Saturday, September 6, 2025

2025 : NĂM THẮNG LỢI NGOẠI GIAO CỦA LÃNH ĐẠO BẮC TRIỀU TIÊN (Thanh Hà / RFI)

 



2025, thắng lợi ngoại giao của lãnh đạo Bắc Triều Tiên

 Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 05/09/2025 - 15:14  -  Sửa đổi ngày: 05/09/2025 - 22:07

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250905-2025-th%E1%BA%AFng-l%E1%BB%A3i-ngo%E1%BA%A1i-giao-c%E1%BB%A7a-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-b%E1%BA%AFc-tri%E1%BB%81u-ti%C3%AAn

 

Hy sinh vài ngàn binh sĩ Bắc Triều Tiên tiếp sức cho Nga trong cuộc chiến Ukraina đánh đổi lấy một thắng lợi ngoại giao to lớn. Phải chăng Bình Nhưỡng đã đạt được mục tiêu này ? Lễ diễu binh tại Quảng trường Thiên An Môn hôm 03/09/2025 kỷ niệm 80 năm kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến là thời khắc lịch sử. Trung Quốc phá vỡ thế cô lập ngoại giao cho Bắc Triều Tiên. Cùng với tổng thống Vladimir Putin, lãnh đạo Kim Jong Un là thượng khách của chủ tịch Tập Cận Bình.

 

HÌNH :

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (G) và hai thượng khách, tổng thống Nga Vladimir Putin (T) và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, Băc Kinh, Trung Quốc, ngày 03/09/2025. AP

 

Trong bài viết mang tựa đề Lễ diễu binh ở Bắc Kinh, thắng lợi ngoại giao đối với Kim Jong Un, cây bút xã luận báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia, Katsuji Nakazawa nhận định như trên.

 

Kim-Tập và Putin : hình ảnh một Bộ ba quyền lực

 

Sau hơn 6 năm mới trở lại Trung Quốc, khác với các chuyến thăm quê hương Mao Trạch Đông trước đây, lần này chủ tịch Bắc Triều Tiên vừa bắt tay chủ nhà là ông Tập Cận Bình, vừa đối thoại song phương với tổng thống Nga Vladimir Putin và tiếp xúc với khoảng 20 lãnh đạo trên thế giới, nhân lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít. Điển hình là cuộc trao đổi với thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim.

 

Đấy cũng là thời khắc lãnh tụ Kim Jong Un giao tiếp « rộng rãi, thể hiện những bước đi đầu tiên trên sân khấu ngoại giao với nhiều lãnh đạo trên thế giới ». Thành công mà Bình Nhưỡng có được là bởi vì « Trung Quốc đã xem ông Kim là thượng khách, đặc biệt đối xử với lãnh đạo Bắc Triều Tiên tương tự như với tổng thống Nga Vladimir Putin ». Hai ông Putin và Kim được trọng thị hơn hẳn so với 20 lãnh đạo quốc tế khác như của Pakistan hay Iran …

 

Đây cũng là lần đầu tiên ông Kim Jong Un xuất hiện trước ống kính truyền hình thế giới cùng lúc bên cạnh lãnh đạo Nga và Trung Quốc. Hình ảnh chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hai bên tả và hữu là các ông Kim Jong Un, Vladimir Putin hiên ngang bước lên khán đài dự lễ diễu binh cũng khiến công luận có « cảm tưởng, đây là bộ ba quyền lực đang điều hành thế giới hiện nay », như tác giả bài báo ghi nhận.

 

Cũng vì Kim Jong Un cùng lúc bắt tay với Vladimir Putin và Tập Cận Bình, tiếp xúc với lãnh đạo khoảng 20 quốc gia trên thế giới làm xua tan phần nào hình ảnh một « cậu em » Bắc Triều Tiên trước « ông anh cả Trung Quốc », cho dù trên thực tế, Bắc Kinh vẫn là điểm tựa quan trọng nhất của Bình Nhưỡng về kinh tế.

 

Hy sinh vài ngàn lính để đối lấy thắng lợi chính trị và ngoại giao

 

Nội những yếu tố vừa nêu, đủ là « một thắng lợi ngoại giao vẻ vang » đối với lãnh đạo của một quốc gia còn khép kín như Bắc Triều Tiên. Ông Kim ghi bàn thắng trong mắt cộng đồng quốc tế và ghi điểm với công luận trong nước.

 

Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao Động Triều Tiên rầm rộ đưa tin từ khi chuyến tàu hỏa đã đưa nhà lãnh tụ tối cao này khởi hành từ thủ đô Bình Nhưỡng trực chỉ Bắc Kinh; rồi hình ảnh một Kim Jong Un rất tự tin, tươi cười điều hành một cuộc họp trên toa tàu... Bức ảnh ông Kim ở bên trái chủ tịch Tập Cận Bình và bên tay phải của lãnh đạo Trung Quốc là tổng thống Nga Vladimir Putin trên thảm đỏ cũng đã tràn ngập các phương tiện truyền thông của Bắc Triều Tiên trong hai ngày qua.

 

Bước đột phá đó của Bình Nhưỡng trên sân khấu chính trị quốc tế không phải tự dưng mà có.

 

Tác giả bài báo trên tờ Nikkei Asia nhắc lại : tháng 6/2024 tổng thống Nga Vladimir Putin đã công du Bắc Triều Tiên. Đôi bên đã ký kết « hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện » vài tháng sau, ông Kim đã gửi vài ngàn quân Bắc Triều Tiên sang Nga, giúp Matxcơva giành lại một phần lãnh thổ bị quân Ukraina xâm chiếm. Mãi đến mùa xuân 2025, báo chí Bình Nhưỡng mới chính thức đưa tin lính Bắc Triều Tiên hiện diện trên lãnh thổ của Nga trong khuôn khổ « hiệp ước quân sự hỗ tương » đã được các ông Vladimir Putin và Kim Jong Un ký kết.

 

Dùng Kim để thách thức Trump ?

 

Vào lúc mà Nga và Trung Quốc cùng có tham vọng kiến tạo một trật tự thế giới mới không còn đặt trong tay Hoa Kỳ, tạo một chỗ đứng vững chắc cho một đồng minh thân tín là nước cờ khôn ngoan.

 

Nhưng cả Matxcơva lẫn Bắc Kinh cùng đang trọng vọng Bình Nhưỡng không phải chỉ vì Nga trông cậy vào vài ba ngàn lính Bắc Triều Tiên để nhanh chóng kết thúc « chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina » hay vì Bắc Kinh muốn xuất khẩu thêm hàng Trung Quốc sang nước láng giềng này.

 

Theo Katsuji Nakazawa, cây bút xã luận trên báo tài chính Nikkei Asia, nhất cử nhất động gì của Trung Quốc và Nga đều là những tín hiệu gửi tới Hoa Kỳ. Chủ tịch Tập Cận Bình thừa biết trọng vọng đồng cấp Kim Jong Un, cũng là một cách để thu hút chú ý của chủ nhân Nhà Trắng, Donald Trump.

 

Mỹ đang cấm vận Bắc Triều Tiên, nhưng tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm thì nóng lòng muốn « gặp lại » ông Kim Jong Un để thúc đẩy hồ sơ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ý thức điều đó, Trung Quốc dường như đang chuẩn bị trước khả năng các ông Trump - Kim sớm nối lại đối thoại và trong kịch bản đó thì Trung Quốc muốn đặt sẵn những con cờ của mình.

 

Thêm vào đó, khác hẳn với trong quá khứ, giờ đây Bắc Kinh dường như không còn sợ phô trương mối quan hệ mật thiết và thái độ trọng thị với Kim Jong Un làm sứt mẻ uy tín của Trung Quốc trong mắt các đối tác trong khối các nước dân chủ Phương Tây…

 

Về phía Nga thì ngoại trưởng Sergueï Lavrov tháng 7/2025 từng tuyên bố « hoàn toàn tôn trọng nguyện vọng của Bắc Triều Tiên » trang bị vũ khí hạt nhân. Matxcơva tích cực giúp đỡ Bình Nhưỡng phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

 

Trong trường hợp tổng thống Mỹ Donald Trump gặp lại lãnh đạo Bắc Triều Tiên thì uy tín của ông Kim Jong Un trên trường quốc tế lại càng « có giá »  hơn trong mắt các nhân vật quyền lực ở điện Kremlin.





No comments: