RFI
Đăng
ngày: 19/09/2025 - 16:09
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250919-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p
(AFP)
– Ukraina : TT. Zelensky đến ủy lạo tinh thần binh sĩ ở mặt trận, vào lúc
Nga triển khai 700 ngàn quân ở phía đông.
Hôm
18/09/2025, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã đến thăm các binh sĩ tham
gia cuộc phản công ở Dobropillia, đẩy lui quân Nga. Ông Zelensky còn khẳng định,
quân đội Ukraina đã từng bước « giải phóng lãnh thổ », chiếm lại được
160 km vuông và 7 địa phương gần vùng Dobropillia từ đầu chiến dịch. Cùng ngày,
tổng thống Nga thông báo hơn 700 ngàn quân đã được triển khai trên chiến trường
Ukraina. Nga và Ukraina tiến hành một đợt trao trả mới thi thể các binh sĩ tử
trận : Hơn 1.000 thi thể cho phía Kiev và 24 người cho phía Nga. Đợt trao
trả này nâng tổng số thi thể lính Ukraina được Nga trả về là 12 ngàn, so với
con số vài trăm thi thể lính Nga được Ukraina trả lại trong cùng một thời kỳ.
(AFP)
– TT. Trump từ chối phê duyệt viện trợ quân sự cho Đài Loan.
Theo
Washington Post hôm qua, 18/09/2025, khoản viện trợ này trị giá 400 triệu đô
la. Quyết định được đưa ra vào lúc nguyên thủ Mỹ hôm nay điện đàm với người đồng
cấp Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm kiếm một thỏa thuận về TikTok. Cũng theo tờ
báo Mỹ, tổng thống Trump « không ủng hộ việc gởi vũ khí mà không được
nhận phần bồi hoàn tài chính, một ưu tiên đã được bày tỏ với Ukraina ».
Tuy chưa hẳn quyết định cuối cùng, nhưng động thái này của ông Trump được xem
là một sự thay đổi quan trọng trong chính sách của Mỹ đối với đảo Đài Loan. Hoa
Kỳ dù không công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao từ năm 1970, nhưng vẫn là bên
cung cấp vũ khí chính cho chế độ dân chủ ở Đài Loan.
(AFP)
– Tổng thống Mỹ muốn lấy lại căn cứ quân sự Bagram ở Afghanistan, bị bỏ rơi vào
năm 2021.
Trong
buổi họp báo chung với thủ tướng Anh Keir Starmer, ngày cuối cùng của chuyến
thăm Vương Quốc Anh, hôm qua, 18/09/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết
Hoa Kỳ « đang cố gắng lấy lại căn cứ không quân Bagram tại
Afghanistan ». Theo ông, « một trong những lý do mà Hoa Kỳ muốn có
căn cứ này là vì cơ sở này nằm chỉ cách một giờ nơi Trung Quốc sản xuất vũ khí
hạt nhân ». Tuy nhiên, ý định này của chủ nhân Nhà Trắng đã bị phía
Taliban bác bỏ, gạt bỏ bất kỳ cuộc đàm phán theo hướng này.
(AFP)
– Tổng thống Mỹ và thủ tướng Anh hội kiến: Trump thừa nhận bị Putin
« bỏ rơi », không có triển vọng giải quyết xung đột Ukraina.
Trong
cuộc họp báo với thủ tướng Anh Keir Starmer hôm qua, 18/09/2025, ông Trump một
lần nữa bày tỏ thất vọng đối với tổng thống Nga về cuộc chiến tranh tại
Ukraina khi cho biết đã từng tin tưởng có thể dễ dàng giải quyết cuộc chiến
« vì quan hệ cá nhân » với Putin, « nhưng ông ấy đã bỏ rơi tôi,
thực sự bỏ rơi tôi ». Về phần mình, thủ tướng Anh nhắc lại lập trường
chung « cần gia tăng áp lực » lên tổng thống Putin. Theo AFP, trong
cuộc họp báo hôm qua, hai bên đã không đưa ra bất cứ một tuyên bố quan trọng nào
về chính trị và ngoại giao.
(AFP)
– Bruxelles đề xuất loạt trừng phạt chống Nga lần thứ 19, đặc biệt nhắm vào
lĩnh vực dầu khí. Trong một thông báo hôm nay, 19/09/2025, chủ
tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận Ủy ban đã thông qua loạt biện
pháp mới trừng phạt Nga do xâm lược Ukraina. Hôm thứ Ba vừa qua, chủ tịch von
der Leyen đã cam kết « các biện pháp trừng phạt bổ sung » sau cuộc
trao đổi với tổng thống Mỹ. Thông tin sơ bộ của Reuters cho hay, từ đây đến
ngày 01/01/2027, Liên Âu sẽ cấm hoàn toàn việc nhập khí hóa lỏng Nga, tức sớm
hơn một năm so với dự kiến trước đó.
(AFP)
– Trung Quốc lại đưa nhà báo công dân tố cáo chính sách Covid ở Vũ Hán ra xét xử.
Hôm
nay, 19/09/2025, công an Trung Quốc đã ngăn cản các nhà ngoại giao, nhà báo đến
tham dự một phiên tòa xử nữ phóng viên, cựu luật gia Trương Triển (Zhang Zhan),
42 tuổi, tại Thượng Hải. Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF lên án nhà cầm
quyền Trung Quốc ngăn chặn mọi thông tin về nhà báo công dân Trương Triển từ một
năm nay. Bà Trương Triển bị bắt tháng 5/2020, và bị kết án 4 năm tù. Nhà
báo công dân này đã tố cáo chính sách dịch tễ vi phạm nhân quyền của Trung Quốc
tại thành phố Vũ Hán. Tháng 8/2024, Trương Triển bị bắt giam trở lại.
(AFP)
– Biểu tình gây áp lực với tân thủ tướng Pháp : Ít nhất 500.000 người tham
gia trên toàn quốc.
Cuộc
xuống đường trên toàn quốc hôm qua, 18/09/2025, theo lời kêu gọi của các nghiệp
đoàn, đã thu hút hơn 500.000 người theo số liệu của chính quyền. Nghiệp đoàn
CGT đưa ra con số hơn một triệu người.
(AFP)
– Bộ trưởng Nội Vụ: Tuyệt đại đa số các cuộc biểu tình diễn ra « trong các
điều kiện thuận lợi », « nước Pháp không bị phong tỏa ».
Bộ
Nội Vụ hôm qua, 18/09/2025, tính đến 8 giờ tối, đã kiểm kê được tổng cộng khoảng
134 trường hợp bị câu lưu trong ngày tuần hành toàn quốc, trong lúc cảnh sát
ghi nhận có sự hiện diện của « khoảng 7.300 phần tử cực đoan nguy hiểm ».
Tuy nhiên, nhìn chung, theo bộ trưởng Bruno Retailleau, tuyệt đại đa số các cuộc
biểu tình đã diễn « trong các điều kiện thuận lợi ».
(AFP)
– Pháp : Liên hiệp các nghiệp đoàn ra tối hậu thư đòi chính phủ từ bỏ
chính sách thắt lưng buộc bụng.
8
nghiệp đoàn Pháp (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU và Solidaires) họp lại
hôm nay, 19/09/2025, sau ngày biểu tình toàn quốc. Các nghiệp đoàn ra thông báo
yêu cầu chính phủ « từ bỏ toàn bộ » chính sách thắt lưng buộc bụng,
trong đó có kế hoạch xóa bỏ 3.000 chỗ làm trong lĩnh vực công, và cải tổ bảo hiểm
y tế. Nếu chính phủ không đáp ứng trước ngày 24/09, các nghiệp đoàn đe dọa sẽ tổ
chức một ngày bãi công và biểu tình toàn quốc mới.
(AFP)
– Cơ quan Quốc tế Năng lượng Nguyên tử - AIEA: Iran phải rút lại một dự thảo
nghị quyết lên án « việc tấn công các cơ sở hạt nhân » do áp lực Mỹ.
Quyết
định được đưa ra vào phút chót vào tối qua, 18/09/2025. Trả lời
AFP, đại sứ Iran ở Áo cho biết nhiều thành viên của AIEA thông báo với Iran
« đã phải chịu những áp lực và đe dọa rất mạnh từ Mỹ », vì vậy các quốc
gia này đề nghị Iran hoãn việc trình dự thảo nghị quyết đến cuộc họp sang năm.
Dự thảo của Iran trước đó đã nhận được sự ủng hộ của một số nước như Trung Quốc,
Nga, Belarus, Venezual, Nicaragua. Teheran đình chỉ hợp tác với AIEA sau cuộc tấn
công của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.
(AFP)
– Pháp đình chỉ hợp tác chống khủng bố với Mali.
Theo
các nguồn tin từ Pháp và Mali hôm nay, 19/09/2025, Paris đã đình chỉ hợp tác chống
khủng bố với Bamako và yêu cầu hai nhân viên của đại sứ quán Mali tại Pháp rời
khỏi lãnh thổ Pháp, nhằm đáp trả vụ bắt giữ một sĩ quan tình báo Pháp có tư
cách ngoại giao tại Bamako vào tháng 8. Theo một nguồn tin ngoại giao Pháp, một
sĩ quan hiến binh và một sĩ quan cảnh sát làm việc tại lãnh sự quán và đại sứ
quán của Mali được yêu cầu từ đây đến ngày mai phải rời khỏi nước Pháp. Biện
pháp này được đưa ra sau khi chính quyền Mali ngày 15/08 bắt giữ một sĩ quan
tình báo Pháp được phân công làm việc tại đại sứ quán Pháp tại Bamako và đã
đăng ký với tư cách này với chính quyền sở tại. Mali cáo buộc ông tham gia vào
một âm mưu chống chính quyền. Bộ Ngoại giao Pháp sau đó đã lên án « những cáo
buộc vô căn cứ » và kêu gọi « trả tự do ngay lập tức » cho viên sĩ quan nói
trên.
No comments:
Post a Comment