Tuesday, October 15, 2024

QUÂN ĐỘI ĐÀI LOAN BÁO ĐỘNG CAO KHI TRUNG QUỐC TẬP TRẬN BAO VÂY (BBC News Tiếng Việt)

 



Quân đội Đài Loan báo động cao khi Trung Quốc tập trận bao vây

BBC News Tiếng Việt

14 tháng 10 2024, 14:45 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czd1ez5pl7zo

 

Trung Quốc đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan, động thái mà Bắc Kinh gọi là "lời cảnh cáo nghiêm khắc" đối với những người tìm kiếm "độc lập" cho hòn đảo tự trị này.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/e316/live/538877a0-89f5-11ef-9db0-9b34e40ace85.jpg.webp

Phía Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 25 máy bay, bảy tàu hải quân và bốn tàu khác của Trung Quốc. Trong ảnh: Một chiến đấu cơ Mirage 2000 của Đài Loan.

 

Các cuộc tập trận mà Bắc Kinh gọi là Joint Sword 2024B (Liên hiệp Lợi kiếm 2024B) đã diễn ra từ sáng sớm 14/10 tại chín địa điểm xung quanh đảo Đài Loan và mô phỏng một cuộc tấn công vào Đài Loan.

 

Theo bản đồ mà quân đội Trung Quốc công bố, có 9 khu vực tập trận xung quanh Đài Loan gồm: 2 khu vực ở bờ biển phía đông của hòn đảo, 3 khu vực ở bờ biển phía tây, 1 khu vực ở phía bắc và 3 khu vực xung quanh các đảo do Đài Loan kiểm soát gần bờ biển Trung Quốc.

 

Các cuộc tập trận này được coi là phản ứng đối với bài phát biểu của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức tuần trước, khi ông tuyên bố sẽ chống lại "sự thôn tính" của Bắc Kinh.

 

Phía Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 25 máy bay, bảy tàu hải quân và bốn tàu khác của Trung Quốc.

 

Bộ Quốc phòng Đài Loan đã lên án những gì họ mô tả là "hành vi phi lý và khiêu khích" của Trung Quốc, đồng thời khẳng định họ sẵn sàng tự vệ.

 

·        Trung Quốc tập trận 'trừng phạt' Đài Loan23 tháng 5 năm 2024

·        Trung Quốc diễn tập giả định tấn công 'các mục tiêu chính' ở Đài Loan9 tháng 4 năm 2023

·        Trung Quốc - Đài Loan: Giải thích đơn giản25 tháng 5 năm 2022

 

Tất cả các quân chủng của lực lượng vũ trang Đài Loan đã được lệnh rà soát lại binh lực, trong khi các đơn vị tình báo quân sự của họ đang theo dõi chặt chẽ mọi chuyển động của tên lửa Trung Quốc.

 

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các khu vực phòng thủ đảo xa đã được đặt trong tình trạng "báo động cao" và máy bay và tàu đã được triển khai, đồng thời cảnh báo người dân Đài Loan cảnh giác với bất kỳ thông tin sai lệch tiềm tàng nào do Trung Quốc đưa ra.

 

Bộ Giao thông Đài Loan cho biết hoạt động hàng không và cảng biển vẫn diễn ra "bình thường" bất chấp các cuộc tập trận quân sự ngoài khơi.

 

Mỹ, đồng minh của Đài Loan, cho biết họ đang theo dõi các cuộc tập trận này.

 

"Chúng tôi kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hành động kiềm chế và tránh mọi hành động tiếp theo có thể làm suy yếu hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và trong khu vực rộng hơn, đây là điều cần thiết cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và là vấn đề được quốc tế quan tâm," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói.

 

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và cuối cùng sẽ trở thành một phần của nước này. Bắc Kinh cũng không loại trừ việc sử dụng vũ lực để đạt được điều đó.

 

Nhưng Đài Loan coi mình là một quốc gia riêng biệt, có chính phủ và quân đội riêng.

Trung Quốc cũng đã tiến hành các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan sau khi ông Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào đầu năm nay.

 

 

Ông Lại Thanh Đức đã nói gì?

 

Hôm 10/10, Tổng thống Lại Thanh Đức đã cam kết duy trì tình trạng tự quản của Đài Loan trong bài phát biểu trước công chúng ở Đài Bắc nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Đài Loan, chỉ chín ngày sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kỷ niệm 75 năm thành lập.

 

Ông Lại Thanh Đức cho biết sẽ "duy trì cam kết chống lại sự thôn tính hoặc xâm phạm chủ quyền của chúng ta".

 

Đồng thời, ông Lại hứa sẽ duy trì "nguyên trạng hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan" và cam kết hợp tác với Bắc Kinh về các vấn đề như biến đổi khí hậu, phòng chống bệnh truyền nhiễm và duy trì an ninh khu vực.

 

"Trung Hoa Dân quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không phụ thuộc vào nhau," ông Lại Thanh Đức nói.

 

Trước đó, tổng thống Đài Loan đã nói rằng "hoàn toàn không thể" có chuyện Trung Quốc là "quê hương" của Đài Loan vì chính quyền hòn đảo này được thành lập vào năm 1911, nhiều thập niên trước khi chế độ cộng sản hiện tại của Trung Quốc được thành lập vào năm 1949.

 

"Ngược lại, Trung Hoa Dân Quốc thực sự có thể là quê hương của những công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên 75 tuổi,” ông nói thêm.

 

Nhiều nhà quan sát chính trị coi những bình luận công khai của ông Lại Thanh Đức cho đến nay là đi xa hơn người tiền nhiệm Thái Anh Văn, người thận trọng hơn nhiều trong các bài phát biểu trước công chúng

 

Bắc Kinh đã gán mác ông Lại là "kẻ ly khai" và "kẻ gây rối" vì những phát ngôn ủng hộ độc lập cho Đài Loan trước đây.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/7d40/live/764bb2c0-89f5-11ef-b6b0-c9af5f7f16e4.jpg.webp

Ông Lại Thanh Đức phát biểu trước công chúng nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Đài Loan 10/10/2024

 

 

Mô phỏng một cuộc phong tỏa Đài Loan

 

Kể từ năm 2022, nhịp độ tập trận của Trung Quốc vẫn ở mức cao, với các cuộc xâm nhập hằng ngày qua đường trung tuyến (được ngầm hiểu là ranh giới không chính thức trên eo biển Đài Loan) tăng giảm tùy thuộc vào tín hiệu mà Trung Quốc muốn gửi đến người dân của họ, gửi đến Đài Loan và các đồng minh của Đài Loan.

 

Và kể từ khi ông Lại Thanh Đức đắc cử vào tháng 1/2024, nhịp độ các chiến dịch đã tăng trở lại và ở mức khá đột biến.

 

Vào tháng 5/2024, sau khi ông Lại nhậm chức, Trung Quốc đã thực hiện cuộc tập trận được mô tả là lớn nhất so với trước đó, có tên Joint Sword 2024A. Cuộc tập trận khi đó kết hợp các lực lượng không quân, hải quân và tên lửa, "bao vây" Đài Loan từ mọi phía - mô phỏng một cuộc phong tỏa.

 

Hôm nay, chúng ta đang chứng kiến cuộc tập trận Joint Sword 2024B được dự báo từ lâu - mà Trung Quốc mô tả là một lần nữa bao vây Đài Loan bằng các chiến dịch hỗn hợp để tập chiến đấu trong "mọi điều kiện thời tiết".

 

Trên thực tế, thời tiết tuần này ở Đài Loan rất tốt, vì vậy tuyên bố đó có vẻ mang tính khoa trương hơn là thực tế, theo phân tích của phóng viên chuyên về Đài Loan của BBC Rupert Wingfield-Hayes, người đang đưa tin từ hiện trường.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/74ed/live/38debfd0-8a00-11ef-81f8-1f28bcc5be15.png.webp

Chuỗi đảo đầu tiên ở Biển Đông

 

Phô trương sức mạnh - nhưng xâm lược vẫn là biện pháp cuối cùng

 

Các cuộc tập trận quân sự này của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đều nhằm mục đích đe dọa.

 

Bắc Kinh từ lâu đã thề sẽ "thống nhất" Đài Loan với Trung Quốc đại lục, bằng vũ lực nếu cần thiết, và sẽ thực hiện trước lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2049.

 

Lý tưởng nhất là họ muốn điều này xảy ra mà không cần nổ súng trong cơn tức giận, và để Đài Bắc phải tự nguyện khuất phục trước sự cai trị của họ - nhưng người dân Đài Loan đã kinh hoàng chứng kiến sự đàn áp dân chủ gần đây ở Hong Kong, và hầu hết mọi người ngày càng không muốn bị cai trị bởi một chế độ độc tài cộng sản độc đảng.

 

Phản ứng của Bắc Kinh là nhắc nhở Đài Loan về ưu thế chiến lược áp đảo của họ. Gần đây, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tăng cường sức mạnh quân sự quy mô lớn trong tất cả các lĩnh vực: tên lửa siêu thanh, tàu sân bay, đầu đạn hạt nhân và máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Hải quân PLA hiện là lực lượng lớn nhất thế giới và vẫn đang tiếp tục phát triển.

 

Tuy nhiên, một cuộc xâm lược toàn diện vào Đài Loan sẽ là phương án cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, cuộc xâm lược sẽ vô cùng tốn kém, cả về mặt nhân lực và thiệt hại kinh tế đối với nền kinh tế toàn cầu.

 

Đối với Bắc Kinh, cũng có một yếu tố lớn chưa rõ: Mỹ sẽ đi xa đến mức nào để bảo vệ Đài Loan?

 

------------------------

 

Tin liên quan

·         

Luật mới của Trung Quốc: khuyến khích chỉ điểm, gây nguy hiểm cho người Đài Loan

16 tháng 8 năm 2024

·         

Trung Quốc chi hơn 15 tỷ USD cho tập trận ở Thái Bình Dương trong năm 2023

27 tháng 8 năm 2024

·         

Chú rể 40 tuổi đẹp trai chi 700.000 tệ cưới cô dâu Việt 18 tuổi gây bão mạng Đài Loan

10 tháng 7 năm 2024






No comments: