Monday, October 14, 2024

VIỆT NAM - TRUNG QUỐC KÝ KẾT 10 VĂN KIỆN NHÂN CHUYẾN THĂM CỦA THỦ TƯỚNG LÝ CƯỜNG (RFA)

 



Việt Nam - Trung Quốc ký kết 10 văn kiện nhân chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường

RFA

2024.10.13

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-china-sign-10-deals-li-qiang-10132024083717.html

 

Vào ngày 13/9, lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã chứng kiến lễ ký 10 văn kiện hợp tác giữa hai nước bao trùm nhiều lĩnh vực bao gồm hợp tác kết nối đường sắt, nông nghiệp, hải quan và thanh toán quốc tế.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-china-sign-10-deals-li-qiang-10132024083717.html/@@images/58f2c63d-ecca-4c85-ba87-e234ce3874a3.jpeg

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hà Nội hôm 13/10/2024   (LUONG THAI LINH / POOL / AFP)

 

Theo truyền thông Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung quốc Lý Cường đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện này nhân chuyến thăm Việt Nam ba ngày của ông Lý Cường.

 

Đáng chú ý trong các văn kiện được ký kết có bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc về phương án kỹ thuật kết nối đường sắt giữa ga Lào Cai (Việt Nam) và ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc); và biên bản làm việc giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc về việc khảo sát hiện trường nghiên cứu tính khả thi dự án viện trợ lập Quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

 

Lãnh đạo hai nước từ trước đó đã nhiều lần nhắc đến việc thúc đẩy hợp tác kết nối đường sắt hai nước nhưng cho đến giờ vẫn chưa đưa ra một kế hoạch cụ thể cũng như giá ước tính cho việc kết nối này.

 

Tuyến đường kết nối dự kiến từ Côn Minh ở miền Nam Trung Quốc tới TP Hải Phòng của Việt Nam. Đường sắt của Việt Nam được xây từ thời Pháp đến giờ đã cũ trong khi đường sắt của Trung Quốc đã được thay mới để cho các chuyến tàu cao tốc.

 

Cũng trong cuộc hội đàm vào sáng ngày 13/10 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Lý Cường, hai bên đã tuyên bố vận hành chính thức khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên bắt đầu từ ngày 15/10 sau thời gian vận hành thí điểm từ ngày 15/9/2023 đến nay.

 

Sau cuộc chiến biên giới ngắn ngủi vào năm 1979, Trung Quốc đã chiếm một số điểm trên đường biên giới với Việt Nam bao gồm thác Bản Giốc. Sau đó vào tháng 12 năm 1999, hai nước ký Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Theo một số nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, Việt Nam đã phải nhượng bộ một số sùng đất trên biên giới cho Trung Quốc trong đó có khu vực thác Bản Giốc.

 

Theo truyền thông Nhà nước, khu hợp tác xuyên biên giới ở thác Bản Giốc có điện tích 400 ha với 200 ha ở mỗi bên. Trong thời gian thi điểm, đã có khổng 950 đoàn với khoảng 12.000 lượt người nhập cảnh qua lại tham quan, du lịch.

 

--------------

Tin, bài liên quan

Tin Việt Nam

·        Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm Việt Nam từ ngày 12-14/10

·        Việt Nam cam kết đi sâu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc

·        Ông Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Trung Quốc

·        Trung Quốc phấn khích khi ông Tô Lâm chọn nước này làm điểm đến cho chuyến công du đầu tiên

·        Ông Phạm Minh Chính sắp thăm Trung Quốc lần thứ ba trong vòng một năm qua

 

===========================

LIÊN QUAN

.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm Việt Nam: Đâu là điểm đáng chú ý?

BBC News Tiếng Việt

12 tháng 10 năm 2024

.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tới Việt Nam: Ký kết về đường sắt và gì nữa?

BBC News Tiếng Việt

13 tháng 10 năm 2024

.

Thủ tướng Trung Quốc công du Việt Nam: Nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế xuyên biên giới được ký kết

 Trọng Thành  -  RFI Tiếng Việt

Đăng ngày: 13/10/2024 - 13:05  -  Sửa đổi ngày: 13/10/2024 - 15:56

.

Việt Nam, Trung Quốc ký 10 thỏa thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường

Reuters  |  VOA Tiếng Việt

13/10/2024

.

CSVN-Trung Quốc ưu tiên thương mại, hạ thấp bất đồng trên biển

Người Việt Online

October 13, 2024 : 3:00 PM

 

 

 

 




No comments: