Mohammed Sinwar, thủ
lĩnh Hamas ở Gaza mà Israel tuyên bố đã giết, là ai?
Yahya Kanakrieh
BBC
Tiếng Ả Rập
Tác nghiệp
từ Jordan
29
tháng 5 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/clygdjdlxxpo
Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm thứ Tư (28/5) rằng quân đội nước
này đã giết chết thủ lĩnh Hamas tại Gaza là Mohammed Sinwar, 'một trong những
người bị Israel truy nã gắt gao nhất' và là em trai của cố thủ lĩnh nhóm này là
Yahya Sinwar.
Hamas
không xác nhận cũng không phủ nhận cái chết của Sinwar.
Vào
tháng 12/2023, quân đội Israel đã công bố một đoạn video cho thấy Mohammed
Sinwar trong ô tô đi qua một đường hầm ngầm của Hamas
Mohammed
Sinwar là ai?
Mohammed
Sinwar được cho là một trong những nhân vật quan trọng, đóng vai trò ra quyết định
ở Gaza kể từ khi Yahya Sinwar, cố thủ lĩnh của nhóm và là ''kiến trúc
sư trưởng'' của các cuộc tấn công ngày 7/10/2023, bị thủ tiêu.
Vụ
việc này đã khơi mào cuộc chiến tranh Israel-Gaza. Ông Yahya bị lực lượng
Israel giết chết vào tháng 10 năm ngoái.
Ngoài
Yahya, Israel cũng đã ám sát Mohammed Deif, chỉ huy cánh quân sự của Hamas, Lữ
đoàn Izzedine al-Qassam.
Sự
việc này diễn ra sau hơn 19 tháng chiến tranh ở Gaza và trong bối cảnh các cuộc
đàm phán, nhằm đạt được thỏa thuận trao đổi con tin, tù nhân và người bị giam
giữ giữa Israel và Hamas, đang tiếp diễn.
Mohammed
Sinwar được coi là một trong những nhà lãnh đạo quân sự nổi bật nhất trong Lữ
đoàn Izzedine al-Qassam và có ảnh hưởng sâu rộng ở Gaza.
Trước
đây, ông đã giữ các vị trí lãnh đạo an ninh và có mối quan hệ thân thiết với
anh trai Yahya. Điều này làm tăng khả năng ông được đề cử để trở thành người kế
nhiệm.
Trong
nhiều năm qua, Israel đã cố gắng ám sát Mohammed Sinwar ít nhất năm lần, nhưng
tất cả những nỗ lực này đều không thành công. Ông cũng được cho là có liên quan
đến vụ bắt cóc một lính Israel, Gilad Shalit, và có các vai trò quân sự khác
trong cuộc chiến tranh Gaza hiện nay.
Có
rất ít thông tin về Mohammed Sinwar từ các nguồn tin Ả Rập và Palestine. Điều
này là do vai trò của ông trong quân đội và xu hướng giữ kín tiếng của ông, một
nhà báo Palestine cho BBC hay.
Sau đây là
những gì chúng tôi biết về ông.
Em
trai của Yahya Sinwar
Mohammed
Sinwar
là em trai của cố lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar - được thấy trong ảnh chụp
vào năm 2017
Mohammed
Sinwar sinh năm 1975 tại thành phố Khan Younis. Khi đó, anh trai ông là Yahya mới
13 tuổi. Gia đình ông đã phải chạy khỏi ngôi làng của họ gần Ashkelon vào năm
1948 và sau đó định cư ở miền nam Dải Gaza.
Năm
1991, Mohammed Sinwar bị Israel giam chín tháng tại nhà tù Ketziot vì "bị
tình nghi có hoạt động khủng bố".
Theo
tờ Jerusalem Post, vị thế và sự tự tin của Mohammed đã gia tăng khi các
cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel leo thang kể từ năm 2000.
Là
"em trai của Yahya", danh tiếng của Mohammed càng được củng cố trong
thời gian Yahya bị giam trong nhà tù Israel.
Ông
đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với các chỉ huy chiến trường – những người
sau này trở thành nhân vật chủ chốt trong tổ chức – và làm việc sát cánh cùng họ.
Trong
số này có Mohammed Deif, Saad al-Arabid và những người đã tham gia phát triển
năng lực quân sự của Hamas, theo Jerusalem Post.
Các
quan chức Israel cho rằng Mohammed Sinwar là một trong những người chịu trách
nhiệm vụ bắt cóc binh sĩ Israel Gilad Shalit vào năm 2006 – sự kiện cuối cùng dẫn
đến việc anh trai ông, Yahya, được trả tự do trong một thỏa thuận trao đổi,
trong đó Shalit được phóng thích để đổi lấy 1.027 tù nhân Palestine.
Trong
nhiều thập kỷ, Mohammed Sinwar sống lẩn trốn nhằm tránh bị lực lượng an ninh
Israel bắt giữ hoặc ám sát.
'Kẻ
giấu mặt'
Ông
từng hoạt động bí mật trong một thời gian dài, điều này khiến ông được đặt biệt
danh là "kẻ giấu mặt". Khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực chiến,
ông đã đóng vai trò chủ chốt trong chiến lược quân sự của Hamas.
Nhiều
người từng không biết đến Mohammed Sinwar cho đến khi một đoạn video, được quân
đội Israel công bố vào năm 2023, cho thấy ông đang di chuyển bằng ô tô qua một
đường hầm ngầm của Hamas trong Dải Gaza.
'Khắc
nghiệt hơn Yahya'
Jerusalem
Post dẫn lời các nguồn quân sự Israel mô tả Mohammed Sinwar "tàn nhẫn
hơn" anh trai Yahya.
"Bạn
sẽ không tìm thấy một sự kiện quan trọng nào trong việc xây dựng lực lượng quân
sự của Hamas trong 25 năm qua mà Mohammed Sinwar không tham gia. Ông từng giữ
chức chỉ huy tại Khan Younis, một vị trí cấp cao, và ngay cả các chỉ huy kế nhiệm
ông ta cũng bị ông ta chi phối."
"Cần
hiểu rằng ông là đại diện của Mohammed Deif tại hiện trường, thường xuyên trao
đổi với binh sĩ, các chỉ huy lữ đoàn và tiểu đoàn, điều này giúp ông tăng thêm
tầm ảnh hưởng."
Đàm
phán trao đổi con tin và tù nhân
Truyền
thông Ả Rập và Israel đưa tin rằng các cuộc đàm phán gần đây nhằm đạt được lệnh
ngừng bắn ở Gaza "không hoàn toàn thất bại", nhưng Mohammed Sinwar,
"người đang can thiệp vào các cuộc đàm phán này, đã thể hiện lập trường cứng
rắn hơn người anh trai quá cố của mình là Yahya Sinwar".
Họ
cũng đưa tin rằng Mohammed cũng tham gia vào "các cuộc đàm phán với Israel
liên quan đến việc thả các con tin Israel và tù nhân Palestine", và rằng
ông có vai trò chính trong việc xây dựng các đường hầm ở Gaza.
Tái
thiết phong trào Hamas
Các
thành viên của Lữ đoàn Izzedine al-Qassam
Theo
tờ Wall Street Journal, Mohammed đã "tái thiết phong trào bằng
cách tuyển dụng những chiến binh mới ở Dải Gaza, đẩy Israel vào cuộc chiến
tranh tiêu hao".
Tờ
báo tuyên bố rằng "Hamas đã phải chịu một đòn giáng mạnh vào mùa thu năm
ngoái sau vụ ám sát Yahya Sinwar, nhưng cuộc chiến đang diễn ra ở Dải Gaza cũng
đã tạo ra một thế hệ chiến binh mới, đồng thời khiến nơi đây tràn ngập bom đạn
chưa nổ được phong trào này tái chế thành bom để sử dụng trong các trận chiến
đang diễn ra ở Dải Gaza".
Tờ
báo trích lời Thiếu tướng đã nghỉ hưu của Israel Amir Afifi: "Chiến dịch
tuyển quân và cuộc chiến đang diễn ra dưới sự lãnh đạo của Mohammed Sinwar là một
thách thức mới đối với Israel".
''Tốc
độ tái thiết quân của Hamas nhanh hơn tốc độ tiêu diệt họ của quân đội
Israel,'' ông Afifi nói thêm.
Ông
Afifi khẳng định rằng Mohammed Sinwar "điều hành mọi thứ" và là
"nhân vật then chốt trong nỗ lực phục hồi của Hamas".
Ông
cho biết sau vụ ám sát Yahya Sinwar, các quan chức của phong trào ở nước ngoài
đã quyết định "thành lập một hội đồng lãnh đạo tập thể thay vì bổ nhiệm một
chủ tịch mới, nhưng các chiến binh Hamas ở Gaza đã không tuân thủ và hiện đang
hoạt động độc lập dưới sự lãnh đạo của người em trai trẻ tuổi nhà Sinwar".
No comments:
Post a Comment