Wednesday, November 23, 2022

KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 23/11/2022 (VOA Tiếng Việt)

 



KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 23/11/2022   

VOA Tiếng Việt

Thứ Năm 24 tháng 11, 2022

https://www.voatiengviet.com/z/4025

 

24 THÁNG 11, 2022

Mỹ cấp thêm cho Ukraine 400 triệu đôla đạn dược, máy phát điện

Mỹ đang gửi thêm 400 triệu đôla đạn dược và máy phát điện tới Ukraine, Nhà Trắng thông báo ngày thứ Tư, và đang lấy các thiết bị từ kho dự trữ của mình để hỗ trợ Kyiv nhanh nhất có thể trong khi Nga tiếp tục nhắm mục tiêu tấn công vào nguồn cung ứng năng lượng của Ukraine và mùa đông đã bắt đầu.

 

.

23 THÁNG 11, 2022

Giám đốc IAEA thảo luận với phía Nga về việc bảo vệ nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc vừa gặp một phái đoàn Nga ở Istanbul hôm 23/11 để thảo luận về an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga nắm giữ ở Ukraine.

 

.

23 THÁNG 11, 2022

Bộ trưởng Công an Việt Nam, thư ký Hội đồng An ninh Nga thảo luận về Ukraine

Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev vừa gặp nhau tại Moscow để thảo luận các vấn đề an ninh toàn cầu, trong đó có Ukraine và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

 

.

21 THÁNG 11, 2022

9 con sư tử từ Odesa, Ukraine, tìm cuộc sống mới ở Mỹ

Không chỉ con người và thú cưng đã trở thành nạn nhân trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong một số trường hợp, động vật hoang dã cũng buộc phải sơ tán. Oleksii Kovalenko nhìn vào trường hợp những con sư tử đã được giải cứu khỏi Vườn thú Odesa Biopark và được đưa bằng máy bay đến nơi an toàn.

 

.

20 THÁNG 11, 2022

Ở vùng Kharkiv, các tình nguyện viên trẻ chiến đấu trên tuyến đầu

Mykyta, 19 tuổi, muốn trở thành một bác sĩ, nhưng không phải lúc này. Thay vào đó, cũng giống như những chàng trai và cô gái khác ở Ukraine – anh đã tình nguyện chiến đấu với quân Nga ở tiền tuyến.

 

.

20 THÁNG 11, 2022

Quan chức Lầu Năm Góc: Nga đang tìm cách làm kiệt quệ phòng không Ukraine

Việc Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng phi đạn nhắm vào Ukraine một phần là để làm cạn kiệt nguồn cung ứng hệ thống phòng không của Kyiv và cuối cùng giành được sự thống trị trên bầu trời nước này, một quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc nói ngày thứ Bảy.

 

.

19 THÁNG 11, 2022

Ukraine cần các hệ thống phòng không để đẩy lùi các cuộc bắn phá của Nga, một báo cáo cảnh báo

Ukraine khẩn thiết cần thêm các hệ thống phòng không từ phương Tây - hoặc Nga có thể lặp lại các chiến thuật mà họ đã dùng ở Syria để bắn phá các thành phố Ukraine từ trên trời, theo một báo cáo mới.

 

.

19 THÁNG 11, 2022

Mỹ-Hàn tập trận chung đáp trả vụ thử phi đạn liên lục địa của Triều Tiên

Hàn Quốc và Hoa Kỳ tiến hành cuộc tập trận không quân chung vào thứ Sáu (18 tháng 11) để đáp trả phi đạn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên được phóng vài giờ trước đó.

 

.

19 THÁNG 11, 2022

Ukraine nói một nửa hệ thống điện bị tê liệt vì các cuộc tấn công của Nga

Các đợt tấn công tên lửa liên tiếp của Nga đã làm tê liệt gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine, Thủ tướng Denys Shmyhal cho biết hôm 18/11, khi giao tranh ác liệt diễn ra ở các khu vực ở phía đông và phía nam.

 

.

18 THÁNG 11, 2022

Dân Ukraine bước vào mùa đông giữa tiếng bom đạn, cúp điện, và thiếu sưởi

Cư dân thủ đô Kyiv của Ukraine sáng 17/11 thức dậy giữa tiếng còi báo động không kích và quang cảnh thành phố phủ đầy tuyết.

 

.

17 THÁNG 11, 2022

Tòa án Hà Lan tuyên 3 án tù chung thân về vụ bắn rơi MH17 năm 2014

Các thẩm phán Hà Lan hôm thứ Năm 17/11 tuyên ba người đàn ông phạm tội giết người vì họ đóng vai trò trong vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines năm 2014 trên bầu trời Ukraine, và kết án họ chung thân.

 

.

17 THÁNG 11, 2022

Nga tiếp tục tấn công tên lửa, có giao tranh dữ dội ở miền đông Ukraine

Nga thực hiện thêm các cuộc tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine hôm thứ Năm 17/11 và các lực lượng của họ tấn công ở miền đông Ukraine.

 

 

                                               TẢI THÊM

 

 

===================================================

.

23-11-2022, TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ UKRAINA NGÀY THỨ 273   

Phan Châu Thành 

23-11-2022  16:13   

https://www.facebook.com/chau.t.phan/posts/pfbid02UZnDnTH2mFPxgva9icYfeTxkREafQVSeBctAim6GRAaCtZ4xYmP48qTUDCDm8Qmzl

 

Như vậy, sau quyết định của 30 nước NATO, Hội đồng chung châu Âu (European Parliament) cùng đã ra nghị quyết công nhận Nga là "nhà nước tài trợ cho khủng bố" với 494 phiếu thuận, 58 phiếu chống và 44 phiếu trắng.

https://twitter.com/Europarl_EN/status/1595394384995840000

 

Kết quả của nghị quyết này là nước Nga sẽ tiếp tục nhận những trừng phạt về kinh tế, chính trị, quân sự nặng hơn nữa so với hiện này và hoàn toàn bị cô lập tại châu Âu. Tất cả việc xuất khẩu của Nga cũng như những mọi sự giúp đỡ từ bên ngoài sẽ bị kiểm tra và phải xin phép, các đối tác phải hạn chế số lượng cho Nga nợ - ngay cả nợ buôn bán. Thậm chí các hình thức miễn truy tố (immunitet), "miễn tố ngoại giao" đang có bị dừng lại, chuyển sang chế độ khác, giúp Tòa án Nhân quyền có thể dễ dàng truy tố các chính trị gia Nga hơn.

 

Ngay cả những quốc gia, tập đoàn, công ty, cá nhân không phải là của Nga, nếu tiếp tục hợp tác với Nga sau khi nghị quyết được thông qua sẽ có thể bị đưa vào danh sách "tài trợ cho khủng bố" và chịu những trừng phạt.

 

Nghị quyết này sẽ buộc các cty châu Âu còn sót lại tại Nga phải rút lui nốt và những tập đoàn toàn cầu né tránh nước Nga, nếu không muốn những dính dáng về pháp luật, hình ảnh trên thị trường EU, thị trường lớn nhất thế giới hiện nay.

 

Từ bên kia bờ đại dương, dự thảo về vấn đề này cũng đang được Quốc hội Mỹ xem xét.

 

                                                          ----

 

Có lẽ tức giận vì quyết định, phía Nga tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu dân sự tại Ukraina bằng tên lửa từ các máy bay Tu-95, làm 6 người chết, 36 người bị thương.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/512433677591193

t.me/OleksiyKuleba/2838

 

Việc phá hủy mạng lưới điện của Ukraina khiến một số vùng ở Moldavia cũng bị mất điện hoàn toàn, theo thông báo từ tổng thống Moldavia Maia Sandu.

https://www.facebook.com/maia.sandu/posts/689939402500852

 

Viva Ukraina





No comments: