Tuesday, September 16, 2025

HÒA BÌNH KHÔNG CÚI ĐẦU TRƯỚC ÁP LỰC (Tường An / Facebook)

 



HÒA BÌNH KHÔNG CÚI ĐẦU TRƯỚC ÁP LỰC  

Tường An

14-9-2025  14:45 ·

https://www.facebook.com/tuong.an.5/posts/pfbid02ai4Aiar8F9PC7ZVhM8YUFpGhSET6xfkpkYW6RpG3zhYM5hrKQ3VWkfRsJtVMKhjol

 

HÒA BÌNH KHÔNG CÚI ĐẦU TRƯỚC ÁP LỰC

 

Ngày 10/10/2025 – ngày công bố giải thưởng danh giá Nobel Hòa Bình – Trump càng ráo riết vận động để nhận giải Nobel Hòa Bình, từ Tướng Asim Munir – Tư lệnh Quân đội Pakistan đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliev đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc đề cử ông Trump.

 

Trump không giấu diếm tham vọng cho giải thưởng danh giá này, một giải thưởng mà một trong những đối thủ lớn của ông bên Đảng Dân chủ trước đó, Barack Obama (2009-2017), đã bất ngờ giành được ngay sau khi nhậm chức. Từ lúc lên làm Tổng thống, , ông từng nhắc nhở rằng ông "xứng đáng với điều đó", viện dẫn vai trò của mình trong việc giải quyết xung đột - mặc dù các cuộc chiến ở Dải Gaza và Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt. Trump đã không ngần ngại trực tiếp thảo luận về Giải Nobel với Bộ trưởng Tài chính Na Uy Jens Stoltenberg.

 

Trước những nỗ lực không giấu diếm của Trump để được xướng danh cùng với những nhân vật lịch sử tại Hội trường Lớn Oslo Rådhus. Ủy Ban giải Nobel Hòa Bình cũng khẳng định tính độc lập của mình. Không quên năm 2010, Ủy Ban Nobel Hòa Binh đã trao giải thưởng cho ông Lưu Hiểu Ba bất chấp sự đe dọa của Bắc Kinh và sự rạn nứt ngoại giao giữa hai nước.

 

Giải Nobel Hòa bình mang một ý nghĩa sâu sắc vượt xa giá trị vật chất hay danh tiếng. Nó là biểu tượng toàn cầu cho nỗ lực không ngừng vì một thế giới công bằng, nhân đạo và không có chiến tranh, giải thưởng này được trao cho cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp nổi bật trong việc bảo vệ nhân quyền, và giải quyết những xung đột gây ra chiến tranh, giải thưởng tôn vinh những người có tấm lòng nhân hậu trong việc bảo vệ hòa bình thế giới.

 

Martin Luther King Jr, Aung San Suu Kyi, Malala Yousafzai là những khuôn mặt hy sinh bản thân mình để đấu tranh cho hòa bình của nhân loại, họ hy sinh cả đời vì tương lai của đồng loại mà không vì bất kỳ một giải thưởng nào.

 

Trước những ham muốn không giấu diếm cho giải thưởng danh giá này, người ta tự hỏi những nỗ lực bắt tay của Trump với Kim Jong Un, với Putin để đem lại hòa bình cho Korean hay cho Ukraine chỉ đơn thuần vì lòng yêu chuộng hòa bình, đơn thuần với mục tiêu đấu tranh chống lại cái ác hay còn vì một lý do nào khác ???

 

GIẢI THƯỞNG KHÔNG PHẢI MÓN QUÀ CHO KẺ BIẾT ĐÒI, MÀ LÀ SỰ GHI NHẬN CHO NGƯỜI BIẾT CỐNG HIẾN.

 

 

 

 


No comments: