Saturday, August 7, 2010

TIỀN GIẢ TỪ TRUNG QUỐC TRÀN VÀO VIỆT NAM

Phá hoại kinh tế VN:

Tiền giả từ TQ vào VN

Tháng Tám 7, 2010

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=162580

Tiền giả liên tục từ Trung Quốc đưa vào Việt Nam có phải là thủ đoạn của nhà nước TQ ngầm phá hoại kinh tế VN?

Theo báo điện tử VietNamNet ngày 5/8/2010, nguồn tin từ công an CSVN quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt quả tang một đường dây mua bán, vận chuyển tiền giả mệnh giá lớn với số tiền lên tới 200 triệu đồng (hơn 10 ngàn Mỹ kim).

Bản tin VietNamNet ghi nhận rằng vào khoảng 10 giờ30 ngày 2/8 vưà qua, 1 cư dân tên là Bùi Văn Tự (30 tuổi, phường Thái Bình, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị lực lượng điều tra bắt giữ quả tang ngay tại bến xe Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) khi đang vận chuyển 400 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng

Cũng theo VietNamNet, tại cơ quan điều tra, bước đầu Bùi Văn Tự khai nhận toàn bộ số tiền giả 200 triệu đồng này là y vận chuyển thuê cho một số người buôn bán tiền giả từ biên khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) về Hà Nội rồi tuồn ra các tỉnh khác để tiêu thụ. Với mỗi 100 triệu đồng tiền giả vận chuyển trót lọt y sẽ được 2 triệu đồng.

VietNamNet cho biết thêm, qua điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định Tự là con nghiện ma túy nặng, là phần tử bị theo dõi trong đường dây mua bán, vận chuyển tiền giả số lượng lớn. Can phạm này liên tục di chuyển theo hành trình Hòa Bình – Lạng Sơn- Hà Nội để nhận hàng và tẩu tán hàng.

*

Bắt đối tượng vận chuyển 200 triệu đồng tiền giả

http://phapluattp.vn/2010080410118557p1015c1074/bat-doi-tuong-van-chuyen-200-trieu-dong-tien-gia.htm

10h30 sáng 2-8-2010, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV – Công an quận Thanh Xuân khám phá chuyên án vận chuyển tiền giả, bắt quả tang Bùi Văn Tự, SN 1980, trú quán tại tổ 15, phường Thái Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đang vận chuyển 4 tập tiền giả (loại có mệnh giá 500 nghìn đồng).

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân cung cấp, chuyên án vận chuyển tiền giả đã được các chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV của Công an quận thực hiện các biện pháp trinh sát suốt hơn 3 tháng trở lại đây. Đó là một đường dây mua bán, vận chuyển tiền giả số lượng lớn từ biên giới Việt – Trung, địa phận tỉnh Lạng Sơn vào sâu trong nội địa Việt Nam. Các đối tượng mua bán, vận chuyển tiền giả lấy Hà Nội làm địa bàn trung chuyển đưa tiền giả đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Mắt xích quan trọng của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này là Bùi Văn Tự, quê ở tỉnh Hòa Bình, một “con nghiện” ma túy nặng. Hàng ngày, Tự liên tục đi từ Hòa Bình lên Lạng Sơn, rồi vòng về Hà Nội. Các đối tượng Tự gặp gỡ đều có những biểu hiện hoạt động vận chuyển, buôn bán tiền giả.

Sáng 2-8, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV – Công an quận Thanh Xuân nắm được Tự đang có “hàng” trong người, sẽ đi từ thị trấn Đồng Đăng – Lạng Sơn về đến bến xe Mỹ Đình – Hà Nội vào lúc 10h30 cùng ngày, đã tổ chức mật phục, phát hiện và bắt quả tang trong người đối tượng có 4 tập tiền giả, loại có mệnh giá 500 nghìn đồng. Tại cơ quan công an, bước đầu Bùi Văn Tự khai vận chuyển thuê số tiền giả trên cho một số đối tượng mua bán tiền giả ở biên giới phía Bắc mang về Hà Nội, rồi đi các tỉnh khác tiêu thụ. Nếu trót lọt, Tự sẽ được trả công 2 triệu đồng/100 triệu đồng tiền giả. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân tiếp tục làm rõ.

Theo Huy Hoàng (ANTĐ)

*

Tóm gọn ‘con nghiện’ vận chuyển 200 triệu đồng tiền giả

Đỗ Hoàng

http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201008/Tom-gon-con-nghien-van-chuyen-200-trieu-dong-tien-gia-926878/

Khoảng 10h30 ngày 2/8, đối tượng Bùi Văn Tự (30 tuổi, phường Thái Bình, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị lực lượng điều tra bắt giữ quả tang ngay tại bến xe Mỹ Đình (Từ Liêm, HN) khi đang vận chuyển 400 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tự khai nhận toàn bộ số tiền giả 200 triệu đồng này là y vận chuyển thuê cho một số đối tượng buôn bán tiền giả từ cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) về Hà Nội rồi tuồn ra các tỉnh khác để tiêu thụ. Với mỗi 100 triệu đồng tiền giả vận chuyển trót lọt y sẽ được 2 triệu đồng.

Qua điều tra mở rộng, lực lượng CA xác định Tự là con nghiện ma túy nặng, là đối tượng bị theo dõi trong đường dây mua bán, vận chuyển tiền giả số lượng lớn. Đối tượng này liên tục di chuyển theo hành trình Hòa Bình – Lạng Sơn – Hà Nội để nhận hàng và tấu tán hàng.

Hiện toàn bộ số tiền giả đã bị tịch thu và tiêu hủy. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

.

.

.

No comments: