Dân
luận tổng hợp
Thứ
Bảy, 06/12/2014
.
Dân
Luận:
Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ
8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý
tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi
ý điểm tin.
.
.
Chính
trị - Xã hội
.
-
Chém gió với quốc tế: Thủ
tướng: "Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, đảm bảo
tự do dân chủ" (TBKTSG): Trao đổi với các nhà
tài trợ quốc tế tại Diễn đàn các đối tác phát
triển Việt Nam 2014 (VDPF) khai mạc sáng nay 5-12-2014, Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tập
trung hoàn thiện nhà nước pháp quyền, thể chế kinh tế
thị trường và đảm bảo quyền tự do dân chủ của
người dân. Đây là một trong 5 nhiệm vụ then chốt mà
mà Chính phủ Việt Nam đặt làm trọng tâm điều hành
trong năm tới.
-
Tường
thuật về vụ sách nhiễu gia đình Huỳnh Trọng Hiếu tối
ngày 4/12/2014 (FB Huỳnh Trọng Hiếu): 5 tên thanh niên
xông vào đạp phá cửa và chửi rủa liên tục với thái
độ hằn học. Họ còn nói: “chúng mày bị tau quăng lên
xe bus như chó mà còn không biết sợ?”. Sự việc xảy
ra khoảng 15 phút thì kết thúc. Có mặt trong sự việc
tối hôm nay gồm có hơn 5 người hàng xóm của chúng tôi.
Ngoài những người được chính thức kể đến, còn có
sự tham gia của khoảng gần 10 người lạ mặt khác.
-
Phóng
viên Không biên giới phản đối việc bắt blogger Hồng
Lê Thọ (RFI ): Tổ chức Phóng viên Không biên giới
(RSF) có trụ sở tại Paris hôm qua 02/12/2014 đã ra thông
cáo mang tựa đề « Làn sóng bắt bớ vì ‘lạm dụng
quyền tự do dân chủ’ tiếp diễn », phản đối việc
chính quyền Việt Nam bắt giữ blogger Hồng Lê Thọ.
-
Kiến
nghị đình chỉ vụ án Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) (Blog
Ba Sàm): Bà Lê Thị Minh Hà, vợ Nguyễn Hữu Vinh (anh Ba
sàm) đã gởi đơn kiến nghị đình chỉ vụ án Nguyễn
Hữu Vinh và đồng sự.
- Ông
Truyền cam kết trả lại đất công (Người Lao Động):
Cơ quan chức năng đang động viên ông Truyền và con trai
là đại úy Trần Hoàng Anh (đội trưởng đội văn phòng
Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt Công an tỉnh Bến
Tre) sớm tháo dỡ nhà kho làm đại lý bia để trả lại
mặt bằng cho nhà nước. Chiều 4-12, ông Truyền đã ký
nhận số tiền bồi hoàn chi phí san lấp mặt bằng thửa
đất này là 137 triệu đồng, đồng thời cam kết giao
trả lại đất. - Con
trai ông Truyền mua đất nhờ lương và bia (VietnamNet):
Theo bản giải trình, tổng số tiền 1,43 tỷ đồng mà
đại úy Hoàng Anh bỏ ra mua đất của 4 hộ dân tại ấp
3 (xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) là của vợ
chồng ông dành dụm từ nguồn lương và việc kinh doanh
bia của gia đình. - Ông
Hoàng Văn Nghiên thuê biệt thự… 460 nghìn đồng/tháng
(Một Thế Giới): Theo Hợp đồng thuê nhà mà chúng tôi
có được, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Hoàng Văn
Nghiên được thành phố cho thuê biệt thự 12 Nguyễn Chế
Nghĩa trên thửa đất rộng 411 m2 với giá chỉ gần 460
nghìn đồng/tháng. Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa, phường
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hiện là nơi sinh sống
của gia đình con trai ông Hoàng Văn Nghiên, cựu Chủ tịch
UBND TP Hà Nội. Bản thân ông Nghiên đang sống ở nơi
khác. - Ông
Hoàng Văn Nghiên: Tôi chả có gì để nói cả (Một
Thế Giới): Được biết, hiện bản thân ông Hoàng Văn
Nghiên không sống tại căn biệt thự số 12 đường
Nguyễn Chế Nghĩa mà người thân của ông hiện đang sinh
sống tại căn biệt thự nằm ở quận Hoàn Kiếm trung
tâm nhất của Thủ đô Hà Nội. Ông Nghiên hiện đang
sinh sống tại 1 căn biệt thự tại khu đô thị Ciputra
hạng sang ở Hà Nội. - Đằng
sau việc ông Nghiên thuê biệt thự hoành tráng với giá...
10 tô phở (Một Thế Giới): Từ vụ việc ông Trần
Văn Truyền đến ông Hoàng Văn Nghiên cho thấy một công
thức chung. Đó là cố thuê nhà công trong một thời gian
dài sau đó xin hóa giá. Nguyên Tổng thanh tra Chính phủ
Trần Văn Truyền thuê căn nhà ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM và
sau đó xin hóa giá cho con gái mình. Ông Nghiên thuê căn
biệt thự nhưng thực chất là con trai ông sử dụng. Cả
hai vụ việc đều cho thấy rõ các cơ quan quản lý rất
dễ dàng xét duyệt việc cho thuê hoặc hóa giá nhà đất
công mặc dù hoàn toàn sai đối tượng và điều kiện.
-
Biệt
thự 'khủng' chiếm đất công của cựu Phó chủ tịch
tỉnh (VietnamNet): Hình ảnh ngôi biệt thự nguy nga
trong khuôn viên rộng hơn 1500m2 thuộc chủ sở hữu của
nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc – ông Hà Hòa
Bình. Đáng chú ý là quá trình xây dựng khu “lâu đài”
này, chủ nhân ngôi nhà đã cho lấn chiếm gần 400m2 đất
công.
- Ngô
Ngọc Trai - Những yếu kém trong hoạt động điều tra
(BBC): Trong vụ án này chính xác thì cơ quan tố tụng chỉ
dựa vào duy nhất lời khai nhận tội của Hàn Đức Long
để kết tội. Trong khi đó pháp luật hiện tại quy định
không được sử dụng lời khai nhận tội của bị cáo
là bằng chứng duy nhất để kết tội. Nhưng thực tế
lâu nay người ta dễ dàng hóa giải quy định ràng buộc
này bằng các quy định lỏng lẻo về chứng cứ. Theo đó
những tài liệu điều tra như lời khai của những người
bị giam giữ cùng phòng với Long cũng là chứng cứ được
sử dụng, mặc dù họ không hề tồn tại ở không gian
và thời gian xảy ra vụ án. Và những thứ mặc dù không
giúp chứng minh được tội phạm nhưng cũng được coi là
chứng cứ như tinh dịch và lông tóc trong vụ án này. -
Tính
chính xác của kết quả giám định tư pháp (Nhân
Dân): Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, hiện nay, công tác
giám định tư pháp còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến
chất lượng kết quả giám định. Nhiều vụ việc phải
giám định nhiều lần với kết quả, kết luận khác
nhau; kết luận giám định tư pháp trong một số trường
hợp chưa thật sự chính xác, khách quan, thậm chí có sự
mâu thuẫn, xung đột giữa các kết luận giám định, gây
khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng, làm cho việc
giải quyết một số vụ án trọng điểm, đặc biệt là
một số vụ án tham nhũng bị kéo dài. - Cán
bộ thi hành án vi phạm pháp luật có xu hướng tăng
(Pháp luật tpHCM): Tình trạng cán bộ, công chức vi phạm
kỷ luật, vi phạm pháp luật tăng cao. Năm 2014, có 98
trường hợp bị kỷ luật, trong đó có cả lãnh đạo
cấp cục, tăng gấp hai lần so với năm 2013, tập trung
vào một số địa phương như Kiên Giang, Cà Mau, Lai
Châu... Còn một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận
xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh cán bộ,
công chức cũng như hình ảnh của ngành thi hành án dân
sự. - Luật
hóa “quyền im lặng” phải phù hợp với thực tiễn
Việt Nam (VoV): Việc có nên quy định “quyền im lặng”
trong Dự thảo Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
hay không đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và
dư luận xã hội. Theo Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối
cao Trần Văn Độ, việc quy định quyền im lặng vào luật
là để bảo vệ người có khả năng bị oan sai. Tuy nhiên
phải tùy theo tổ chức hệ thống tư pháp, tùy theo hệ
thống luật sư, hình thức pháp luật để luật hóa
“quyền im lặng” cho phù hợp thực tiễn của Việt
Nam.
- Tâm
sự của người nhà anh Hồ Duy Hải sau khi nhận được
quyết định hoãn án tử hình (Dân Luận): Chị Loan
thì thu xếp đi Hà Nội, những người thân còn lại trong
gia đình chúng tôi gom lại cùng nhau đi đến tòa án Tỉnh
Long An để yêu cầu hoãn thi hành án. Chúng tôi quá gấp
rút nên không chuẩn bị được gì cả. Chúng tôi tập
trung trật tự trước cổng tòa án, dùng bút lông viết
lên sau lưng tờ lịch cũ những khẩu hiệu kêu oan và
hoãn thi hành án cho cháu Hải. Khi chúng tôi tập trung thu
hút được sự quan tâm của người dân qua lại thì ông
Lê Quang Hùng đề nghị đối thoại cùng chúng tôi. Ông
Hùng nói với chúng tôi đừng gây kích động rồi ông ký
quyết định hoãn thi hành án sau khi chúng tôi viết đơn
yêu cầu hoãn thi hành án vào khoảng 2h ngày 4/12/2014. -
Tạm
dừng thi hành án tử hình Hồ Duy Hải theo đề nghị của
Chủ tịch nước (Thanh Niên): Chiều 4.12, theo nguồn
tin có thẩm quyền từ cơ quan tố tụng trung ương, việc
tạm dừng thi hành án tử hình Hồ Duy Hải được thực
hiện theo đề nghị của Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang. - Vụ
tử tù Hồ Duy Hải: 4 nghi vấn trong vụ án giết người
tàn độc (Pháp luật): Một câu hỏi không thể không
đặt ra là: Dấu vân tay tại hiện trường là của ai? Vì
sao trong hồ sơ vụ án không có kết quả giám định vân
tay của những người có quan hệ tình cảm và có khả
năng có mặt tại bưu điện Cầu Voi tối 13-1-2008 như
Nguyễn N., Nguyễn. S. - THƯ
CỦA ĐẠI SỨ JESSEN, TRƯỞNG PHÁI ĐOÀN LIÊN MINH CHÂU ÂU
TẠI VIỆT NAM, VỀ VIỆC HOÃN THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH ÔNG HỒ
DUY HẢI (Con Đường Việt Nam). - Vụ
án Hồ Duy Hải: Nhiều câu hỏi chưa được làm rõ
(Tuổi Trẻ): Dù có bao nhiêu câu hỏi nghi vấn về vụ án
chưa đuợc giải đáp, các chứng cứ quan trọng liên quan
đến dự án đề không đủ để kết tội bị cáo, nhưng
Phó Chánh Án tòa án Nhân dân Long An ông Lê Quang Hùng vẫn
cho rằng: "Đến nay, bản án này vẫn đúng theo trình
tự pháp luật".
- Vụ
năm CA đánh chết người ở Phú Yên: CA, tòa, viện đòi
‘xử’ luật sư (Pháp luật): Công văn nêu: “Trong
quá trình tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án
dùng nhục hình diễn ra từ ngày 26-3 đến 3-4, LS Đôn đã
lợi dụng việc hành nghề LS có lời lẽ thiếu văn hóa,
xúc phạm đến người tham gia tố tụng trong vụ án và
nhiều đồng chí lãnh đạo đương nhiệm khác trong các
ngành nội chính”. - VỤ
CÔNG AN DÙNG NHỤC HÌNH: Đòi thu hồi chứng chỉ hành nghề
của luật sư bên bị hại! (Người Lao Động): Ba cơ
quan tố tụng ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đề nghị thu
hồi chứng chỉ hành nghề đối với luật sư Võ An Đôn,
người bào chữa cho phía bị hại trong vụ công an dùng
nhục hình dẫn đến chết người. Văn bản của liên
ngành Công an - VKSND - TAND TP Tuy Hòa cho rằng khi tham gia tố
tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ Nguyễn Thân Thảo Thành
cùng các đồng phạm dùng nhục hình (từ ngày 26-3 đến
3-4), LS Võ An Đôn (bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn
nhân Ngô Thanh Kiều) đã có lời lẽ thiếu văn hóa, xúc
phạm đến người tham gia tố tụng vụ án và nhiều lãnh
đạo đương nhiệm trong các ngành nội chính.
-
Tiết
lộ gây "sốc" về cuộc họp bàn phi tang xác chị
Huyền (Soha): Bị cáo Khánh khai tại phiên tòa chiều
4/12, việc phi tang xác chị Huyền lúc đó có khoảng 7-8
người, trong đó, có Tường và Khánh.
- Bắt
giam 2 người kích động phụ huynh phản đối sáp nhập
trường (Thanh Niên): Tối 4.12, trao đổi qua điện
thoại với PV Thanh Niên Online, thượng tá Phan Xuân Công,
Phó Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết
liên quan đến vụ việc gần 600 học sinh nghỉ học để
phản đối sáp nhập trường, cùng ngày đơn vị này đã
bắt tạm giam 2 người để điều tra về hành vi “gây
rối trật tự công cộng”. - Hà
Tĩnh hứa đưa 600 học sinh trở lại lớp trong tháng 12
(VnExpress): Xung quanh tranh cãi về quãng đường từ trường
Hương Bình tới hai điểm trường Hòa Hải và Phúc Đồng,
ông Hoàng Công Lý, khẳng định khi chưa hoàn thành đường
vượt lũ, khoảng cách chỉ là 8 km chứ không phải là 12
km như phản ánh của người dân. - Xem lại: Phụ
huynh đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối sáp
nhập trường (VnExpress): Ông Dương Danh Hoàn (66 tuổi,
cựu giáo viên trường THCS Hương Bình) cho biết, Hương
Bình là ngôi trường có truyền thống gần 100 năm, đang
là trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2016. Người đàn
ông này chia sẻ không ai có ý định chống đối, mà chỉ
muốn cho con cái học ở một môi trường tốt, thuận
tiện cho việc đi lại. Chuyển sang cơ sở mới đường
xa, về mùa mưa lũ sẽ nguy hiểm, tai nạn luôn tiềm ẩn.
Theo tính toán, để đi học từ xã Hương Bình sang xã Hòa
Hải và Phúc Đồng, học sinh đi xa nhất sẽ là 13 km, cả
quãng đường đi và về là 26 km, như vậy sẽ ảnh hưởng
tới sức khỏe các em. Đại bộ phận người dân làm
nghề đồng áng, phải đi từ sáng sớm, thu nhập bình
quân 50.000 đồng/ngày, nếu phải cất công đưa con tới
trường học, thời gian sẽ chiếm gần nửa buổi, suy ra
sẽ mất hẳn một lao động chính, dẫn tới cuộc sống
không đảm bảo.
-
Xét
xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên: Các cựu lãnh
đạo ACB chối bỏ trách nhiệm (Thanh Niên): Nguồn tiền
mua cổ phiếu chính mình được Ngân hàng ACB thực hiện
như sau: Ngân hàng ACB cho 2 ngân hàng Kienlongbank vay 1.000 tỉ
đồng, Vietbank vay 500 tỉ đồng liên ngân hàng với lãi
suất thấp. Hai ngân hàng này cho Công ty chứng khoán ACB
(ACBS) vay lại 1.500 tỉ đồng thông qua hình thức mua trái
phiếu ACBS với lãi suất cao hơn. Công ty ACBS sau đó
chuyển 1.500 tỉ sang 2 công ty của Nguyễn Đức Kiên để
mua hơn 51 triệu cổ phiếu của ACB thông qua hình thức
hợp tác đầu tư. Tòa sơ thẩm đánh giá các bị cáo
nâng giá trị cổ phiếu bằng việc tự đầu tư trực
tiếp vào cổ phiếu của mình. Việc dùng tiền ngân hàng
để mua cổ phiếu của chính mình trái pháp luật đã gây
thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 687 tỉ đồng.
Nguyên
giám đốc Công ty Lương thực Vĩnh Long tự tử trong nhà
tạm giam (Pháp luật tp Hồ Chí Minh): Thông tin từ phía
công an cho biết ông Dũng đã dùng quần treo cổ tự tử
trong phòng tắm của phòng tạm giam.
-
TP.Hồ
Chí Minh ra quân truy quét các đối tượng nghiện ma túy
(Lao Động): Khuya 4.12 đến rạng sáng nay (5.12), Công
an TPHCM đã ra quân đồng bộ thực hiện kế hoạch mở
đợt cao điểm truy quét các đối tượng ma túy để đưa
vào trung tâm cai nghiện bắt buộc và các đối tượng
sống lang thang, đối tượng nghi phạm hình sự trên địa
bàn 24 quận, huyện.
-
Cách làm việc tắc trách của cán bộ nhà nước: - Chứng
nhận sức khỏe cho người đã chết... 8 năm trước
(Tuổi trẻ online): theo kết luận Trung tâm Y tế dự phòng
Quảng Trạch đã có sai phạm khi cấp giấy khám sức khỏe
với kết luận: “Hiện tại có đủ sức khỏe để học
tập và công tác” cho người đã chết tám năm trước.
-
Mời
nhà khoa học quốc tế góp ý chống ngập cho TP.HCM
(Tuổi trẻ online): Tính đến cuối năm 2013, đã xóa được
47/58 điểm ngập. Tuy nhiên đến mùa mưa năm 2014 đã tái
ngập 33 điểm và phát sinh 29 điểm ngập mới do ảnh
hưởng thi công và do mưa vượt tần xuất.
-
Cháy
rụi xe giường nằm tiền tỉ (Tuổi trẻ online): Đang
đậu, chiếc xe bỗng dưng phát cháy, lửa thiêu rụi mọi
thứ trong xe. Sức nóng của vụ cháy cũng làm nứt kính
nhà bên cạnh, cách xe đậu khoảng 10m.
-
Sẽ
tiếp tục tăng viện phí trong năm 2015 (QĐND): Ngày
4-12, ông Nguyễn Nam Liên, Phó vụ trưởng Vụ Kế
hoạch-Tài chính (Bộ Y tế) cho biết, theo lộ trình, giai
đoạn 2014-2015, các bệnh viện tuyến tỉnh thuộc miền
núi và Tây Nguyên sẽ tăng viện phí để “bù” lại
30% tiền lương của cán bộ công nhân viên bệnh viện,
còn các bệnh viện tuyến Trung ương, tỉnh, thành phố sẽ
cộng thêm 50% lương.
- Lương
ngành nào cao nhất và thấp nhất tại Việt Nam? (Dân
Trí): Kết quả điều tra lực lượng lao động năm 2013
do ILO thực hiện cho thấy, lao động ngành hoạt động
tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có mức lương cao nhất
với bình quân 7,23 triệu đồng/tháng. Điều thú vị là
lao động nữ đang làm việc trong hai ngành này được trả
lương cao hơn nam giới. Đứng thứ hai là ngành hoạt động
chuyên môn, khoa học, công nghệ và hoạt động kinh doanh
bất động sản. Những ngành này có mức lương bình quân
hàng tháng cao nhất tương ứng là 6,53 triệu đồng và
6,4 triệu đồng. - Tiền
lương ở Việt Nam thua kém nhiều nước trong khu vực
(VnExpress): Lương tháng trung bình của người lao động
Việt Nam ở mức 3,8 triệu đồng, chỉ cao hơn Lào,
Campuchia và bằng một nửa so Thái Lan, bằng 1/12 của
Singapore.
-
Việt
Nam vẫn thấp trong bảng xếp hạng tham nhũng (BBC): Năm
nay, Việt Nam đạt 31/100 điểm, đứng thứ 119 trên bảng
xếp hạng toàn cầu và thứ 18 trên tổng số 28 quốc gia
và vùng lãnh thổ được đánh giá trong khu vực Châu Á -
Thái Bình Dương. TI nói điểm số CPI của Việt Nam không
thay đổi trong ba năm liên tiếp (2012- 2014) và tham nhũng
trong khu vực công vẫn là một vấn đề nghiêm trọng của
quốc gia. Đáng quan tâm là trong khi Việt Nam không có thay
đổi về điểm số, các quốc gia láng giềng lại đang
cải thiện kết quả CPI của họ.
-
Cao
Minh Tâm - Đình công là... tin mật!!! (VNTB): Như vậy,
với thông tin của Bộ Trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải
Chuyền: “tổng số lao động nước ngoài làm việc ở
Việt Nam là 78.000 người, phần đông là lao động kỹ
thuật, còn lao động không có chuyên môn, kỹ thuật chủ
yếu là của Trung Quốc”, thì con số cụ thể bao nhiêu
lao động Trung Quốc không có tay nghề sẽ không dễ được
đăng tải vì điều này là... “Mật”.
- Nhà nước đang
hết hết tiền vì tham nhũng, lãnh phí, rất mong các bạn
thông cảm và chia sẻ gánh nặng với Nhà nước nhé: Giá
giảm, thuế xăng dầu lên đến 40% (VietnamNet): Trường
hợp hạ nhiệt, khi dầu thô giảm xuống dưới 60 USD
thùng thì cả 4 mặt hàng xăng dầu đều phải tăng thuế
kịch trần là 40%, trong đó, mức thuế trần của mặt
hàng xăng và dầu hoả tăng 10% so với trước, thuế trần
của dầu diezen và madut tăng 15% so với trước. - Quan
chức Quốc hội: DNNN nợ cả triệu tỷ đồng là 'điều
bình thường' (VTC): Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế
Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng số nợ hơn 1,5
triệu tỷ đồng của các doanh nghiệp nhà nước là 'điều
bình thường'. - Điểm
lại tình hình phát triển kinh tế Việt Nam (World Bank)
-
Dương
Hoài Linh - Mười dấu hiệu cho thấy bóng dáng sụp đổ
của một thể chế chính trị (Dân Luận): Với mười
dấu hiệu nói trên, việc thay đổi thể chế chính trị
Việt Nam trong tương lai là điều tất yếu. Nhưng kịch
bản của sự thay đổi đó vẫn là điều khó dự đoán.
Bạo lực, đổ máu hay hòa bình, êm thấm đều tùy thuộc
vào thái độ của lãnh đạo Việt Nam. Nhưng có một điều
chắc chắn là không thể có một Gorbachev ở Việt Nam. Và
rất có thể một cuộc "cách mạng dân tộc" sẽ
dễ xảy ra hơn là một cuộc "cách mạng dân chủ",
nếu như kinh tế và chính trị của Trung Quốc không sụp
đổ trước Việt Nam.
-
Việt
Nam luôn ghi nhớ đóng góp của các cựu chiến binh Xô
Viết (VietnamPlus): Đoàn cựu chiến binh Nga, Belarus sang
thăm đúng vào dịp cả nước đang diễn ra nhiều hoạt
động kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định Đảng, Nhà
nước, Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi
ghi nhớ, biết ơn và không bao giờ quên những đóng góp
to lớn, hiệu quả của các cựu chiến binh Xô Viết,
trong đó có Nga, Belarus đã cống hiến tuổi thanh xuân
trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiếu đấu...
giúp Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập
dân tộc, thống nhất đất nước.
.
Thế
giới - Đối ngoại
.
- Phong
trào bất tuân dân sự tạo lớp người Hồng Kông mới
(Thanh Niên): Ở mặt khác, Đới Diệu Đình cũng chỉ ra
rằng cuộc biểu tình đang mất đi sự ủng hộ từ công
chúng. Ông dẫn khảo sát mới nhất của Đại học Hồng
Kông, theo đó 80% những người trả lời nói rằng họ
không ủng hộ phong trào này tiếp tục. Ngoài ra, rõ ràng
có nhiều người đã không còn tuân thủ nguyên tắc bất
bạo đồng ban đầu của phong trào này. Sự an toàn của
người biểu tình cũng đang trở nên đáng lo hơn trong bối
cảnh cảnh sát Hồng Kông mạnh tay hơn, còn người biểu
tình thì mất kiểm soát, theo bài viết trên The New York
Times. - Xem lại: Cẩm
nang Đấu tranh Bất tuân Dân sự của OCLP (Dân Luận).
-
Nguyễn
Hải - Việt Nam tiến một bước để lùi hai bước?
(BBC): Không những thế Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
còn phản đối Mỹ và châu Âu trừng phạt Nga. Có lẽ
Việt Nam ủng hộ cách can thiệp quân sự vào nước láng
giềng như những gì Nga đang làm với Ukraine. Nếu sau này
Trung Quốc cũng làm vậy với chúng ta, không biết nhà cầm
quyền có phản đối phương Tây nếu họ trừng phạt
nước láng giềng của ta hay không? Chỉ trong vài tháng
“rối loạn”, Việt Nam đã phục hồi nguyên trạng thế
“kiềng ba chân” với Nga và Trung Quốc như trước, đây
là thế đứng lý tưởng nhất đối với các nhà lãnh
đạo Việt Nam, đồng thời dập tắt hy vọng xã hội dân
sự vừa mới le lói. Cái đích cuối cùng vẫn là dân chủ
kiểu Nga, Trung Quốc chứ không phải kiểu Mỹ và phương
Tây.
- Hạ
viện Mỹ bất ngờ thông qua Nghị quyết về Biển Đông
(PetroTimes): Trong một động thái nêu bật sự quan tâm của
Mỹ đối với tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông,
hôm 4/12, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết với
số phiếu ủng hộ 100%, kêu gọi các nước giải quyết
hòa bình các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và
biển Hoa Đông. - Việt
Nam hoan nghênh Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết về
Biển Đông (Hà Nội Mới): “Việt Nam hoan nghênh việc
Hạ viện Hoa Kỳ lần đầu tiên thông qua một nghị quyết
ủng hộ những nỗ lực giải quyết hòa bình các tranh
chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, và
việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.
Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực đóng góp tích cực, hiệu
quả, xây dựng nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh
và an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực”.
- Tổng
thống V.Pu-tin: Nga sẽ không đi con đường tự cô lập
(QĐND): Đúng 12 giờ, giờ địa phương (tức 16 giờ, giờ
Hà Nội) ngày 4-12, tại Khánh phòng Gheorghiev của Điện
Crem-li, Mát-xcơ-va, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin
(Vladimir Putin) đã đọc bản Thông điệp liên bang thường
niên về các định hướng phát triển chính của đất
nước trong năm mới. Đây là bản thông điệp lần thứ
21 của người đứng đầu Nhà nước Nga trong lịch sử
hiện đại và là lần thứ 11 Tổng thống Pu-tin đọc
Thông điệp liên bang trước Quốc hội. - Nga
tự phát triển bất chấp khó khăn' (BBC): Trong diễn
văn về tình hình quốc gia trước Viện Duma, Tổng thống
Vladimir Putin ca ngợi nền văn minh Nga và nói nước này có
chủ quyền 'tìm con đường phát triển riêng'. Đọc trước
hơn 1000 dân biểu Quốc hội và các quan chức cao cấp
của Nga và các cộng hòa thuộc Nga hôm 4/12/2014, ông
Putin nhấn mạnh đến 'thành tích' đưa Crimea và Sevastopol
về với Nga. Ngoài ra, tình kình kinh tế Nga vẫn còn đang
rất khó khăn: - Giá
dầu giảm và 6 nỗi lo của Putin (CafeF): Nền kinh tế
Nga đang tiến tới bờ vực suy thoái khi phải đối mặt
với sự sụt giảm nghiêm trọng của giá dầu và lệnh
cấm vấn của phương Tây.
-
Những
bức ảnh ấn tượng nhất năm 2014 (Vietnamnet): Một
năm với nhiều sự kiện quan trọng sắp trôi qua và chúng
ta đã chứng kiến nhiều hình ảnh đầy ấn tượng khắp
thế giới. Các tấm ảnh gây nhiều cảm xúc, từ buồn
bã tới vui mừng, từ oán hận tới hy vọng.
Richard
Bernstein - Xứ Chùa Vàng: Xinh đẹp nhưng khốn khổ vì áo
đỏ áo vàng (Dân Luận): Nhưng trong tám năm qua, Thái
Lan sa lầy vào một cuộc khủng hoảng chính trị không
lối thoát vì có hai nhóm bất cộng đái thiên, được
gọi là phe Áo Đỏ và phe Áo Vàng. Họ chống nhau kịch
liệt, sẵn sàng xuống đường bất cứ khi nào phe này
cảm thấy phe kia chiếm thượng phong. Hậu quả là đã có
hơn một trăm người tử vong và nhiều người bị thương
trong các lần xung đột bạo lực chính trị xảy ra tràn
lan. Bốn chính phủ dân cử nối tiếp nhau bị lật đổ,
trong đó hai chính phủ bị quân đội đảo chánh, mới
nhất là chính phủ dân cử của bà Yingluck Shinawatra bị
lật quân đội lật đổ vào ngày 22 tháng 5 năm nay. Sau
nhiều tháng bất ổn, một lần nữa, dưới quyền chỉ
huy của tướng Prayuth Cha-ocha, quân đội Thái Lan nhập
cuộc làm đảo chánh.
.
Phân
tích - Bình luận
.
-
Chuyện
của ông Nguyễn Bá Thanh (PetroTimes): Rồi tự nhiên
hình ảnh ông già tay cầm lá đơn hiện ra, choán hết tâm
trí tôi. Và tôi như người ngủ mê sực tỉnh. Tôi tự
thầm nói với mình: “Mày mới là Chủ tịch huyện mà
mày đã thế này, ít nữa, nếu mày được lên chức cao
nữa, thì mày sẽ cư xử thế nào với dân… Ngày trước,
bà con khều chân mày, đập cửa rầm rầm gọi mày dậy,
mày vẫn vui vẻ lắm kia mà. Hóa ra cái chức tước này
làm hỏng mày?”.
-
Nguyễn
Ngọc Già - Dù chỉ là bà mẹ chân quê (RFA Blog): Đưa
tay vuốt những giọt nước mưa mát lạnh trên mặt, bà
tỉnh táo hơn. Môi mím chặt. Ánh mắt đầy tự tin xuất
hiện trở lại... Bà quyết phải đi đòi và đòi cho bằng
được quyền con người cho thằng Út nhà bà. Dù có phải
đi cùng trời cuối đất, bà nhất định phải làm cho Út
Kha cũng là cho tất cả những ai đang bị cướp đoạt
quyền con người. Bà sẽ đi. Bà phải đi... ...Dù chỉ là
một bà mẹ chân quê, bà không cô đơn trên con đường
đó…
-
Facebook:
phải chăng là một sức mạnh mềm? (RFA Blog): Tại
Việt Nam, Facebook đang được sử dụng nhiều và lan rộng
cùng khắp và người chơi với nó luôn có những thao tác
gần như nắm tay nhau trong những vấn đề nóng xảy ra
trong xã hội. Tương tác giữa báo chí chính thống và
Facebook đã xuất hiện vì ngày nay người theo dõi báo
thường xuyên và cẩn thận không ai khác ngoài những
người lấy Facebook làm thú vui hàng ngày thay cho cầm tờ
báo mà đọc theo cung cách cũ.
-
Bóc
mẽ quan điểm chính trị của các nhà dân chủ, nhân
quyền mạng (Mõ Làng): Khi muốn né tránh việc phải
tuân thủ quyền con người, thì những "học giả yêu
CNXH" này ngụy biện rằng có cái phổ quát, nhưng
cũng có cái đặc thù, phải tùy vào điều kiện lịch
sử, truyền thống và văn hóa của mỗi quốc gia. Thế
nhưng khi muốn biện hộ cho việc áp dụng chủ nghĩa Mác
- Lênin vào Việt Nam thì họ lại lờ đi rằng chủ nghĩa
này cũng rất đặc thù cho xứ công nghiệp phát triển,
các bậc tiền bối của học thuyết này cũng không rõ
khi áp dụng vào một nước nông nghiệp lạc hậu như
Việt Nam thì lý thuyết của họ sẽ thành cái của nợ
gì. Đảng CSVN và chủ nghĩa xã hội có phải con đường
mà NHÂN DÂN lựa chọn hay không, làm một cuộc trưng cầu
dân ý trên cả nước là biết liền chứ việc gì phải
đoán mò hay dựa theo lý luận "hồi xưa nhân dân chọn
Đảng CS thì nay cũng sẽ chọn Đảng CS"?
-
Victor
Hugo - Tử tù Claude Gueux (1) (pro&contra): Claude Gueux,
về lượng chữ, là một tác phẩm rất mỏng so với hai
tác phẩm đồ sộ nổi tiếng khác của Victor Hugo, Nhà
thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris) và Những người
khốn khổ (Les Misérables). Nhưng về triết lý nhân sinh, ý
nghĩa xã hội, tâm lý nhân vật, cũng như tinh thần nhân
văn cao cả, Claude Gueux chưa hẳn đã mỏng hơn hai tác
phẩm đồ sộ kia, nếu không muốn nói chính Claude Gueux
(Claude Khốn Cùng) là bà đỡ cho Les Misérables (Những
người khốn khổ) ra đời gần 30 năm sau.
.
Khoa
học - Giáo dục
.
-
Quỹ
Nghiên Cứu Biển Đông giới thiệu và kêu gọi cùng xây
dựng Từ điển thuật ngữ tranh chấp biển đảo
Việt-Anh, Anh-Việt (Dân Luận)
-
Hiệu
trưởng vùng cao cắt xén tiền của giáo viên
(Vietnamnet): Hiệu trưởng Trường Mầm non Lương Thịnh
(huyện Trấn Yên, Yên Bái) Mai Thị Hải Yến thừa nhận
sai phạm và phải trả lại tiền đã cắt xén từ khoản
tiền thu hút của thầy cô.
-
Panasonic
giới thiệu thế hệ đèn LED chiếu sáng công nghệ mới
(VietnamPlus): Tập đoàn điện tử Panasonic ngày 3/12 đã
cho ra mắt những sản phẩm mới nhất về công nghệ
chiếu sáng điốt phát quang (LED) với kỹ thuật điều
chỉnh quang phổ tiên tiến.
.
Góc
nhìn trẻ
.
-
Đâu
rồi, chuyện tử tế? (Tuổi trẻ online): Cuộc sống
thường nhật đẩy nhiều người vào tình huống dở khóc
dở mếu. Câu hỏi “Đâu rồi, chuyện tử tế?” bỗng
bật ra bởi ngày càng thấy nhiều chuyện chưa tử tế
trong cuộc sống...
-
“Câu
like”, đúng - sai mặc kệ!? (Tuổi trẻ online): Những
ngày qua, một cuộc tranh luận gay gắt giữa những người
yêu ảnh phong cảnh với những bạn trẻ thích chụp ảnh
“tự sướng” trước thiên nhiên ở Ðà Lạt.
.
Văn
hóa - Nghệ thuật - Giải trí
.
-
Hội
thảo Mumi - biểu tượng của văn hóa Phần Lan (Tuổi
trẻ online): Mumi là tên gọi chung của các nhân vật chính
trong bộ truyện dài (9 tập) và truyện tranh (5 tập) của
tác giả Tove Jansson, mang đậm dấu ấn của những chú
lùn Mumi trong thần thoại xứ Scandiavia.
-
Du
khách chen nhau thưởng thức “Món ngon các nước” 2014
(Tuổi trẻ online): Năm nay, du khách được trải nghiệm
hành trình du lịch về văn hóa ẩm thực thế giới ngay
tại VN với sự tham gia của hơn 60 đơn vị nhà hàng,
khách sạn đại diện cho 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.
.
.
-----------------------------
.
.
Tin
Nổi Bật Trong ngày
No comments:
Post a Comment