚC MỸ NGÀY 13-01-2022 (Van Pham)

 



TIN CHÍNH TRƯỜNG NƯỚC MỸ NGÀY 13-01-2022 

Van Pham

13/01/2022  22:59   

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/10227414728661014

 

- JPMorgan Chase: Kinh tế Mỹ tăng kỷ lục dù lạm phát và tăng lãi suất

 

- Biden mua thêm 500 triệu bộ thử nghiệm COVID, cho khẩu trang N95

 

- Tổng Thống Biden không chắc dự luật về quyền bầu cử có thể thông qua.

 

- Tối Cao Pháp Viện chặn quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với các công ty có 100 nhân viên trở lêng qua Quốc Hội

 

- Thủ lĩnh của nhóm Oath Keepers bị bắt, bị buộc tội âm mưu cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1

 

                                                      ***

JPMorgan Chase: Kinh tế Mỹ tăng kỷ lục dù lạm phát và tăng lãi suất

 

NEW YORK, New York (NV) – Ông Jamie Dimon, tổng giám đốc kiêm chủ tịch của ngân hàng JPMorgan Chase, đưa ra nhận định nền kinh tế Mỹ sắp tới sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều thập niên qua.

 

Tuyên bố trên được ông Dimon đưa ra tại hội nghị về đầu tư kỹ nghệ y tế của ngân hàng J.P. Morgan, diễn ra từ ngày 10 đến 13 Tháng Giêng, theo CNBC.

 

“Chúng ta sẽ có tốc độ tăng trưởng cao kỷ lục trong năm nay, tôi nghĩ có thể gọi là cao nhất kể từ sau Đại Khủng Hoảng,” ông Dimon nói với phóng viên của CNBC tại hội nghị.

 

Để chứng minh nhận định này, ông Dimon trích dẫn số liệu về tình trạng tiêu dùng hiện nay.

So với thời kỳ trước dịch bệnh COVID-19, tổng chi tiêu của người tiêu dùng tăng 25% và tỉ lệ chi phí vay nợ của họ đang ở mức tốt nhất trong 50 năm qua.

 

Các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Goldman Sachs dự đoán quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed) sẽ tăng lãi suất cho vay bốn lần trong năm nay.

 

Ông Dimon cho rằng có thể xảy ra lạm phát nên lãi suất tăng nhiều hơn so với mức dự đoán này.

 

“Tôi sẽ cảm thấy ngạc nhiên nếu chỉ có bốn lần tăng lãi suất,” ông Dimon nhận xét.

 

Vị tổng giám đốc JPMorgan Chase lạc quan cho biết kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng dù Fed có tăng lãi suất nhiều hơn ước đoán của các nhà đầu tư.

 

Trước đây, ông Dimon ước tính rằng lãi suất cho vay sẽ tăng, khiến biên lợi nhuận từ các dịch vụ cho vay của ngân hàng leo thang.

 

Và đúng như dự đoán, giá cổ phiếu của các ngân hàng từ đầu năm đến nay đã tăng mạnh, với tỉ số KBW Bank Index (BKX), một tỉ số dùng để theo dõi tình hình hoạt động của các ngân hàng trong nền kinh tế, tăng mạnh 10% trong tuần trước.

 

Tuy nhiên, vị chủ tịch của JPMorgan Chase cho hay dù nền kinh tế năm nay tăng trưởng mạnh, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán có thể phải đối mặt nhiều biến động tùy theo hành động của phía Fed.

 

“Thị trường thay đổi,” ông Dimon giải thích. “Chúng ta có thể mong đợi thị trường năm nay sẽ có nhiều biến động mỗi khi lãi suất tăng và các công ty thay đổi dự báo.”

 

- Ông Jamie Dimon, tổng giám đốc ngân hàng JPMorgan Chase. (Hình: Michel Euler/Pool/AFP via Getty Images)

 

                                                            ***

 

Biden mua thêm 500 triệu bộ thử nghiệm COVID, cho khẩu trang N95

 

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 13 Tháng Giêng, loan báo chính phủ sẽ mua thêm 500 triệu bộ thử nghiệm COVID-19 tại nhà để cấp phát miễn phí cho dân chúng, cùng với các khẩu trang N95, khi đưa ra kế hoạch gia tăng biện pháp đối phó với tình trạng lây lan COVID-19 rộng khắp hiện nay, theo bản tin hãng thông AP.

 

Tổng Thống Biden cũng loan báo rằng kể từ tuần tới khoảng 1,000 nhân viên y tế quân đội sẽ khởi sự được đưa đến khắp nơi ở Mỹ để trợ giúp các cơ sở y tế địa phương hiện đang gặp tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng, vì có quá nhiều người bị nhiễm virus nên phải nghỉ việc ở nhà.

 

Lên tiếng tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, ông Biden công nhận rằng “tất cả mọi người đều không hài lòng với tình hình hiện nay” do các trường hợp bệnh đang tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, ông cũng nói là đây chỉ vì còn nhiều người chưa chịu chích vaccine.

 

- Tổng Thống Joe Biden loan báo các biện pháp đối phó lây lan COVID-19. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

 

                                                           ***

Hết TNS Manchin phá thối về dự luật "Build Back Better". Giờ lại đến con mẹ điên Sinema cản đường. Sao nó không nhìn xem đảng CH khi nắm quyền đã bỏ quy tắc filibuster như thế nào? Hãy chuẩn bị tìm người thay thế con me này và tên Manchin kỳ bầu cử tới...

 

Tổng Thống Biden không chắc dự luật về quyền bầu cử có thể thông qua Quốc Hội

 

Vào hôm thứ Năm, Tổng thống Joe Biden cho biết ông không chắc liệu chính quyền của ông có thể đưa dự luật về quyền bầu cử thông qua quốc hội hay không, nhưng ông sẽ tiếp tục đấu tranh để thay đổi luật.

 

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp với các thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện, tổng thống Biden nói rằng ông hy vọng quốc hội có thể hoàn thành việc này nhưng ông không chắc “. Tổng thống Biden đã tìm cách tập hợp các thượng nghị sĩ Dân chủ tại tòa nhà quốc hội vào thứ Năm để bàn việc thay đổi các quy tắc của viện nhằm thông qua luật về quyền bầu cử, nhưng nỗ lực của tổng thống đã bị cản trở trước khi ông đến với sự phản đối của thượng nghị sĩ từ tiểu bang Arizona, Kyrsten Sinema.

 

Bà Sinema cho biết trong một bài phát biểu trước Thượng viện hôm thứ Năm – chưa đầy một giờ trước khi tổng thống Biden đến – rằng quy định filibuster là cần thiết để ngăn chặn sự chia rẽ chính trị tồi tệ hơn trong nước. Đảng Dân chủ coi dự luật về quyền bỏ phiếu là cơ hội cuối cùng để chống lại những hạn chế bỏ phiếu mới ở các tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 8 tháng 11, khi đảng Dân chủ có nguy cơ mất đa số.

 

Dự luật đã được thông qua tại Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát vào thứ Năm, nhưng để vượt qua sự phản đối đảng Cộng hòa tại Thượng viện, quy tắc filibuster của thượng viện yêu cầu 60 trong số 100 thượng nghị sĩ đồng ý về hầu hết các luật, sẽ cần phải được thay đổi. Đảng Dân Chủ chỉ nắm giữ 50 ghế, vẫn chia rẽ về cách vượt qua quy tắc filibuster.

 

                                                          ***

 

Tối Cao Pháp Viện chặn quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với các công ty có 100 nhân viên trở lên

 

Tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine hoặc xét nghiệm của chính quyền Biden hôm thứ Năm, với tuyên bố rằng Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) đã vượt quá thẩm quyền của mình. Nhưng đồng thời, tòa án vẫn ủng hộ một quy định do Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) ban hành quy định việc tiêm vaccine cho hầu hết nhân viên tại các bệnh viện, viện dưỡng lão và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhận tiền hỗ trợ liên bang.

 

Các thẩm phán đã bỏ phiếu 6 thuận, 3 chống, theo làn ranh ý hệ. Quy định bị tòa án bãi bỏ dự kiến sẽ áp dụng cho hơn 80 triệu nhân viên thuộc khu vực tư nhân và sẽ yêu cầu tất cả các công ty có từ 100 nhân viên trở lên phải được tiêm chủng, hoặc phải được kiểm tra hàng tuần, và mọi chi phí se do chính quyền liên bang đài thọ.

 

Quyết định hủy bỏ quy định được đưa ra khi các trường hợp COVID-19 mức cao điểm mới là 1.4 triệu ca nhiễm vào đầu tuần này. Số ca bệnh đã làm tràn ngập các bệnh viện trên toàn quốc, chủ yếu là những bệnh nhân chưa được tiêm chủng. Tình hình nghiêm trọng đến mức khiến một số thống đốc phải kêu gọi Vệ binh Quốc gia giúp đỡ, ngay cả khi các thống đốc ở một số tiểu bang khác do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã ban hành luật bắt buộc tiêm vaccine là bất hợp pháp.

 

Trái ngược hoàn toàn với quyết định trong trường hợp của OSHA, tối cao pháp viện đã bỏ phiếu từ 5 thuận 4 chống trong trường hợp CMS ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc cho các nhà cung cấp Medicare và Medicaid. Ba thẩm phán theo chủ nghĩa cấp tiến cùng 2 thẩm phán bảo thủ là Chánh thẩm John Roberts và Thẩm phán Brett Kavanaugh đã bỏ phiếu thuận.

 

                                                              ***

Thủ lĩnh của nhóm Oath Keepers bị bắt, bị buộc tội âm mưu cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1

 

Vào hôm thứ Năm, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc âm mưu chống lại lĩnh của nhóm Oath Keepers cực hữu và 10 người khác; cáo buộc họ âm mưu làm gián đoạn tiền trình đếm phiếu đại cử tri đoàn tại tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1, và gây nguy hiểm cho cựu Phó Tổng thống Mike Pence.

 

Cảnh sát liên bang đã bắt giữ thủ lĩnh Stewart Rhodes của Oath Keepers ở Texas vào sáng thứ Năm và cũng bắt giam Edward Vallejo ở Arizona. Chín người khác đã bị buộc tội với một số tội danh liên quan đến cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội hồi năm ngoái.

 

Bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn ở khu vực District of Columbia cho thấy đây là một vụ án nghiêm trọng nhất từ trước đến nay sau cuộc điều tra liên bang về vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội và là vụ án đầu tiên bao gồm cáo buộc âm mưu đầy tham vọng, có mức án tối đa là 20 năm tù.

 

Bộ Tư pháp cho biết nhóm Oath Keepers quyết tâm ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực hợp pháp, với hai nhóm diễn hành theo đội hình kiểu quân đội tiến về phía tòa nhà quốc hội vào ngày hôm đó và các thành viên có gắn mác “lực lượng phản ứng nhanh” đang chờ bên ngoài D.C. để vận chuyển súng và các loại vũ khí cho nhóm.

 

Nghi can Vallejo được cho là đã giúp điều phối một trong những đội phản ứng nhanh đó. Cáo trạng của tòa án cho biết các bị cáo đã tổ chức các nhóm sẳn sàng sử dụng vũ lực và mang súng đến tòa nhà quốc hội, tuyển dụng các thành viên tham gia và tổ chức các khóa huấn luyện, đồng thời mang đồ dùng bán quân sự, dao, dùi cui và thiết bị vô tuyến đến Washington.

 

Hình :

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227414642698865&set=pcb.10227414728661014

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227414691700090&set=pcb.10227414728661014

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227414693060124&set=pcb.10227414728661014

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227414715060674&set=pcb.10227414728661014

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227414728501010&set=pcb.10227414728661014





No comments: