Dù
có bất đồng, Nga - Trung vẫn duy trì tình bằng hữu chiến lược vì còn cần
nhau lâu dài
Thùy
Dương - RFI
Đăng ngày: 03/09/2025 - 16:14
Nhân dịp diễn ra cuộc gặp lần thứ 45 giữa tổng thống Nga
và chủ tịch Trung Quốc, báo Le Monde, phát hành từ chiều qua, dành chuyên mục
Quốc Tế để nói về « Tập và Putin : động lực của một tình bằng hữu chiến
lược ».
HÌNH :
Hàng trên : TT Nga Vladimir Putin (T) và chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ngày 03/09/2025. AP - Alexander
Kazakov
Trên thực tế, chiến tranh đã làm thay đổi cục
diện quan hệ Nga - Trung, làm gia tăng sự lệ thuộc của Matxcơva vào Bắc Kinh
khi tách Nga khỏi các thị trường phương Tây. Trung Quốc chưa bao giờ lên án cuộc
chiến của Nga xâm lược Ukraina. Bắc Kinh tài trợ cho Matxcơva bằng cách mua dầu
lửa và cung cấp các linh kiện và máy móc cho phép sản xuất hàng loạt drone, một
trong những công nghệ then chốt trong cuộc xung đột, cho dù Trung Quốc luôn khẳng
định không cung cấp vũ khí sát thương theo yêu cầu của Matxcơva.
Tuy nhiên, Le Monde lưu ý là hai cường quốc
này cũng có những bất đồng, chẳng hạn như khi cạnh tranh ảnh hưởng ở các nước
Trung Á. Việc Bắc Triều Tiên điều quân đến mặt trận Ukraina cũng khiến Bắc Kinh
lo ngại, vì điều này có thể khiến Nhật Bản muốn xích lại gần NATO. Điện Kremlin
cũng khó che giấu nỗi thất vọng khi dự án khổng lồ về đường ống dẫn khí đốt, Sức
mạnh Sibéria 2, không thành. Trung Quốc, vốn dĩ bị ám ảnh về sự lệ thuộc vào nhập
khẩu năng lượng và nông sản, rất thận trọng để không quá phụ thuộc vào một nhà
cung cấp duy nhất.
Về phía Nga, một nhà ngoại giao châu Âu tại
Matxcơva cho biết thái độ thể hiện đoàn kết của Bắc Kinh với Nga mang lại cho
Điện Kremlin một hình thức miễn trừ ngoại giao rất hữu ích. Nhưng theo nhà ngoại
giao này, đó cũng là « nụ hôn của thần chết » : Putin biết rằng nước Nga không
có nhiều ảnh hưởng so với Trung Quốc.
Tuy nhiên, điều đáng nói là Bắc Kinh cũng thận
trọng để không làm mất mặt đối tác Nga. Trên thực tế, Nga và Trung Quốc đều xem
Mỹ là một kẻ thù chung, nên chọn con đường song song. Sylvie Bermann, cựu đại sứ
Pháp tại Bắc Kinh và sau này là tại Matxcơva, xem đây là một « sự lựa chọn chiến
lược » của đôi bên Nga - Trung.
No comments:
Post a Comment