Monday, November 21, 2022

BỘ TRƯỞNG LLOYD AUSTIN : CUỘC XÂM LĂNG VÀO UKRAINE LÀ HÌNH ẢNH CỦA THẾ GIỚI 'BẠO NGƯỢC và HỖN LOẠN' (Người Việt)

 



Bộ Trưởng Mỹ Lloyd Austin : Cuộc xâm lăng Nga vào Ukraine là hình ảnh của thế giới ‘bạo ngược và hỗn loạn’

Người Việt

November 21, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/bt-austin-cuoc-xam-lang-nga-vao-ukraine-la-hinh-anh-cua-the-gioi-bao-nguoc-va-hon-loan/

 

HALIFAX, Nova Scotia (NV) — Ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, vào hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Một, nhận định rằng cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine cho thấy một viễn ảnh tồi tệ của thế giới trong tương lai, nơi các quốc gia trang bị võ khí nguyên tử có thể đe dọa các quốc gia khác và nhận định Bắc Kinh, cũng như Moscow, đang muốn tiến tới một thế giới có cung cách hành xử theo kiểu “mạnh được yếu thua,” theo AP.

 

Ông Austin đưa ra bình luận này tại Diễn Đàn An Ninh Quốc Tế Halifax, sự kiện thường niên có sự tham dự của giới chức quốc phòng và an ninh từ các nền dân chủ Tây phương.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/11/TS-Austin-112122-1068x712.jpg

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin. (Hình: Sarah Silbiger/Getty Images)

 

Ông Austin phát biểu rằng: Cuộc xâm lăng của Nga đang cho thấy trước một thế giới bá quyền và hỗn loạn mà không ai trong chúng ta muốn sống trong đó. Cuộc xâm lăng này cũng là lời mời đến một thế giới ngày càng bất an bị ám ảnh bởi sự phổ biến võ khí nguyên tử.”

 

“Bởi vì bè nhóm độc tài đảng trị của Putin đang chú mục theo dõi. Và họ rất có thể đi đến kết luận rằng việc sở hữu võ khí nguyên tử sẽ trao cho họ giấy phép săn những con mồi của riêng mình. Và điều đó có thể thúc đẩy một vòng xoáy phổ biến nguyên tử nguy hiểm.”

 

Ông Austin cũng bác bỏ tuyên bố của ông Putin cho rằng “quốc gia Ukraine canh tân hoàn toàn là do Nga tạo ra,” gọi đó là tầm nhìn về “một thế giới mà các nhà độc tài đưa ra quyết định quốc gia nào là có thật và quốc gia nào có thể bị xóa sổ.”

 

Ông nói thêm rằng cuộc chiến này “cho cả thế giới thấy sự nguy hiểm của tình trạng hỗn loạn. Đó là thách thức an ninh mà chúng ta đang đối mặt. Thách thức này rất khẩn cấp, và mang tính lịch sử. Nhưng chúng ta sẽ đối đầu với nó, vì các nguyên tắc cơ bản của chế độ dân chủ đang gặp nguy hiểm trên khắp thế giới.”

 

Tổng Thống Joe Biden hồi tháng trước từng khuyến cáo nguy cơ xảy ra “tận thế vì võ khí nguyên tử” đang ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba năm 1962, dẫn chứng bằng việc giới chức Nga đề nghị sử dụng võ khí nguyên tử chiến thuật sau khi gánh chịu thất bại nặng nề trong cuộc xâm lăng kéo dài gần chín tháng ở Ukraine.

 

Tuy giới chức Mỹ trong nhiều tháng liên tục báo động về khả năng Nga sử dụng võ khí hủy diệt hàng loạt ở Ukraine sau khi đối mặt với thất bại thảm hại trên chiến trường, chính quyền Biden cho tới nay cũng cho biết các đánh giá tình báo của Mỹ vẫn không thay đổi, tức là chưa thấy Putin đang lập kế hoạch sử dụng võ khí nguyên tử trong tương lai gần.

 

Ông Bill Burns, giám đốc CIA, gần đây đã gặp gỡ người đồng cấp Nga để khuyến cáo về những hậu quả nếu Nga sử dụng võ khí nguyên tử ở Ukraine.

 

Bộ Trưởng Austin nhận định võ khí nguyên tử cần phải được kiểm soát một cách có trách nhiệm và không được sử dụng để đe dọa thế giới.

 

Ông nói: “Ukraine đang phải đối mặt với một mùa Đông khắc nghiệt. Và khi vị thế của Nga trên chiến trường bị xói mòn, ông Putin có thể lại tìm đến biện pháp đe dọa nguyên tử, một hành động vô cùng thiếu trách nhiệm.”

 

Ông Austin cũng so sánh Nga với Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh đang cố gắng thay đổi cả khu vực Biển Đông và hệ thống quốc tế để phù hợp với sở thích độc đoán của họ. Ông cũng nhấn mạnh các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Cộng ở eo biển Đài Loan.

 

Ông cho rằng: “Bắc Kinh, giống như Moscow, đang muốn xây dựng một thế giới mạnh được yếu thua, nơi các tranh chấp được giải quyết bằng võ lực, và nơi những kẻ chuyên quyền có thể dập tắt ngọn lửa tự do.”

 

Ông Austin mô tả cuộc xâm lăng của ông Putin là cuộc khủng hoảng an ninh trầm trọng nhất kể từ khi Thế Chiến II kết thúc, và cho biết kết quả của cuộc chiến “sẽ giúp xác định tiến trình an ninh toàn cầu trong thế kỷ non trẻ này.”

 

Ông Austin nêu rõ vụ nổ hỏa tiễn chết người ở Ba Lan trong tuần này là hậu quả của “cuộc chiến không cần thiết” của Vladimir Putin nhắm vào Ukraine. Ông nói: “Vụ nổ bi thảm và đáng lo ngại ở Ba Lan trong tuần này đã nhắc nhở cả thế giới về sự liều lĩnh trong cuộc chiến của ông Putin.” (V.Giang)





No comments: