Wednesday, August 25, 2010

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE NGƯỜI TÙ TRẦN VĂN THIÊNG

Tinh trạng sức khỏe ông Trần Văn Thiêng

Nguyễn Bắc Truyển

Thứ tư 25.08.2010

http://thongtinberlin.de/allg/tinhtrangsuckhoetranvanthieng.htm

Kính thưa Qúy vị,

Tôi vừa nhận được tin từ gia đình ông Trần Văn Thiêng, hiện nay trại giam Xuân Lộc đã đưa ông Trần văn Thiêng ra bệnh viện Xuân Lộc vì sức khỏe của Ông rất xấu.

Theo một cảnh sát Trại giam thì cuộc phẩu thuật vừa qua về chứng viêm tuyến tiền liệt là không có kết quả, thêm vào đó bệnh suy thận cấp độ 3 đã không thể chữa trị với điều kiện một bệnh viện cấp tỉnh hay huyện. Vào tháng 6/2010, Trại giam đưa ông Thiêng ra chữa bệnh tại bệnh viện Xuân Lộc, sau đó là bệnh viện Biên Hòa (Đồng Nai), Bác sỹ khuyến cáo nên đưa ông về Sài Gòn nhưng Ban giám thị đã không đồng ý.

Sau khi ông Trần Văn Thiêng bị đưa trở lại nhà giam sau khi được điều trị tại bệnh viện vào đầu tháng 7/2010, tình hình sức khỏe của ông mỗi ngày một xấu đi.

Bà Lê Thị Đức - phu nhân của cựu Trung úy CSĐB Trần Văn Thiêng đã làm đơn gởi đến Bán giám thị Trại giam và Lãnh đạo CSVN để đế nghị phóng thích ông sớm về nhà chữa bệnh, nhưng gia đình không nhận được bất kỳ sự hồi âm nào.

.

Ông Trần Văn Thiêng là Sỹ quan CSĐB của CP VN CH, sau năm 75, ông bị tập trung "cải tạo" 6 năm, ông trốn thoát, ẩn trong rừng và viết tác phẩm "Hoa Kỳ - Thí điểm chiến lược Đông Dương", năm 1991 ông bị bắt và bị kết án 20 năm tù. Theo sự giới thiệu của ông về quyển sách, có thể thấy ông là người có tầm quan sát và tầm nhìn xa, một nhà chiến lược...những vấn đề cộng sản đang phải đối mặt được ông dự báo chính xác trong tác phẩm ông viết. An ninh CS từng đề nghị ông hợp tác và khuyên ông nên viết đơn xin ân xá, nhưng ông nói: "tôi là người Quốc gia, được Hoa Kỳ đào tạo, thì mãi mãi tôi là người của Quốc gia và Hoa Kỳ ". Ông sống trong tù được anh em tù kính trọng về sự nhân hậu và điềm tĩnh trong mọi tình huống đối đầu, ngay cả những cảnh sát trại giam cũng rất nể ông về sự kiên cường bất khuất. Ông còn khoảng 5 tháng là hết án 20 năm.

.

Gia đình ông Thiêng kính mong bà con Việt Nam trong và ngoài nước, chính phủ các quốc gia và tổ chức nhân quyền đang quan tâm đến TỰ D0 - DÂN CHỦ của Việt Nam, hãy cùng vận động, can thiệp với Nhà nước CSVN để phóng thích ông Thiêng sớm về nhà điều trị bệnh hiểm nghèo.

Sài Gòn mùa Vu Lan, 25/8/2010.

Nguyễn Bắc Truyển

Cựu tù nhân chính trị của chế độ CSVN

.

.

.

No comments: