Friday, August 6, 2010

3.000 THANH NIÊN VIỆT NAM DỰ LIÊN HOAN THANH NIÊN VIỆT - TRUNG

32.000 đại biểu dự Liên hoan Thanh niên Việt-Trung

VNEconomy

09:45 (GMT+7) - Thứ Sáu, 6/8/2010

http://vneconomy.vn/20100806025925673P0C9920/32000-dai-bieu-du-lien-hoan-thanh-nien-viettrung.htm

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc diễn ra tại Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 25-29/8 sẽ có khoảng 32.000 quan chức, khách mời, phóng viên báo chí và thanh niên hai nước tham gia.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia liên hoan lần này sẽ có khoảng 3.000 thành viên, đại diện cho 63 tỉnh và thành phố trong cả nước.

Trong buổi họp báo tại Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc chiều 5/8, Phó trưởng ban Tổ chức liên hoan, Phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây Trần Tế Ngõa cho biết, với chủ đề “Hữu nghị Trung-Việt, thanh niên nắm tay, đời đời bền vững,” liên hoan thanh niên hai nước lần này sẽ bao gồm các nội dung hoạt động chính như lễ khởi động liên hoan thanh niên, hành trình theo chân Bác, diễn đàn hữu nghị, đêm giao lưu, trồng cây hữu nghị, tham quan và thi đấu thể thao…

Nhân dịp này, bà Trần Tế Ngõa nhấn mạnh với sự cố gắng, nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo hai bên, mối tình hữu nghị, vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Trung Quốc và Việt Nam được các nhà lãnh đạo tiền bối Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai… dày công vun đắp mãi mãi khắc sâu và trường tồn trong lòng nhân dân hai nước.

Bà Trần Tế Ngõa khẳng định Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, năm hữu nghị Việt-Trung nên có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện để nhân dân hai nước nhất là thế hệ thanh niên hiểu thêm về tình cảm hữu nghị truyền thống, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt” đã được hai đảng, hai nhà nước xác định để cùng chung tay xây dựng tương lai tươi đẹp hơn nữa, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển chung của hai nước và khu vực.

Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc năm nay do Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Ngoại giao, Trung ương Đoàn thanh niên, Đảng ủy, Chính quyền Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam và các đại sứ quán, tổng lãnh sự hai nước phối hợp tổ chức.

Xuân Vịnh - Bắc Kinh (Vietnam+)

.

.

.

No comments: