Saturday, August 7, 2010

TIN THÊM VỀ TGM NGÔ QUANG KIỆT

Thông tin tiếp theo về Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt

nuvuongcongly

7/08/10 4:00 PM

http://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/thong-tin-ti%e1%ba%bfp-theo-v%e1%bb%81-d%e1%bb%a9c-cha-giuse-ngo-quang-ki%e1%bb%87t/

Chiều 7/8/2010, Phóng viên Nữ Vương Công Lý đã đến Đan viện Châu Sơn và thông tin Đức Cha Giuse đã trở về được xác nhận là chính xác, dù hiện nay ngay trong Đan viện thông tin này cũng chưa được thông báo công khai.

Như Nữ Vương Công Lý đã đưa tin, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt đã về Đan viện Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình vào chiều 6/8/2010.

Chiều 7/8/2010, Phóng viên Nữ Vương Công Lý đã đến Đan viện Châu Sơn và tin này đã được xác nhận là chính xác, dù hiện nay ngay trong Đan viện thông tin này cũng chưa được thông báo công khai.

Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt hiện vẫn đang nghỉ ngơi sau chuyến bay dài và thay đổi múi giờ nên mệt mỏi cần nghỉ ngơi, ngài chưa thể tiếp khách, căn phòng ngài nghỉ vẫn đóng kín và vắng người ra vào. Chiều nay, giờ kinh nguyện của Đan viện cũng không thấy ngài tham gia, những ngày ở Đan viện trước đây, ngài không mấy khi bỏ các giờ kinh chung trong Đan Viện.

Ngay cả Thánh lễ trên núi Đức Mẹ chiều nay, cũng chỉ có các linh mục, đan sĩ và giáo dân tham dự.

Ngay khi Nữ Vương Công Lý loan tin Đức Cha Ngô Quang Kiệt trở về Việt Nam, một không khí sôi động trong giáo dân toàn thể TGP Hà Nội. Một số giáo dân đã bắt xe về ngay Đan viện Châu Sơn.

Tại Đan viện, không khí vẫn tĩnh lặng như vốn có xưa nay, nhưng bên ngoài từng đoàn giáo dân sau khi nghe tin đã đổ về Châu Sơn và đứng đợi ngài ngoài sân. Trên con đường chúng tôi đi ra khỏi Đan viện, tiếp tục có những đoàn giáo dân khác đến Châu Sơn để hy vọng được gặp Đức cha kính yêu của họ. Dù họ biết rằng Đức Cha mới về cần nghỉ ngơi, nhưng tấm lòng mến yêu của họ với chứng nhân Sự thật – Công Lý – Hòa Bình và “Tinh thần Ngô Quang Kiệt” đã thúc đẩy họ đến Châu Sơn ngay sau khi có tin về Đức Cha mà mấy tháng qua họ luôn dõi mắt trông chờ, lo lắng thấp thỏm.

Thông tin chúng tôi nhận được tối nay, hàng trăm người đã đến Đan viện Châu Sơn chiều nay để chào mừng Đức Cha Giuse trở về bình an, họ căng băng rôn, khẩu hiệu nói lên nỗi lòng yêu mến của họ đối với Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt.

.

Một số hình ảnh chiều nay ở Đan viện Châu Sơn:

http://www.nuvuongcongly.net/wp-content/uploads/2010/08/Chauson.jpg

http://www.nuvuongcongly.net/wp-content/uploads/2010/08/Giokinh.jpg

http://www.nuvuongcongly.net/wp-content/uploads/2010/08/Giokinh1.jpg

http://www.nuvuongcongly.net/wp-content/uploads/2010/08/Thanhle.jpg

http://www.nuvuongcongly.net/wp-content/uploads/2010/08/Nhakhach.jpg

http://www.nuvuongcongly.net/wp-content/uploads/2010/08/Thanhvinh.jpg

.

Các trang “thông tin lề trái” đã cập nhật thông tin về Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt trở về VN hết sức sôi động, nhưng ngạc nhiên nhất là những trang “lề phải” của GHCGVN đã không có thông tin nào về Đức cha Kiệt cho đến giờ phút này. Website của Tổng Giáo phận Hà Nội kể từ ngày Đức cha Ngô Quang Kiệt ra đi (12/5/2010) đến nay hầu như đã quên luôn có một Đức Cha mà giáo dân đang thắc mắc, lo lắng cho ngài. Còn ngay trong thời điểm này website này lại “đang trong giai đoạn sửa chữa”. Website của Hội Đồng Giám mục Việt Nam thì không có một dòng tin về việc này.

Trên mạng Nữ Vương Công Lý, chúng tôi đã cập nhật các phản hồi của độc giả, nói lên sự vui mừng của độc giả và những ân tình của họ dành cho Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt.

Có thể nói, chưa có một mục tử nào được giáo dân kính trọng, mến yêu nhiệt thành và quan tâm như Đức cha Giuse.

Nữ Vương Công Lý

.

.

.

TỔNG GIÁM MỤC NGÔ QUANG KIỆT ĐÃ VỀ LẠI VIỆT NAM (Người Việt)

.

.

.

No comments: