Friday, August 6, 2010

HỮU THỈNH TIẾP TỤC LÃNH ĐẠO HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Ông Hữu Thỉnh tiếp tục lãnh đạo Hội nhà văn

BBC

Cập nhật: 11:48 GMT - thứ sáu, 6 tháng 8, 2010

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/2010/08/100806_hoi_nha_van.shtml

Nhà thơ Hữu Thỉnh tiếp tục là người đứng đầu Hội Nhà văn Việt Nam, sau khi ông tái đắc cử lần thứ ba.

Hơn 700 hội viên đi dự đại hội 5 năm một lần ở Hà Nội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới (2010-2015).

Tin cho hay trong số 666 phiếu hợp lệ, nhà thơ Hữu Thỉnh giành được 618 phiếu.

Ba Phó chủ tịch Hội là: nhà văn Nguyễn Trí Huân, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà phê bình Lê Quang Trang.

.

Bầu cử

Theo bình luận của một số nhà văn dự đại hội lần này, ít tham luận nào gây chú ý mà tâm điểm đại hội lại dồn vào chuyện bầu cử ban chấp hành.

Có đến 357 người được và tự đề cử vào Ban Chấp hành. Nhưng trước con số quá nhiều này, đại hội đồng ý chỉ chọn ra 30 người có số phiếu đề cử cao nhất, sau đó sẽ bầu lấy 15 người.

Danh sách 30 nhà văn được phiếu cao (xếp từ trên xuống dưới) lúc đầu là: Hữu Thỉnh: Nguyễn Trí Huân, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều, Hữu Ước. Lê Quang Trang, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Thị Ngọc Tư, Hồ Anh Thái, Đào Thắng, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Trọng Thưởng, Phan thị Vàng Anh, Đỗ Bích Thúy, Bằng Việt, Lê Văn Thảo,Trần Đức Tiến, Trương Nam Hương, Đình Kính, Vũ Hồng, Văn Công Hùng, Dương Thuấn, Võ Thị Xuân Hà, Linh Nga Niếc Đam, Thanh Thảo, Nguyễn Hoa, Lê Minh Khuê, Đinh Quang Tốn, Nguyễn Thị Mai, Khuất Quang Thụy.

Sau đó, diễn biến khá bất ngờ là có đến 12 người xin rút: Trần Đăng Khoa, Hữu Ước, Nguyễn Thị Ngọc Tư, Hồ Anh Thái, Phan thị Vàng Anh, Đỗ Bích Thúy, Bằng Việt, Lê Văn Thảo, Trương Nam Hương, Thanh Thảo, Lê Minh Khuê, Nguyễn Thị Mai.

Đại hội đặt ra hai lựa chọn, hoặc đôn lên những người thấp phiếu hơn để có đủ 30, hoặc chỉ bầu 18 người còn lại để lấy 15. Cuối cùng, các nhà văn, bằng hình thức biểu quyết giơ tay, thông qua lựa chọn bầu 18 lấy 15.

Kết quả, Ban Chấp hành nhiệm kì mới gồm 15 thành viên: Hữu Thỉnh (sinh năm 1942), Nguyễn Trí Huân (1947), Nguyễn Quang Thiều (1957), Lê Quang Trang (1947), Trung Trung Đỉnh (1949), Đào Thắng (1946), Nguyễn Thị Thu Huệ (1966), Phan Trọng Thưởng (1951), Trần Đức Tiến (1953), Đình Kính (1948), Vũ Hồng (1966), Văn Công Hùng (1958), Khuất Quang Thụy (1950), Võ Thị Xuân Hà (1959), Nguyễn Hoa (1927).

.

Tắt micro

Một chuyện gây sôi nổi trong đại hội là hôm 05/08, nhà thơ Trần Mạnh Hảo vừa mới lên phát biểu thì micro bị tắt.

Ông vẫn tiếp tục nói nhưng ít ai nghe được vì hội trường rộng, nên ông bỏ ra khỏi cuộc họp trước khi nói thêm: "Tôi cảm giác tôi đi nhầm chỗ chứ không phải đại hội nhà văn."

Sau đó, nhà thơ Hữu Thỉnh xin lỗi và nói đây là vấn đề kỹ thuật. Tuy vậy, nhiều nhà văn bày tỏ sự phản đối, khiến câu chuyện "nhà thơ bị cướp micro" tiếp tục được bàn tán bên lề cuộc họp.

Trước thềm hội nghị, một nhóm 19 hội viên gửi thư ngỏ đề nghị "rời bỏ cơ chế bao cấp, chuyển từ hội xin tiền Nhà nước lâu nay thành hội tự nuôi tự quản".

Tính đến ngày 05/08, có thêm bảy nhà văn ký tên vào lá thư.

Việc đa số nhà văn chưa ký vào lá thư này được cho là vì nhiều người tụ tập ở nhiều chỗ - thậm chí có người xem chuyến đi Hà Nội là việc "đi chơi là chính" - nên khó lấy chữ ký.

Nhưng nó cũng chứng tỏ có sự chia rẽ trong giới nhà văn trước câu hỏi về sự tồn tại của hội trong quan hệ phụ thuộc với chính phủ và Đảng Cộng sản.

Dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam lần này giữ nguyên tiêu chí "Hội hoạt động theo đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng".

Việc bầu 15 thành viên Ban chấp hành đánh dấu lần đầu tiên sau 5 kỳ đại hội mới có việc bầu được đủ số ủy viên theo mong muốn của những người giữ vị trí quản lý của hội.

Phản ánh sự lớn mạnh của internet, đại hội 2010 cũng là lần đầu tiên người ta có thể đọc các bài ghi chép nhanh của các nhà văn trên một số blog trang web, với những nhận xét tương đối khác so với thông tin từ báo chí nhà nước.

.

.

.

NHÀ THƠ HỮU THỈNH TÁI ĐẮC CỬ CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN

Nguyễn Xuân Diện

06-08-2010

http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/08/nha-tho-huu-thinh-tai-ac-cu-chu-tich.html

Chủ tịch: Hữu Thỉnh
Các Phó chủ tịch:
Nguyễn Trí Huân, Lê Quang Trang, Nguyễn Quang Thiều
Trưởng ban kiểm tra: Khuất Quang Thụy
Ban Thường vụ:
Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Quang Thiều, Lê Quang Trang, Nguyễn Thị Thu Huệ
.

.

.

TIN MỚI NHẬN VỀ BẦU CỬ BCH HỘI NHÀ VĂN VN KHÓA VIII

Nguyễn Xuân Diện

05-08-2010

http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/08/tin-moi-nhan-ve-bau-cu-bch-hoi-nha-van.html

Bác Trần Nhương cho biết: Theo nguồn tin đáng tin cậy việc kiểm phiếu đã hoàn tất. Ban chấp hành khóa VIII đủ 15 người. May ơi là may nếu bầu lại thì oải lắm. Thôi ai làm cũng được mà quan trọng gì đâu. Khu vực cơ quan trúng nhiều. Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long vưạ lúa nhưng văn tài chưa nhiều để có chân trong BCH. Các cựu học trò Nguyễn Du kì này thắng đậm.

Điều đáng mừng là đội ngũ trẻ hơn đã có mặt với tỉ lệ cao. Nhưng trẻ có làm được gì không thì còn chờ đợi khi họ vào cuộc. Nhìn vào BCH mới thấy cũng hay hay, có nhiều người cũng gặp may... Sự đối lập nóng và lạnh, tinh tường và ngu ngơ, âm và dương, nổi và chìm và chính đó mới là khuôn mặt văn chương.

Không tiện nói cụ thể vì sáng mai sẽ công bố kết quả cho nó đúng quy lát. Chúc mừng!

Nguồn:
TranNhuong.com.

Bây giờ đã là 23h. Tính đến lúc này đã có hơn 9200 lượt ghé thăm Nguyễn Xuân Diện-Blog trong 1 ngày hôm nay. Xem thế đủ biết chúng ta quan tâm đến tiền đồ của Hội Nhà văn như thế nào.
Sáng mai, chúng tôi phải bận theo dõi hội thảo của các nhà ngoại cảm, không tới Hội trường ĐH Hội Nhà văn được. Kính mong quý vị ghé thăm và xem tường thuật trực tiếp, chi tiết tại trang của Bác Trần Nhương: trannhuong.com
Kính chúc chư vị một đêm an giấc!
Nguyễn Xuân Diện Blog.

.

.

Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII: Những phát biểu và bài viết đáng lưu ý

talawas blog

06/08/2010 4:16 sáng

http://www.talawas.org/?p=23112

.

Ngô Minh: “Các nhà văn ‘đi cùng nhân dân’ là bộ phận nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Còn đa số các nhà văn đều đi với quyền lực.”

.

Võ Thị Hảo: “Cần soạn ra một Hiến pháp gốc của văn chương Việt Nam.”

.

Bùi Minh Quốc: “Hội chúng ta đang đứng trước một tình hình phải có sự lựa chọn cho rành mạch, không thể tiếp tục “ú ớ” nữa.”

.

Trần Đăng Khoa: “Viết điếu văn các nhà văn thì không ai hơn được Hữu Thỉnh”

.

Nguyễn Quang Lập: “Không không tôi không phát biểu đâu không phát biểu đâu, tôi nhất trí hết nhất trí hết.”

.

Thanh Thảo: “Bầu cử không bao giờ là tất cả nội dung hay khao khát của đại hội.”

.

Nguyễn Trọng Tạo: “Nhà nước nên nhanh chóng nâng mức nhuận bút với tác phẩm văn học nghệ thuật… Nhà nước nên ấn định ngân sách đầu tư cho nhà văn.”

.

Vương Trí Nhàn: “Xã hội ta mắc cái thói là lý tưởng hóa người viết văn.”

.

Văn Chinh: “Tôi chưa thấy ai hơn Hữu Thỉnh cả tài năng, đức độ và khả năng chăm sóc hội viên.”

.

.

.

THAM LUẬN CỦA GIÁO SƯ PHONG LÊ

http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/08/tham-luan-cua-giao-su-phong-le.html

.

Đại hội nhà văn

huyminh

08/05/2010

http://huyminh.wordpress.com/2010/08/05/dai-hoi-nha-van/

.

CHUYỆN BÊN LỀ ĐẠI HỘI

Nguyễn Trọng Tạo

7:01 sáng ngày 06/08/2010

http://nguyentrongtao.org/chuy%e1%bb%87n-ben-l%e1%bb%81-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%99i.xml

.

VUI NHƯ ĐẠI HỘI NHÀ VĂN

Lê Phương (thực hiện)

6:25 sáng ngày 06/08/2010

http://nguyentrongtao.org/d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%99i-nha-van-ngay-2.xml

.

TIN NHANH NÓNG HÓT ĐẠI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM NGÀY ĐẦU

Văn Công Hùng

05 Aug, 2010, 15:18

http://vanconghung.vnweblogs.com/post/1026/246924

.

GỬI MỘT NHÀ VĂN TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI

Nguyễn Trọng Tạo

7:48 sáng ngày 31/07/2010

http://nguyentrongtao.org/g%e1%bb%adi-m%e1%bb%99t-nha-van-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-th%e1%bb%81m-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%99i.xml

.

.

.

No comments: