Saturday, January 3, 2026

BBC NEWS TIẾNG VIỆT – NGÀY 02/01/2026

 



 

BBC News Tiếng Việt

NGÀY 02/01/2026

https://www.bbc.com/vietnamese

 

Việt Nam và châu Á khép lại 2025: nền tảng vững, đơn hàng tăng trở lại

BBC News Tiếng Việt

2 tháng 1 2026, 18:23 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn0yewr8gpno

 

Các "công xưởng" của châu Á đã kết thúc năm 2025 trong trạng thái vững vàng hơn, khi hoạt động sản xuất quay lại đà tăng trưởng tại một số nền kinh tế chủ chốt nhờ sự phục hồi của các đơn hàng xuất khẩu được các đợt ra mắt sản phẩm mới và nhu cầu bùng nổ đối với trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy.

 

Các chỉ số quản trị mua hàng (PMI) do S&P Global công bố hôm 2/1 cho thấy hoạt động nhà máy tại những nền kinh tế xuất khẩu công nghệ lớn như Hàn Quốc và Đài Loan đã chấm dứt chuỗi suy giảm nhiều tháng trong tháng 12, trong khi phần lớn các quốc gia Đông Nam Á duy trì mức tăng trưởng khá.

 

Những số liệu này nối tiếp PMI của Trung Quốc công bố hôm 30/12, cũng cho thấy sự đảo chiều bất ngờ trong hoạt động sản xuất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhờ làn sóng đơn hàng tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ.

 

Dù còn quá sớm để khẳng định các nhà xuất khẩu lớn nhất châu Á đã điều chỉnh ra sao trước các mức thuế của Mỹ, sự cải thiện nhu cầu trên toàn thế giới đã mang tới một lý do để một số nhà sản xuất bước sang năm mới với sự lạc quan.

 

"Xuất khẩu của hầu hết các quốc gia đã tăng vọt trong những tháng gần đây, và chúng tôi cho rằng triển vọng ngắn hạn của các ngành sản xuất định hướng xuất khẩu ở châu Á vẫn thuận lợi," ông Shivaan Tandon, chuyên gia kinh tế châu Á tại Capital Economics, nhận định với Reuters.

 

Ông cho biết nhiều nền kinh tế châu Á sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự dịch chuyển nhu cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc cũng như từ sức cầu mạnh mẽ trên toàn cầu đối với phần cứng liên quan đến AI.

 

PMI của Đài Loan tăng lên 50,9 điểm trong tháng 12, từ mức 48,8 của tháng 11, lần đầu tiên vượt ngưỡng 50 – ranh giới giữa tăng trưởng và suy giảm – sau 10 tháng liên tiếp ở dưới mức này.

 

"Ngành sản xuất của Đài Loan đã khép lại năm 2025 ở trạng thái tích cực, khi các doanh nghiệp ghi nhận sự gia tăng mới về sản lượng và tổng đơn hàng, trong bối cảnh sức cầu có dấu hiệu vững lên," bà Annabel Fiddes, Phó giám đốc phụ trách kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, nói.

 

"Cũng có những tín hiệu cho thấy các công ty kỳ vọng đà phục hồi sẽ tiếp diễn sang năm 2026, khi các nhà sản xuất tăng tích trữ hàng tồn kho và bày tỏ mức độ lạc quan cao hơn về sản lượng tương lai."

 

Tương tự, PMI của Hàn Quốc tăng lên 50,1 điểm từ 49,4, đánh dấu lần đầu tiên ghi nhân tăng trưởng trong sản xuất kể từ tháng 9.

 

Cả hai nền kinh tế Đài Loan và Hàn Quốc đều là những nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới, lĩnh vực đang hưởng lợi lớn từ thị trường AI bùng nổ.

 

Khảo sát PMI của Hàn Quốc cho thấy mức tăng đơn hàng mới mạnh nhất kể từ tháng 11/2024.

 

"Theo các nhà sản xuất, các đợt ra mắt sản phẩm mới và nhu cầu bên ngoài được cải thiện đã thúc đẩy doanh số, trong khi niềm tin vào triển vọng cũng cải thiện rõ rệt trong tháng 12, lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2022," ông Usamah Bhatti, chuyên gia kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết.

 

"Qua đó, các doanh nghiệp được khuyến khích tăng tuyển dụng và mở rộng hoạt động mua sắm."

 

Dữ liệu chính thức công bố hôm 1/1 cho thấy xuất khẩu của Hàn Quốc – thước đo quan trọng của thương mại toàn cầu – đã vượt dự báo trong tháng 12.

 

Ở những nơi khác tại châu Á, các nhà máy phần lớn vẫn duy trì đà tăng trưởng hoạt động, dù Indonesia và Việt Nam ghi nhận mức mở rộng chậm lại đôi chút.

 

Hoạt động sản xuất của Ấn Độ giảm tốc xuống mức tăng yếu nhất trong hai năm, dù tốc độ này vẫn thuộc nhóm cao nhất khu vực.

 

Riêng Singapore cho biết tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 4,8%, tăng từ mức 4,4% của năm 2024, trong khi tăng trưởng theo quý cũng vượt dự báo.

 

S&P Global dự kiến công bố PMI của Nhật Bản vào thứ Hai, 5/1.

 

 

 

=====================

 

 

 

Ông Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Hàn Quốc giữa căng thẳng với Nhật Bản

BBC News Tiếng Việt

2 tháng 1 2026, 15:46 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c87r04x7vleo

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong chuyến thăm cấp nhà nước bắt đầu từ 4/1, cho thấy ý định của Bắc Kinh nhằm tăng cường quan hệ với Seoul trong bối cảnh quan hệ với Nhật Bản căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan, theo Reuters.

 

Chuyến thăm đánh dấu cuộc gặp thứ hai giữa ông Tập và ông Lee chỉ trong vòng hai tháng, một khoảng thời gian ngắn bất thường cho thấy sự quan tâm lớn của Trung Quốc trong việc củng cố quan hệ với Seoul và thúc đẩy hợp tác kinh tế và du lịch, theo các nhà phân tích.

 

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang ở mức lạnh nhạt nhất trong nhiều năm sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hồi tháng 11/2025 nói rằng một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan có thể dẫn đến phản ứng quân sự từ Tokyo.

 

Lời mời của ông Tập Cận Bình dành cho ông Lee Jae-myung đến thăm cấp nhà nước từ 4/1 là một động thái được tính toán nhằm tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt là trước khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc thăm Nhật Bản, các nhà phân tích cho biết.

 

"Trung Quốc muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của Hàn Quốc hơn trước đây một chút," Kang Jun-young, giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk, cho biết.

 

"Trung Quốc dường như đã quyết định mang tính chiến lược rằng sẽ tốt hơn nếu (ông Lee Jae-myung) đến thăm Trung Quốc trước khi Hàn Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản một lần nữa," ông nói thêm.

 

Chính quyền ông Lee Jae-myung cho biết họ đặt mục tiêu "khôi phục" quan hệ với Bắc Kinh, thừa nhận Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc.

 

Sự thay đổi này diễn ra sau giai đoạn quan hệ căng thẳng giữa hai nước dưới thời người tiền nhiệm của ông Lee, ông Yoon Suk Yeol, do mối quan hệ khăng khít của ông Yoon với Washington và Tokyo, cũng như những chỉ trích của ông về cách Trung Quốc xử lý vấn đề Đài Loan.

 

XEM TIẾP >>>>> 

 

 

 

'Tôi trốn khỏi một bức tường lửa': nhân chứng kể về hỏa hoạn tại quán bar ở Thụy Sĩ

Silvia Costeloe and Ben Tobias

Crans-Montana and London

BBC News Tiếng Việt

2 tháng 1 2026, 12:33 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgrdy4w4r8wo

 

Bài viết có chứa những chi tiết có thể gây ám ảnh với một số độc giả.

 

"Tôi nghĩ em trai mình còn ở bên trong nên tôi quay lại, cố đập vỡ cửa sổ để giúp mọi người thoát ra, rồi sau đó tôi vào trong."

 

Chàng trai 18 tuổi, không muốn nêu tên, nói với BBC News sau vụ hỏa hoạn lớn tại một bữa tiệc đêm Giao thừa ở khu nghỉ dưỡng Crans-Montana (Thụy Sĩ). Trong thoáng chốc, đêm ăn mừng biến thành cơn ác mộng.

 

Cảnh sát cho biết khoảng 40 người đã thiệt mạng khi đám cháy bùng phát tại quán bar mang tên Le Constellation vào khoảng 01:30 giờ địa phương (7 giờ 30 giờ Việt Nam) sáng thứ 1/1. 115 người khác bị thương, chủ yếu là bỏng nặng.

 

Nhân chứng kể với BBC rằng anh đang ở gần quán bar thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, tiếp theo là rất nhiều khói.

 

Trong khi những người khác tìm cách thoát ra ngoài, anh quay lại bên trong để tìm em trai. Khi vào trong, anh chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

 

"Tôi thấy mọi người đang bốc cháy… tôi thấy những người cháy từ đầu đến chân, không còn quần áo gì nữa," anh kể, nói thêm rằng "thật sự rất sốc".

 

Người em trai không bị thương.

 

"Tuần này ngày nào tôi cũng tới quán bar này – đúng hôm tôi không đến thì nó lại bốc cháy," anh nói.

 

Theo lời anh, lính cứu hỏa và nhân viên y tế nhanh chóng có mặt và tiếp cận hiện trường, nhưng anh vẫn tìm cách hỗ trợ trong khả năng của mình, đưa nước và quần áo cho những người bị thương.

 

Chỉ vài phút trước đó, người dân địa phương và du khách vẫn đang ăn mừng thời khắc chào đón năm 2026, ngay đúng vào dịp cao điểm mùa du lịch trượt tuyết ở vùng Alps.

 

Le Constellation là một quán bar lớn, có sức chứa khoảng 300 người, trải rộng trên hai tầng và một khu sân hiên, dù hiện chưa rõ có bao nhiêu người có mặt trong quán vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

 

Hai phụ nữ người Pháp, Emma và Albane, nói với kênh BFMTV của Pháp rằng họ đang ở bên trong quán khi đám cháy bắt đầu.

 

Cả hai tin rằng ngọn lửa bùng lên khi một nữ phục vụ đặt "nến sinh nhật" lên trên một số chai champagne.

 

"Chỉ trong vài giây, toàn bộ trần nhà bốc cháy. Mọi thứ đều làm bằng gỗ," họ nói, đồng thời cho biết ngọn lửa "bốc lên rất nhanh".

 

Theo Emma và Albane, việc sơ tán "rất khó khăn" vì lối thoát khỏi căn phòng họ ở "rất hẹp" và cầu thang dẫn ra ngoài còn "hẹp hơn nữa".

 

"Chúng tôi thực sự rất may mắn," hai người nói, cho rằng có "khoảng 200 người tìm cách thoát ra trong vòng 30 giây qua những bậc thang rất hẹp".

 

Một người khác, trong độ tuổi teen, ở trong quán bar kể với BBC rằng mình đã buộc phải trốn khỏi một "bức tường lửa" trước khi tìm được đường thoát lên cầu thang.

 

Tuy nhiên, anh này vẫn không thể ra ngoài, nên đã cố đập vỡ cửa sổ bằng một chiếc bàn. Chỉ khi dùng chân đạp vỡ kính, anh mới có thể thoát ra ngoài và sống sót.

 

XEM TIẾP >>>>>






No comments: