Sunday, November 6, 2022

ĐỐI LẬP NGA TẠI BA LAN BÀN VÈ "THỜI HẬU PUTIN" (Trọng Nghĩa / RFI)

 



NỘI DUNG :

 

Quỹ hỗ trợ bằng tiền điện tử của Ukraine trợ giúp đất nước bị chiến tranh tàn phá

VOA EXPRESS

.

Đối lập Nga tại Ba Lan bàn về “thời hậu Putin”

Trọng Nghĩa  -  RFI

.

Báo Mỹ: Washington kín đáo yêu cầu Ukraina bày tỏ thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga

Trọng Nghĩa  -  RFI

.

Iran thừa nhận cung cấp drone cho Nga

Thanh Hà  -  RFI

.

=================================================

.

.

Đối lập Nga tại Ba Lan bàn về “thời hậu Putin”

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 06/11/2022 - 12:24

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221106-%C4%91%E1%BB%91i-l%E1%BA%ADp-nga-t%E1%BA%A1i-ba-lan-b%....BB%9Di-h%E1%BA%ADu-putin

 

Tại Ba Lan, một số người thuộc phe đối lập Nga đã họp lại với nhau kể từ hôm qua, 05/11/2022 tại một thành phố vùng ngoại ô thủ đô Ba Lan, để thảo luận về khả năng mở ra một con đường dân chủ cho nước Nga sau khi Vladimir Putin sụp đổ, một điều hoàn toàn có thể xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraina. 

 

Theo thông tín viên RFI Martin Chabal tại Vácxava, những thành viên phe đối lập Nga muốn đặt viên đá đầu tiên cho một chính phủ chuyển tiếp, và muốn chứng tỏ rằng phe đối lập vẫn tồn tại:

 

“Tập trung tại một khách sạn ở ngoại ô Vácxava, phe đối lập với Vladimir Putin muốn đặt mình trong tư thế sẵn sàng. 

 

Ilya Ponomarev là một cựu dân biểu Hạ Viện Nga. Ông từng phản đối việc sáp nhập Crimée vào năm 2014, và hiện là một trong những người tổ chức cuộc họp tại Ba Lan. Theo ông: “Mục tiêu của chúng tôi là thiết lập một quốc hội chuyển tiếp, một cơ chế sẽ được thành lập một ngày sau khi thay đổi quyền lực ở Nga.”

 

Cuộc họp tại Ba Lan sẽ không có tác động trực tiếp nào đến xã hội Nga, nhưng theo nhà chính trị học Olivier Védrine, thân cận với phe đối lập Nga và đã đến quan sát các cuộc tranh luận, cuộc họp đánh dấu một thời khắc lịch sử đối với phe đối lập Nga. 

 

Nhà quan sát này ghi nhận: “Đối với tôi, phải đưa ra một giải pháp thay thế, một hy vọng, cho một hệ thống đang đi vào bế tắc. Và để tránh hỗn loạn, tổ chức này phải có mặt để kết hợp mọi người vào tiến trình chuyển đổi.” 

 

Việc chọn Vácxava để tổ chức một cuộc họp như vậy cũng mang tính biểu tượng. Theo bà Liudmyla Buimister, nghị sĩ Ukraina được mời đến dự họp nhằm thể hiện sự ủng hộ người dân Ukraina, Ba Lan đã một lần nữa thể hiện thái độ tận tâm đối với nước láng giềng. 

 

“Một trang sử mới đang được viết ra hôm nay, nhưng chính Ba Lan nước hiểu rõ nhất mối đe dọa của chế độ Putin, và rất tốt khi Ba Lan ủng hộ sáng kiến kiểu này.”

 

Về phần mình, Vácxava muốn khẳng định mình là một đồng minh tương lai không thể chê trách của một chính phủ đang chờ thời, bên ngoài lãnh thổ Nga.”

.

==================================================

.

Báo Mỹ: Washington kín đáo yêu cầu Ukraina bày tỏ thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 06/11/2022 - 12:07

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221106-b%C3%A1o-m%E1%BB%B9-washington-k%C3%ADn-%C4%91%C3%....A1n-v%E1%BB%9Bi-nga

 

Trong bối cảnh chính quyền Kiev công khai bày tỏ quan điểm không mở thương thuyết với Nga chừng nào mà tổng thống Vladimir Putin còn cầm quyền, nhật báo Mỹ Washington Post ngày 05/11/2022 tiết lộ: Bên trong hậu trường, chính quyền Biden đang khuyến khích giới lãnh đạo Ukraina thể hiện thái độ cởi mở trước khả năng đàm phán với Nga.  

 

Theo một số nguồn thạo tin,The Washington Post trích dẫn yêu cầu được các quan chức Mỹ đưa ra không nhằm thúc đẩy Kiev trở lại bàn đàm phán mà nhằm giúp Ukraina duy trì được sự ủng hộ của nhiều quốc gia khác, đang lo ngại trước nguy cơ cuộc chiến kéo dài. 

 

Đối với tờ báo Mỹ, diễn biến trên đây phản ánh tính chất “phức tạp” mà chính quyền Biden đang gặp phải trong quan hệ với Ukraina. 

 

Các quan chức Mỹ luôn công khai cam kết viện trợ cho Kiev “chừng nào mà Ukraina còn cần”, nhưng vẫn hy vọng là xung đột sớm được giải quyết trong bối cảnh 8 tháng chiến sự vừa qua đã bắt đầu tác hại đến kinh tế thế giới và làm dấy lên nỗi lo sợ về nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

 

Theo Washington Post, các quan chức Mỹ có chung quan điểm với Ukraina, theo đó tổng thống Nga Vladimir Putin, vào thời điểm hiện tại, không xem xét nghiêm túc việc nối lại đàm phán. 

 

Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng việc tổng thống Ukraina Zelensky từ chối nói chuyện với người đồng cấp Nga đã làm dấy lên lo ngại ở một số quốc gia châu Âu, châu Phi và châu Mỹ Latinh, nơi mà cuộc chiến Ukraina đã làm cho giá lương thực và nhiên liệu gia tăng. 

 

Theo Washington Post, những lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài đặc biệt nổi lên tại các quốc gia từng do dự trong việc gia nhập liên minh do Mỹ dẫn đầu để ủng hộ Ukraina, vì muốn giữ quan hệ tốt với Nga, hay vì chỉ miễn cưỡng theo Mỹ.

 

Nam Phi chẳng hạn đã bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu gần đây tại Liên Hiệp Quốc nhằm lên án các sắc lệnh của Nga, sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraina. Tổng thống mới đắc cử của Brazil là ông Lula da Silva, đã nói rằng cả Zelensky lẫn Putin đều phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người đã cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Matxcơva lẫn Kiev thì đã từng đề nghị với ông Zelensky là có thể hỗ trợ Ukraina trong các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng đề nghị này đã bị từ chối.

 

Theo hãng tin Anh Reuters, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ không có bình luận ngay lập tức về tính chính xác của thông tin trên tờ Washington Post. Còn phát ngôn viên bộ Ngoại Giao thì nhắc lại: “Điện Kremlin tiếp tục leo thang chiến sự. Điện Kremlin đã chứng tỏ sự miễn cưỡng của họ trong việc nghiêm túc tham gia vào các cuộc đàm phán ngay cả trước khi nước này tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraina.”

.

===============================================

.

Iran thừa nhận cung cấp drone cho Nga

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 06/11/2022 - 11:54

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221106-iran-th%E1%BB%ABa-nh%E1%BA%ADn-cung-c%E1%BA%A5p-drone-cho-nga

 

Ngoại trưởng Iran hôm 05/11/2022 xác nhận vài tháng trước khi nổ ra chiến tranh Ukraina, Teheran trao cho Matxcơva « một số ít » drone. Đó là những công cụ quân đội Nga sử dụng để tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraina. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/655335be-535c-11ed-99ad-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/AP22293374538754.webp

Quân đội Ukraina công bố hình ảnh một drone Shahed-136 được tìm thấy ở Kiev, Ukraina. © AP - Ukrainian military's Strategic Communications Directorate

 

Hãng tin chính thức của Iran IRNA trích dẫn lời ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian cho biết đã chuyển giao drone cho Nga, nhưng thương vụ diễn ra trước ngày 24/02/2022 tức là trước khi Matxcơva chính thức đưa quân xâm chiếm Ukraina. Ông nói thêm : một số nước phương Tây làm « to chuyện » về việc Iran cung cấp drone và tên lửa hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Ukraina. Tin đồn về việc Teheran cung cấp tên lửa cho Nga là « hoàn toàn bịa đặt ». Liên quan đến các trang thiết bị bay không người lái, Iran nhấn mạnh đến thời điểm trao drone cho Nga : đó là trước khi xảy ra chiến tranh Ukraina. 

 

Matxcơva bác bỏ mọi các buộc dùng drone của Iran để tấn công Ukraina. Trái lại từ nhiều tuần qua, Kiev báo động quân đội Nga liên tục dùng drone tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraina và đó là drone do Iran chế tạo. Nhiều nhà máy điện của Ukraina và các đập thủy điện bị drone của Iran, Shahed 36 tấn công. Chỉ riêng trong ngày Thứ Sáu 04/11/2022, lực lượng Ukraina đã bắn hạ được 11 thiết bị bay tự động. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định « Iran càng chối bỏ bằng chứng cung cấp drone cho quân đội Nga, càng là động lực để cộng đồng quốc tế cho mở đều tra về hành vi hợp tác khủng bố » của Teheran với Matxcơva. 

 

Tháng trước, hai quan chức cao cấp và hai nhà ngoại giao Iran đã cho hãng tin Anh Reuters biết : ngoài drone, Teheran còn cam kết cung cấp tên lửa cho Nga.  

 

Cũng ngày 05/11/2022, đặc phái viên của Mỹ về Iran, Robert Malley trên Twitter tiết lộ, Iran không chỉ cung cấp thiết bị bay không người lái cho Nga trước khi nổ ra chiến tranh Ukraina. Theo quan chức Mỹ này : « Mùa hè » vừa qua Iran đã « chuyển giao hàng chục drone » cho Nga và thậm chí đã cử nhân viên quân sự sang tận các vùng lãnh thổ của Ukraina mà quân đội Nga đang chiếm đóng để hỗ trợ cho lính Nga.

 

------------------------------

.

Quỹ hỗ trợ bằng tiền điện tử của Ukraine trợ giúp đất nước bị chiến tranh tàn phá

VOA EXPRESS

07/11/2022

https://www.voatiengviet.com/a/6815616.html

 

Không chỉ các chính phủ mà có cả các cá nhân và tổ chức đang gửi tiền và vật tư đến Ukraine. Cùng với việc hỗ trợ ngày càng tăng, tiền điện tử là một phần của kênh hỗ trợ tiền tệ.

 

VIDEO >>>>>   





No comments: