Tuesday, August 25, 2026

ĐỒNG MINH CHÂU Á NGỠ NGÀNG VÌ CÁC QUYẾT ĐỊNH QUÂN SỰ BẤT NGỜ CỦA TỔNG THỐNG TRUMP (Thanh Hà / RFI)

 



Đồng minh Châu Á ngỡ ngàng vì các quyết định quân sự bất ngờ của tổng thống Trump  

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 24/08/2026 - 14:37  -  Sửa đổi ngày: 24/08/2026 - 17:08

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20260824-%C4%91%E1%BB%93ng-minh-ch%C3%A2u-%C3%A1-ng%E1%BB%A1-ng%C3%A0ng-v%C3%AC-c%C3%A1c-quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-b%E1%BA%A5t-ng%E1%BB%9D-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-trump

 

Rút tàu sân bay cuối cùng của Mỹ khỏi châu Á, thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung với Hàn Quốc Ulchi Freedom Shield, hủy kế hoạch tập trận đổ bộ với hải quân Hàn Quốc vào tháng 09/2026, đề cao mối quan hệ « rất tốt đẹp » với lãnh tụ Bắc Triều Tiên và mở ra viễn cảnh tổ chức thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong Un trước cuối năm nay.

 

Ảnh bìa: Ảnh tư liệu : Tổng thống Mỹ Donald Trump (T) và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tại biên giới liên Triều ở làng Panmunjom thuộc Khu phi quân sự, ngày 30/06/2019. © Susan Walsh / AP

 

Trong hơn chục ngày, tổng thống Trump đưa ra nhiều quyết định làm rúng động các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ, từ Nhật Bản đến Hàn Quốc, từ Ấn Độ đến Đài Loan. Washington vô hình chung đang « nhổ bớt » những cái gai vướng mắt Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Các động thái này buộc các đồng minh truyền thống của Mỹ phải thẩm định lại mức độ đáng tin cậy và vững chắc trong quan hệ với siêu cường quân sự số một thế giới.

 

Để giải thích cho quyết định rút ngắn thời gian cuộc tập trận chung với Hàn Quốc Ulchi Freedom Shield, ông Trump tuyên bố Bắc Triều Tiên chỉ có 57 đầu đạn hạt nhân, chứ không phải là 80 hay 120 đơn vị như tiết lộ từ các nguồn tin quân sự ở Seoul. Gần như cùng lúc nguyên thủ Mỹ đơn phương thông báo sẽ sớm gặp lại lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

 

Chính những thông báo bất ngờ này của ông đã cho phép Bắc Triều Tiên xem thường khả năng quân sự của Hàn Quốc. Em gái lãnh tụ Kim Jong Un tuyên bố, việc Seoul phải rút ngắn nhiều ngày cuộc tập trận chung với Mỹ cho thấy lực lượng quân sự của Hàn Quốc không là gì nếu không dựa và Hoa Kỳ và đã hiện nguyên hình chỉ là một « con hổ giấy », nhất là khi không còn được hàng không mẫu hạm duy nhất của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương canh gác.

 

Theo giới quan sát, những quyết định nói trên của chính quyền Trump cho thấy hai điều. Thứ nhất, về phương diện quân sự, Hoa Kỳ lúng túng vì chiến tranh Iran, phải bố trí lại các phương tiện sẵn có, ưu tiên cho khu vực Trung Đông và điều này vô hình chung lại có lợi cho Trung Quốc cũng như Bắc Triều Tiên.

 

Thứ hai và có lẽ đây mới là điều quan trọng hơn, đó là ông Trump đang cực kỳ « bức xúc » vì những thất bại liên tiếp trong chính sách ngoại giao. Nhà Trắng cần nhanh chóng đạt được một thành tích cụ thể nào đó để khoe khoang với công luận Mỹ. Gặp lại lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể là một thắng lợi mà ông Trump đang mong muốn để đánh lạc hướng công luận về tình hình ở Trung Đông, về cuộc chiến không được lòng dân với Iran đã kéo dài gần sáu tháng nay, về thất bại trong đàm phán với tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh Ukraina, về « con ngựa bất kham » ở Trung Đông là Israel.

 

Có điều các đồng minh của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương thực sự lo ngại trước thái độ « nóng vội đó » của tổng thống Hoa Kỳ.

 

Nhà phân tích Jeremy Chan cơ quan quan tư vấn Eurasia Group, được AP trích dẫn, cho rằng các đồng minh ngày càng hoài nghi về quyết tâm của Mỹ bảo đảm an ninh cho châu Á Thái Bình Dương.

 

Hàn Quốc và Nhật Bản rúng động trước lập trường thân thiện của Mỹ với Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Seong Hyon Lee, trung tâm nghiên cứu châu Á đại học Harvard, trong một bài tham luận được viện nghiên cứu Úc Lowy trích dẫn, cho rằng « phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có lẽ không còn là ưu tiên của Mỹ ». Washington thậm chí dường như đã chấp nhận thực tế là « đóng băng » kho vũ khí của Bắc Triều Tiên ở mức độ hiện nay. Tức là những đàm phán sắp tới sẽ khởi đầu từ điểm Mỹ chấp nhận Bình Nhưỡng có « 57 đầu đạn hạt nhân ».

 

Đáng tiếc là như cựu bộ trưởng Quốc Phòng Nhật, Itsunori Onodera, lưu ý, dù Mỹ có hy sinh các đồng minh đề làm vừa lòng Bắc Triều Tiên thì để đáp lại nhiệt tình và thiện chí của ông Trump, lãnh tụ Bắc Triều Tiên trả lời bằng đợt bắn thử tên lửa ra biển Nhật Bản.

 

Một số các nhà quan sát tại Tokyo nêu lên khả năng Mỹ dùng lá bài an ninh để bắt bí đồng minh vào lúc Nhật Bản và Hoa Kỳ đàm phán về mậu dịch, đàm phán về việc chia sẻ gánh nặng tài chính cho các phí tổn quân sự của Mỹ ở Okinawa. Lầu Năm Góc cũng có thể đột ngột giảm quy mô -hay rút ngắn các chương trình tập trận chung Mỹ-Nhật - Keen Sword được dự trù vào tháng 10/2026.

 

Nhìn từ Đài Bắc, việc tàu sân bay USS George Washington bị điều sang Trung Đông là một tín hiệu không hay. Greg Poling, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS, nói đến một nghịch lý : Nhà Trắng luôn khẳng định Thái Bình Dương là khu vực quan trọng nhất sau Tây Bán Cầu, nhưng lại đang « làm điều hoàn toàn ngược lại », khiến các đồng minh trong vùng Thái Bình Dương rơi vào « thế bất an » trong lúc mà Trung Quốc thì hài lòng. Bởi vì đến nay Bắc Kinh luôn xem sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong khu khu vực là một sự kềm hãm đà trỗi dậy của Trung Quốc và là một trở ngại trong tham vọng chiếm Đài Loan.

 

Trước đó nữa tổng thống Trump vừa hoãn quyết định thông qua một chương trình bán vũ khí 14 tỷ đô la cho Đài Bắc, như một món quà trước khi tiếp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 09/2026 tại Washington.

 

Tại New Delhi, thủ tướng Narendra Modi có lẽ cũng đang cân nhắc về mối quan hệ với Mỹ, và các quan hệ đối tác với Washington trước những áp lực càng lúc càng lớn từ phía Hoa Kỳ đòi trừng phạt Ấn Độ ngừng mua năng lượng của Nga. Lầu Năm Góc phủ nhận mọi thay đổi trong chính sách an ninh và mối hợp tác quân sự với các đồng minh ở châu Á - Thái Bình Dương, nhưng AP lưu ý Washington đòi đánh thuế 100% vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ nếu như New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu hỏa của Nga thay vì chuyển hướng sang mua năng lượng của Mỹ !

 

Bên cạnh đó, Washington lại liên tục tỏ dấu hiệu hòa hoãn với Pakistan, đối thủ trực tiếp của Ấn Độ tại khu vực Nam Á.

 

Cố ngoại trưởng Henry Kissinger từng nói : Xét về mức độ nguy hiểm, không biết nên là đồng minh hay kẻ thù của nước Mỹ ? Nhìn vào chính sách đối ngoại của Donald Trump hiện nay thì câu hỏi đặt ra cũng có thể là nên chăng trở thành « kẻ thù » của Mỹ mới là thượng sách ?

 

------------------------

Các nội dung liên quan

.

Mỹ hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc vào tháng tới

HÀN QUỐC - MỸ - QUÂN SỰ

 

 




No comments: