Friday, August 6, 2010

ĐẠI HỘI VĂN CHƯƠNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 2010

ĐẠI HỘI VĂN CHƯƠNG PHỤ NỮ VIỆT NAM

Thứ Năm, Ngày 5 Tháng 8 Năm 2010, 9:58:11 PM

http://take2tango.com/thread/5-8-2010/dai-hoi-van-chuong-phu-nu-viet-nam-BD6B0356-10805

Chú thích: 3 tác giả trong Ban Tổ Chức Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ VN kỳ 2, cùng 4 văn nghệ sĩ tại Đại Hội kỳ 1 năm 1995. Hình từ trái qua phải: Nhạc sĩ Nhật Hạnh, nhà văn Thu Nga, nhà văn Phong Thu, thi sĩ Quốc Nam, họa sĩ/điêu khắc gia Phạm Thông, nhà thơ Ngọc An & nhà báo Jackie Bông (Ảnh chụp của Mỹ Lương)

Bấm : http://take2tango.com/MyFiles/image/News%202010/08-2010/Tuan%202/QuocNam-01.jpg

WASHINGTON D.C. (TMN News) - Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam kỳ 2 sắp khai mạc tại Thủ Đô Hoa Kỳ trong 3 ngày 13, 14 & 15 tháng 8 năm 2010. Bấm : http://take2tango.com/MyFiles/image/News%202010/08-2010/Tuan%202/QuocNam-02.jpg

Hai buổi họp mặt chính của các nữ văn nghệ sĩ sẽ diễn ra vào Chủ Nhật ngày 15/8, như sau:

- Từ 11G sáng đến 3G chiều tại hội trường James Lee số 2855 Annandale Rd, Falls Church, VA 22042: Hội Nghị Văn Hóa Phụ Nữ Việt Nam, văn nghệ phụ diễn, và hội chợ sách báo & băng CDs/DVDs.

- Từ 5G chiều đến nửa đêm tại nhà hàng Harvest Moon số 1260 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22042: Dạ Tiệc chào mừng giới Phụ Nữ tài năng, Phát biểu của một số nhân vật quan trọng Mỹ-Việt, và Dạ Vũ với một số nam nữ ca sĩ tên tuổi.

Ban Tổ Chức Đại Hội Văn Chương kỳ này do 5 văn nghệ sĩ đứng đầu, gồm: Nhà văn Phong Thu, nhà báo Jackie Bông, chủ báo Phạm Bá Vinh (tuần báo Sóng Thần), nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung (chủ nhiệm tạp chí văn học nghệ thuật & website Cỏ Thơm), và thi sĩ Quốc Nam (chủ tịch Cơ Sở Văn Hóa Đông-Phương, kiêm Tổng Giám Đốc Global SRBS-HD Radio).

Theo sự tiết lộ sơ khởi của Ban Tổ Chức, khoảng 40 nữ văn nghệ sĩ & truyền thông báo chí sẽ tham dự Đại Hội. Quý bà/cô đến từ khắp các châu lục (kể cả Á Châu & Úc Châu) và một số tiểu bang Hoa Kỳ. Trong số này, phái viên chúng tôi được biết có 2 phụ nữ tài danh đến từ Thủ Đô Tị Nạn Little Saigon (Nam California) là nữ sĩ Ngộ Tịnh Yên và nhà truyền thông kỳ cựu Như Hảo (giám đốc đài phát thanh & tạp chí Mẹ Việt Nam).

Tưởng nên nhắc lại Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam kỳ I đã tổ chức thành công rực rỡ trong 3 ngày vào thượng tuần tháng 10 năm 2005, tại đô thị Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Nhiều diễn biến độc đáo đã diễn ra trong Đại Hội, nhưng 4 sự kiện nổi bật nhất là:

1) Tiếng đại hồng chung “Liberty Bell” nặng 4500lbs được vang lên chào đón quý Phụ Nữ Tài Năng, bởi một cựu Sĩ Quan Cao Cấp QLVNCH (cụ Võ Trung Chánh, Khóa 4 Trừ Bị Thủ Đức).

2) Cuộc diễn hành Cờ Vàng qua Khu Quốc Tế Seattle (International District) để chào mừng quý Phụ Nữ, với khoảng 30 mô-tô Cảnh Sát của King County bảo vệ.

3) Các Phụ Nữ Tài Năng cùng các nhân vật cộng đồng và văn nghệ sĩ đã trương những lá Cờ Vàng trên đỉnh núi Rainier cao nhất miền Tây Bắc Hoa Kỳ (cao 14,410 feet tính từ mặt biển).

4) Bốn tổ chức cộng đồng & văn hóa cùng ký tên trên văn bản “tuyên dương” 18 phụ nữ tài năng đến Seattle từ khắp thế giới tự do.

Chính xác là 7 tổ chức văn hóa & cộng đồng đã chứng kiến Lễ Tuyên Dương quý Phụ Nữ Tài Năng, gồm: 3 Cộng Đồng Người Việt tại Washington, Oregon & Vancouver B.C. Canada; cùng 4 tổ chức văn hóa là Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Hải Ngoại & Hội Thơ Tài Tử Việt Nam.

Người ta ghi nhận 18 Phụ Nữ Tài Năng được tuyên dương đầu tiên trước công luận, gồm: Các tác giả Jackie Bông (Virginia), Kiều Mỹ Duyên (Garden Grove, CA), Vũ Thị Dạ Thảo (Canada), Võ Thị Trúc Giang (Pháp quốc), Thu Nga (Dallas, TX), Miên Du Đà Lạt (Nam California), Kiều Mộng Hà (Desoco, TX), Phong Thu (Washington, D.C.), Khuê Dung (Sacramento, CA), Nguyễn Phan Ngọc An (San Jose, CA), Hoàng

Xuyên Anh (Concord, CA), Hoàng Trúc Ly (Maryland), Vũ Mỹ (Nam Cali); nữ nhạc sĩ Nhật Hạnh (Houston, TX); 2 nữ văn nghệ sĩ Thư Khanh (Seattle, WA) & Hiền Vy (Houston, TX); 2 chủ báo tại tiểu bang Arizona là Chu Kim Oanh (Rạng Đông) & Nguyễn Lê Mộng Tuyền (Bút Tre).

Được biết Trưởng Ủy Ban Sáng Lập Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam là nhà thơ nhà báo kỳ cựu Quốc Nam (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cơ Sở Văn Hóa Đông-Phương). Ông đã cầm bút mưu sinh liên tục từ năm 1961 đến ngày nay, và là người đầu tiên được tuyên dương trước cộng đồng là “Chiến Sĩ Văn Hóa Việt Nam” bởi 10 tổ chức uy tín về văn hóa hoặc cộng đồng VN tại Hoa Kỳ & Gia Nã Đại.

.

.

.

No comments: