Saturday, February 12, 2022

KHI DIỄN VIÊN HÀI NGỒI GHẾ TỔNG THỐNG (Lê Tây Sơn - Saigon Nhỏ)

 



Khi diễn viên hài ngồi ghế tổng thống

Lê Tây Sơn

12 tháng 2, 2022

https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/khi-dien-vien-hai-ngoi-ghe-tong-thong/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/02/GettyImages-1238302362-1024x683.jpg

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ảnh: UKRAINIAN PRESIDENCY/Anadolu Agency/Getty Images)

 

Vào thứ Hai tuần này, khi Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược có thể xảy ra của Putin và một làn sóng bột phát khác của đại dịch Covid-19, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tổ chức một sự kiện về chuyển đổi kỹ thuật số, giống như một thứ trong “cuốn sách hướng dẫn” của người sáng lập Apple Steve Jobs: Hứa tặng smartphone miễn phí cho người già!

 

Trước đầu sóng ngọn gió

 

Sự kiện này có thể được sắp xếp để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại, hoặc có thể đơn giản là màn chuẩn bị tái tranh cử bằng cam kết biến Ukraine thành “một quốc gia của điện thoại thông minh”! Dù lý do là gì, tin tức về điện thoại thông minh miễn phí không mang lại ấn tượng gì khi mối quan tâm nhất hiện nay của “danh hài trở thành tổng thống” vẫn là nước Nga, mối đe dọa quân sự lớn nhất trong lịch sử Ukraine hiện đại.

 

Gần nửa nhiệm kỳ năm năm, Zelensky có thể tự hỏi tại sao bước nhảy vọt từ diễn viên hài truyền hình sang chính trị không có được con đường bằng phẳng như trong bộ phim truyền hình Servant of the People (trong phim Zelensky đóng một giáo viên nghèo, vô tình trở thành tổng thống dẫn đến cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng kịch tính giữa nhân vật do ông đóng và những tên đầu sỏ tham lam).

 

Rõ ràng, phiên bản đời thực rất khác. Chỉ vài tháng sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử đầy kịch tính, Zelensky đã bị kéo vào một vụ bê bối chính trị được lèo lái bởi một chính trị gia nổi tiếng khác, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ đã sống sót sau cuộc điều tra luận tội của Hạ viện Hoa Kỳ về nỗ lực của ông nhằm gây áp lực lên Zelensky để bôi nhọ đối thủ tranh cử, hiện là Tổng thống Joe Biden, và con trai Hunter của ông (Thượng viện do đảng Cộng hoà nắm lúc đó đã làm vỡ kế hoạch của bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện). Những năm tiếp theo lại có một thách thức khác cho khả năng điều hành đất nước của Zelensky: Covid-19.

 

Theo nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins, Tháng Một, Ukraine đã vượt qua cột mốc 100,000 người chết vì Covid và là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất thế giới. Chương trình tiêm chủng cũng tụt hậu đáng kể so với phần còn lại của châu Âu, như Pháp, Đức và Vương quốc Anh, khi chỉ có hơn 33% dân số đã tiêm chủng đầy đủ. Như chưa đủ tồi tệ, Zelensky còn đưa vào Nội các những người bạn có tiền, có thế nhưng chưa từng tham gia chính trường trước đây, chẳng hạn trợ lý tổng thống Andriy Yermak. Từ lâu, đã có nghi ngờ chính đáng về việc liệu Zelensky có phải là “chính mình” hay chỉ là “quân bài” của ai khác hay nhóm người khác. Nghi ngờ có cơ sở vì chính những người ủng hộ chẳng hạn tỷ phú Igor Kolomoisky đã giúp ông quảng cáo trên các kênh truyền hình.

 

Giờ đây, khi tiếng trống chiến tranh vang xa hơn bao giờ hết, cùng với mối đe dọa người Nga có thể chiếm thêm lãnh thổ Ukraine trong thời gian ngắn, các bằng chứng về những luộm thuộm trong việc điều hành đất nước của Zelensky đang khiến nhiều quốc gia phương Tây lo lắng. Những ngày tháng sắp tới họ sẽ để mắt nhiều hơn nữa để xem ông ta làm gì và đặt câu hỏi: “Liệu cựu diễn viên hài này có chịu áp lực để ký một thỏa thuận ám muội chia sẻ quyền lực trước khi được bầu lên ghế tổng thống hay không?”. Nếu có thì nó có thể đe dọa tương lai chính trị của một người từng hứa với cử tri trong chiến dịch tranh cử, là chấm dứt chiến tranh ở miền Đông Ukraine. Chính cam kết mạnh mẽ “như thật” này đã giúp ông đánh bại cựu Tổng thống Petro Poroshenko.

 

Hứa và hứa

 

Sau khi thất bại, Poroshenko đã viết trên Twitter vào đêm bầu cử: “Chính phủ Nga sẽ vui mừng trước một tổng thống mới thiếu kinh nghiệm, người có thể đưa Ukraine trở lại vùng ảnh hưởng của Nga”. Zelensky còn có những cam kết khác, chẳng hạn không tranh cử nhiệm kỳ hai và “trấn áp tham nhũng trong hệ thống tư pháp có nhiều lỗ hổng”. Hai năm sau chiến thắng bầu cử, Zelensky đã cho thấy rõ ràng ông đã không hoàn thành được nhiều lời hứa.

 

Chính sách tặng điện thoại thông minh cho người cao tuổi có giúp đảo ngược tình thế của một tổng thống đang mất tín nhiệm trước cử tri? Nhiều người nghi ngờ khả năng này. Người cao tuổi ở Ukraine thích sử dụng điện thoại nắp gập đơn giản hơn là điện thoại thông minh và lương hưu của họ hiện thấp khủng khiếp (khoảng $80/tháng), nên smartphone có giảm giá cũng không thể giúp họ tham gia môi trường trực tuyến. Ước tính có khoảng ba triệu người Ukraine sống trong những ngôi làng không kết nối internet! Thông báo về tặng điện thoại thông minh dường như không phù hợp với một tổng thống đang đối mặt với chiến tranh ngay trước cửa nhà mình.

 

Cuộc khảo sát gần đây từ Trung tâm Razumkov, một tổ chức tư vấn chính sách công phi chính phủ ở địa phương cho thấy hơn 55% người được hỏi không tin chính phủ đã theo đuổi đủ các nỗ lực ngoại giao và quốc phòng để ngăn chặn cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Trong số 1,206 người được phỏng vấn trên khắp Ukraine (không kể các khu vực bị chiếm đóng Crimea, Donetsk và Luhansk), hơn 55% tin rằng Zelensky sẽ không là một tổng chỉ huy hiệu quả và tổ chức bảo vệ tốt đất nước nếu Nga xâm lược toàn diện.

 

“Cả Zelensky và chính quyền của ông ấy đang phải trả giá cho những sai lầm mà họ mắc phải trong hai năm qua – bà Olga Rudenko, Tổng biên tập tờ Kyiv Independent tiếng Anh, nhận định – Nếu cuộc xâm lược xảy ra vào năm 2019, vài tháng sau khi Zelensky được bầu, lúc mức độ tín nhiệm còn rất cao, câu chuyện sẽ rất khác”. Giờ đây, với việc Ukraine đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước, Zelensky phải rút ra khỏi túi thêm vài con chủ bài nữa thay vì chỉ có điện thoại thông minh, hoặc tìm cách truy tố đối thủ Poroshenko để làm xao nhãng dư luận về nguy cơ Nga xâm nhập.

 





No comments: