Thursday, April 23, 2020

NGA, TRUNG QUỐC, IRAN PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN CHỐNG MỸ (Sài Gòn Nhỏ)




Nguyễn Hóa  -  Sài Gòn Nhỏ
April 23, 2020

Bộ ngoại giao Mỹ vừa có một báo cáo nói rằng ba nước Trung Quốc, Iran, và Nga đang tăng cường phối hợp một chiến dịch tuyên truyền, đưa những thông tin sai sự thật nhằm tấn công vào nước Mỹ, liên quan đến đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Trong ba nước này thì nước Nga đã từng bị buộc tội là tung tin vịt để làm ảnh hưởng cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao, các nước kể trên sử dụng những cơ quan truyền thông của nhà nước, mạng xã hội, các viên chức nhà nước để gieo rắc những thông tin không đúng, nhắm vào công chúng trong nước của họ, cũng như trên thế giới. Mục đích của chiến dịch này là để hạ uy tín nước Mỹ, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao mà tờ Wall Street Journal có được. Theo Bộ Ngoại giao, các tin thất thiệt này được làm cho lan truyền thông qua các kênh chính thức, chính thống, từ đó tạo nên một cảm giác đáng tin tưởng cho người đọc những thông tin đó qua nhiều phương cách khác nhau, nhất là mạng xã hội. Đối với Trung Quốc, chiến dịch này còn muốn tô hồng hình ảnh Trung Quốc giúp đỡ các quốc gia khác chống dịch COVID-19.

Ông bà Bill và Melinda Gates cũng là mục tiêu của chiến dịch tuyên truyền phối hợp của Nga, Trung Quốc, và Iran. AP.

Một tin đang rộ lên ở Trung Quốc và Nga là hai vợ chồng Bill và Melinda Gates đã tạo ra virus COVID-19, với mục đích là chế tạo thuốc chủng ngừa mà kiếm lời. Ông Bill Gates là một trong những người giàu nhất thế giới, đồng sáng lập đại công ty tin học Microsoft của Mỹ. Ông cũng thường xuyên là mục tiêu của các nhóm chống chủng ngừa ở Mỹ tấn công.

Một tin khác cũng rất phổ biến tại Iran và Nga là virus COVID-19 là một vũ khí vi trùng do Mỹ chế tạo. Tin này được các cơ quan truyền thông nhà nước Iran và Nga lặp đi lặp lại thường xuyên. Ở Trung Quốc thì thuyết âm mưu này được chính một viên chức của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh công bố chính thức, rằng chính quân đội Mỹ đã đem virus đến Vũ Hán để nó gây ra đại dịch.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được Trung tâm xúc tiến toàn cầu (GEC, Global Engagement Center) thực hiện. Bà Lea Gabrielle, đặc phái viên của GEC nói rằng một số lớn các tin vịt được tung ra khi có cơ hội, nhưng cũng có bằng chứng cho thấy là ba quốc gia đối đầu này của Mỹ đang phối hợp với nhau để làm việc đó.

Bà Gabrielle nóiNga, Trung Quốc, và Iran có những thỏa thuận hợp tác truyền thông với nhau, và tôi nghĩ rằng đó là điều rất quan trọng, vì tất cả những thông tin không đúng đều có những nguồn chính thống.

Khi tờ Wall Street Journal viết bài về cáo buộc này của Bộ Ngoại giao Mỹ, các cơ quan ngoại giao của Nga và Trung Quốc không trả lời. Cơ quan đại diện ngoại giao của Iran tại New York (hai nước Mỹ Iran hiện không có quan hệ ngoại giao) lại phản pháo ngược lại là tin thất thiệt là từ chính quyền Mỹ, truyền thông Mỹ, chứ không phải từ Iran.

Ngoài ra, còn có những tin nhắn trên mạng xã hội, được cho là từ gián điệp Trung Quốc ở Mỹ tung ra, nói rằng nước Mỹ chuẩn bị giới nghiêm hoàn toàn, rằng quân đội đã được triển khai để phòng ngừa nổi loạn và trộm cắp. Những tin nhắn này cũng nói rằng “một nguồn” tin từ Bộ Nội an cho biết là nhân viên Bộ này đang chuẩn bị hành lý để giới nghiêm.

Các cơ quan điều tra của Mỹ cho biết là các điệp viên Trung Quốc này đã bắt chước cách thức mà Nga sử dụng hồi năm 2016 để can thiệp vào chuyện chính trị của Mỹ, như là sử dụng nhiều tài khoản “giả” trên mạng xã hội, để nhắm vào những bộ phận công chúng nào đó của Mỹ. Người ta cũng hoài nghi không biết các cố gắng tuyên truyền về giới nghiêm ở Mỹ này có góp phần thúc giục một số người Mỹ xuống đường biểu tình chống cách ly hay không, nhưng cho tới nay không có bằng chứng.

Trung tâm xúc tiến toàn cầu (GEC, Global Engagement Center) không nói rõ là chiến dịch tuyên truyền của ba quốc gia đó đánh vào chuyện nội trị của Mỹ như thế nào, nhưng bà Gabrielle nói nó có tính toàn cầu, việc tuyên truyền này sử dụng cả những ngôn ngữ khác với tiếng Anh như Pháp, Đức, Ý, để nhằm vào những quốc gia đó. Đặc biệt là GEC cảnh báo những mạng xã hội như Facebook là nơi chiến dịch tuyên truyền của ba nước này hoạt động rất tích cực, làm cho diễn đàn này rất vất vả để chống đỡ, để lọc những thông tin sai liên quan đến dịch COVID-19.

Các cơ quan an ninh của Mỹ đang điều tra về chiến dịch phối hợp tuyên truyền này của ba nước Trung Quốc, Iran và Nga, nhưng họ cũng nói với tờ New York Times rằng nguồn gốc của các tin đồn, của những thuyết âm mưu đó khó xác định, và họ cũng không tiết lộ nguồn tin, để giữ an toàn, đồng thời tiếp tục theo dõi.

Theo bà Lea Gabrielle được Wall Street Journal trích dẫn, thì sự tuyên truyền của ba nước kể trên, nhất là trong việc dựng nên thuyết âm mưu về vũ khí vi trùng của Mỹ, có hai mục đích song song: phá hoại nền tảng dân chủ ở các quốc gia phương Tây, đồng thời kiểm soát được dư luận trong nước, không cho dư luận ấy đi theo hướng buộc tội nhà cầm quyền đã kiểm soát kém cỏi đại dịch COVID-19. Cả ba nước Trung Quốc, Iran, và Nga đều đã thất bại trong việc chống và kiểm soát dịch bệnh, ít nhất trong thời gian đầu, làm rất nhiều người thiệt mạng.

Mà không chỉ có Mỹ mới là mục tiêu tấn công, người ta còn thấy cá cá nhân và tổ chức ở Anh, rồi Tổ chức y tế thế giới cũng bị tấn công, trên những vấn đề liên quan đến đại dịch COVID-19.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về chiến dịch được chia sẻ với các cơ quan khác trong chính phủ Mỹ, với các đồng minh nước ngoài, và Bộ Ngoại giao đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan tình báo Mỹ để chống lại chiến dịch tuyên truyền phối hợp này.





No comments: