Friday, January 21, 2022

GIẢI THƯỞNG VINFUTURE - TRÒ ĐÁNH BÓNG TÊN TUỔI CỦA TRỌC PHÚ (Hoai Linh Ngoc Duong)

 



GIẢI THƯỞNG VINFUTURE - TRÒ ĐÁNH BÓNG TÊN TUỔI CỦA TRỌC PHÚ   

Hoai Linh Ngoc Duong

20/01/2022  23:22   

https://www.facebook.com/hoailinhngoc.duong.9/posts/681344256569663

 

800 tờ báo của CSVN được dịp lên đồng tập thể khi Phạm Nhật Vượng ăn cắp ý tưởng của Nobel. Nobel ,giải thưởng quốc tế được tổ chức trao thưởng hằng năm kể từ năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học, kinh tế và hòa bình; đặc biệt là giải hoà bình có thể được trao cho tổ chức hay cho cá nhân. Mỗi giải thường Nobel có giá trị 1,144 triệu USD, hoặc 968.000 €. VinFuture là giải thưởng khoa học và công nghệ toàn cầu, được thành lập ngày 20 tháng 12 năm 2020 được tài trợ bởi Phạm Nhật Vượng và Phạm Thu Hương.

 

Báo chí Việt Nam giật những cái tít kêu như : giải thưởng vinh danh khoa học vì con người, niềm hy vọng cho nhân loại, tôn vinh những phát kiến vì người dân.

 

Nhưng có thể thấy gia tài của Phạm Nhật Vượng chỉ là 8,7 tỷ USD xếp thứ 274 thế giới. Tài sản của Bill Gates là 130,5 tỷ USD xếp thứ tư thế giới. Tại sao Bill Gates không chơi trội như Phạm Nhật Vượng ?

 

Quỹ Bill & Melinda Gates (BMGF) của tỷ phú Bill Gates đã chi 168 triệu USD để đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học có thể giúp thay đổi thế giới. Chi 2 tỷ để chống HIV, chi hàng chục triệu để chống bệnh bại liệt và sốt rét, hàng trăm triệu cho nghiên cứu vaccine . Như vậy so với 4,8 triệu USD của Vượng thì Bill Gates đã bỏ ra số tiền gấp hàng trăm lần. Tuy nhiên ông không đánh bóng bằng cách tạo ra các giải thưởng mà bất cứ nhà khoa học nào cần tiền để nghiên cứu khoa học đều có thể tìm đến quỹ của ông.

 

Thực chất tiền của Phạm Nhật Vượng không đến từ kinh doanh có lãi như Microsoft mà từ một sản phẩm lấy từ người dân Việt Nam : các dự án đất đai. Cho nên điều nghịch lý là Việt Nam nằm trong nhóm các nước nghèo nhất nhưng lại chơi sang nhất: thưởng cho các nhà khoa học của các nước giàu số tiền còn lớn hơn giải thưởng Nobel. Trong khi đó Việt Nam chẳng có công trình khoa học gì tham gia dự giải bởi họ chẳng có tiền tài trợ để nghiên cứu.

 

Có thể thấy rằng đây là trò người khổng lồ chân đất sét, trưởng giả học làm sang. Giải thưởng Nobel hình thành từ số tiền lời hàng năm của Nobel và được thẩm định trao giải từ các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Trong khi đó Vượng chỉ là một kỷ sư mỏ địa chất giàu lên do một cơ chế cướp đất của một đảng chính trị độc tài. Điều này không khác gì kẻ thất học thưởng cho người có học nhờ tiền cướp được của dân.





No comments: