DCV Online (Tin The Canadian Press)
https://dcvonline.net/2026/08/23/4346034/
OTTAWA — Quyết định của Thủ tướng Mark
Carney đình chỉ những cuộc thương thuyết mậu dịch với Mỹ đang được những giới
lãnh đạo chính trị, doanh nghiệp và kỹ nghệ Canada ủng hộ , trong khi dường như
lại làm Tổng thống Mỹ khó chịu.
Thủ tướng
Mark Carney nói về phản ứng của Canada trước những mức thuế nhập cảng mới của Mỹ
trong cuộc họp báo tại Quốc hội ở Ottawa hôm thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2026.
THE CANADIAN PRESS/Patrick Doyle
Sáng sớm
Chủ nhật, Donald Trump lên mạng xã hội Truth Social của ông, tuyên bố rằng: “Canada
muốn hưởng những lợi ích của một tiểu bang, mà lại không phải là một tiểu bang!!!”
Bài đăng cũng cho rằng Canada từ quá lâu nay đã đánh thuế nhập cảng “khổng lồ”
đối với nông gia Mỹ. Ông kết thúc bằng câu: “Không còn nữa!!! Tổng thống DJT.”
Tuy nhiên, trong một thông cáo bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định này, Hội những nhà sản xuất
thép Canada nói rằng
Canada và Mỹ đã có hơn 30 năm mậu dịch hoàn toàn liên kết với nhau, và rằng
“không có thỏa thuận nào vẫn tốt hơn một thỏa thuận tồi.”
Tại Brampton, Ontario, Thị trưởng Patrick Brown cũng nhắc lại lập trường đó,
cho biết hơn 3.000 người vẫn còn thất nghiệp vì việc đóng cửa xưởng ráp xe
Stellantis. Xưởng này trước đây dự định được cải biến để sản xuất xe Jeep, trước
khi công ty đình chỉ kế hoạch vào đầu năm 2025.
Sau đó, công ty loan báo sẽ chuyển việc sản xuất Jeep Compass từ Brampton sang
Mỹ. Ông Brown nói ông mừng vì những nhà thương thuyết mậu dịch của Canada vẫn
giữ vững lập trường.
Tuy nhiên, không phải tất cả những nhà lãnh đạo đều hoan nghênh lời cam kết của
ông Carney sẽ đáp lại những mức thuế nhập cảng mới nhất của Washington theo
nguyên tắc “đồng đô la đối đồng đô la.” Thủ tướng Alberta Danielle Smith lưu ý
rằng những biện pháp trả đũa có thể khiến nông gia Canada phải trả thêm 50 %
cho máy móc và dụng cụ cần thiết để sản xuất thực phẩm cho chúng ta.
Trong khi đó, người hâm mộ Canada tại Vancouver và Montreal đã la ó quốc thiều
Mỹ khi những trận đấu của Giải Bóng tròn Chuyên nghiệp Mỹ (Major League Soccer)
bắt đầu hôm thứ Bảy. Trong một thông cáo, Thị trưởng Brown nói.,
“Thủ tướng
Carney và Bộ trưởng Leblanc đã rút khỏi một thỏa thuận tồi, thay vì ký một thỏa
thuận khiến kỹ nghệ xe hơi của chúng ta bị phơi bày trước nguy cơ; và Brampton
hiểu rõ hơn hầu hết mọi nơi khác điều gì bị đặt vào thế nguy hiểm nếu chúng ta
giải quyết sai việc này.”
“Thông điệp của chúng tôi rất đơn giản: Canada phải đạt được một thỏa thuận loại
bỏ những thuế nhập cảng gây thiệt hại cho xe hơi, phụ tùng, thép và nhôm, đồng
thời bảo vệ công việc làm cho người Canada. Bất cứ điều gì thấp hơn mức đó đều
là một thỏa thuận mà Brampton và Canada không thể chịu đựng được.”
Hôm thứ Bảy,
Mỹ áp đặt mức thuế nhập cảng mới 50 % lên hàng tỷ Mỹ kim hàng hóa Canada xuất cảng
. Ông Carney đáp lại rằng Canada sẽ bắt đầu áp dụng những mức thuế nhập cảng trả
đũa đối với hàng hóa Mỹ kể từ tháng tới, sau khi Canada rút khỏi điều mà ông gọi
là một “thỏa thuận tồi.”
Những khoản thuế trả đũa của Canada sẽ nhắm vào những ngành như thép, sản phẩm
sữa, đồ gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy và giấy, cùng những sản phẩm điện
tử. Ông Carney cho biết thêm chi tiết về những biện pháp trả đũa này, cũng như
những chương trình trợ giúp những ngành bị ảnh hưởng, sẽ được công bố trong những
ngày sắp tới.
Thủ tướng tỉnh bang Ontario Doug Ford kêu gọi thủ tướng tỉnh bang trên toàn quốc
đoàn kết với nhau. Ông Ford nói hôm thứ Bảy,
“Tôi
hoàn toàn ủng hộ một phản ứng mạnh của Thủ tướng — thuế nhập cảng đối thuế nhập
cảng, đồng đô-la đối đồng đô-la. Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền và an
ninh kinh tế của Canada, mọi phương án đều phải được đặt lên bàn. Ontario sẵn
sàng làm phần việc của mình.”
Thủ tướng
tỉnh bang Saskatchewan Scott Moe, trong một bản tuyên bố, nói chính phủ của ông
ủng hộ quyết định của ông Carney áp dụng những mức thuế đối ứng, từng đồng đô
la, đối với những sản phẩm Mỹ được nhắm tới. Nhưng ông cũng lưu ý rằng việc này
sẽ không dễ dàng, vì “mọi loại thuế nhập cảng đều gây thiệt hại cho những doanh
nghiệp có thật và giết chết những công việc có thật, ở cả hai bên biên giới.”
Ông Moe nói,
“Đó là
lý do tại sao chúng ta phải làm mọi điều có thể để tránh, giảm bớt và loại bỏ
thuế nhập cảng. Tôi tin rằng chính phủ liên bang đã làm như vậy, nhưng cuối
cùng, chính quyền Mỹ đã chọn tiếp tục theo đuổi chính sách kinh tế thất bại
này, và Canada phải đáp ứng tương xứng.”
Thủ tướng
Carney cho biết Mỹ, “vào những giờ chót,” đã đưa ra những biện pháp nhằm hạn chế
khả năng của Canada trong việc ký kết những thỏa thuận mậu dịch khác. Ông gọi
hành động này là một “màn phô trương quyền lực” và nói rằng vấn đề này đã trở
thành vấn đề về chủ quyền. Thủ tướng tỉnh bang British Columbia David Eby nói,
“Chúng
ta sẽ luôn luôn tự vệ. Chúng ta không muốn chuyện này xảy ra, nhưng chúng ta sẽ
tiếp tục đấu tranh bao lâu cũng được, khi cần.”
Những mức
thuế nhập cảng mới của Mỹ nhắm vào 28 tỷ Mỹ kim hàng hóa Canada, từ gậy khúc
hockey và mật ong cho đến tinh dầu và những sản phẩm sữa.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer hôm thứ Sáu nói rằng Mỹ và Canada đã
“không đồng ý” để hoàn tất một thỏa thuận sơ bộ, và đổ hết trách nhiệm cho
Canada.
© 2026
DCVOnline
Nếu đăng lại,
xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích
đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: From business
leaders to sports fans, Canada responds to trade war escalation | The Canadian
Press | August 23, 2026
No comments:
Post a Comment