Monday, November 7, 2022

LÀM NGƯỢC THẾ GIỚI, CUỐI CÙNG CÔNG AN PHẢI GHI NƠI SINH VÀO HỘ CHIẾU (Người Việt Online)

 



Làm ngược thế giới, cuối cùng công an phải ghi nơi sinh vào hộ chiếu

Người Việt

November 7, 2022

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/cuoi-cung-csvn-phai-bo-tuc-noi-sinh-vao-ho-chieu/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cố ý làm ngược với quy định chung trên thế giới, cuối cùng, công an CSVN đành phải xuôi theo sau khi bị nhiều quốc gia “cấm cửa” công dân Việt Nam nhập cảnh.

 

Hôm Thứ Hai, 7 Tháng Mười Một, các báo tại Việt Nam đưa tin ông Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm nói ở phiên họp Quốc Hội là sẽ bổ túc thêm phần “nơi sinh” trên quyển sổ hộ chiếu cho công dân Việt Nam trong phần “nhân thân” trước ngày 1 Tháng Giêng, 2023.

 

Hộ chiếu (passport) là giấy thông hành để công dân nước này đi sang nước khác, nói chung là du lịch. Trong đó, phải có đầy đủ thông tin căn bản cá nhân của người đó gồm danh tính, nơi ở và ngày sinh, ảnh, chữ ký và các thông tin nhận dạng của người mang hộ chiếu.

 

Tổ chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế (ICAO) được các nước công nhận đưa ra tiêu chuẩn chung về mẫu hộ chiếu như trên nhưng nhà cầm quyền CSVN hồi Tháng Bảy vừa qua đã đưa ra một mẫu hộ chiếu mới, trên đó, lại bỏ bớt đi chi tiết “nơi sinh” của người mang hộ chiếu.

 

Khoảng một tháng sau, nước Đức là nước đầu tiên thông báo từ chối cấp chiếu khán cho người mang hộ chiếu CSVN nhập cảnh vì thiếu chi tiết “nơi sinh.” Một số nước khác ở Châu Âu tiếp theo sau và cả Mỹ cũng ra thông báo tương tự. Để “chữa cháy,” ngày 12 Tháng Chín, Bộ Công An CSVN thông báo từ ngày 15 Tháng Chín trở đi, Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh in thông tin nơi sinh vào phần “bị chú” của hộ chiếu mẫu mới.

 

Giải pháp vừa kể chỉ được các nước chấp nhận tạm thời và đòi phải có chi tiết “nơi sinh” ở phần “nhân thân” chứ không chỉ được ghi ở phần “bị chú.” Vì vậy, Hà Nội đành phải sửa lại cái quyết định không giống ai, làm công dân đi nước ngoài có thể gặp trở ngại.

 

Một số người từng giải thích trên mạng xã hội là vì một số địa phương tại Việt Nam có số người mượn cớ đi du lịch nước ngoài để trốn ở lại làm việc lậu nhiều hơn hẳn những địa phương khác.

 

Việc lờ chi tiết “nơi sinh” trên hộ chiếu có một trong những lý do như thế. Bởi tình trạng có nhiều người Việt Nam giả dạng du lịch rồi trốn ở lại “làm chui” ở nước người ta, rất nhiều nước đã không miễn thị thực nhập cảnh cho người Việt Nam với hy vọng giảm thiểu nạn ở lậu, làm lậu với nguy cơ có thể xảy ra các tệ nạn xã hội.

 

Vụ 39 người Việt Nam chết ngộp trên chiếc xe tải chở hàng đi lậu vào Anh Quốc năm 2019 là một thảm kịch rúng động dư luận về di trú bất hợp pháp. Nam Hàn, Nhật Bản là các nước nhiều lần kêu ca về tình trạng nhiều người Việt Nam hết hạn chiếu khán (visa) đã trốn ở lại làm chui thay vì về nước đúng kỳ hạn.

 

Hồi Tháng Chín, khi bị các nước Đức, Czech, Tây Ban Nha, Phần Lan rồi Pháp và Hoa Kỳ thông báo không cấp chiếu khán nhập cảnh nếu hộ chiếu của người Việt Nam không đúng tiêu chuẩn quốc tế, chính ông Tô Lâm đã chống chế trong một buổi điều trần ở Quốc Hội là hộ chiếu của Việt Nam “hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.” Bây giờ đành phải “bổ sung.” (TN) [kn]




No comments: