Wednesday, September 26, 2018

TRUNG QUỐC TỪ CHỐI ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI VỚI MỸ (VOA | RFI)




VOA Tiếng Việt
25/09/2018

Trung Quốc nói rằng không thể đàm phán thương mại với Hoa Kỳ trong khi một vòng thuế mới đã được thực thi.

Hoa Kỳ hôm 24/9 bắt đầu áp biểu thuế mới lên 200 tỷ đôla hàng hóa của Trung Quốc bán vào Mỹ và Bắc Kinh ngay lập tức áp một biểu thuế trả đũa lên 60 tỷ đôla hàng hóa của Mỹ bán vào Trung Quốc.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen nói với các phóng viên tại Bắc Kinh hôm 25/9 rằng làm sao có thể đàm phán vào lúc này khi chính quyền Trump đang áp dụng “các biện pháp hạn chế quy mô lớn” mà ông mô tả cứ như là “kề dao vào cổ người ta.” Thứ trưởng Wang đã dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc đến Washington đàm phán lần gần đây nhất giữa hai cường quốc kinh tế hồi tháng Tám.

Biều thuế mới của Mỹ đánh lên hàng ngàn sản phẩm của Trung Quốc, bao gồm đồ điện tử, thực phẩm, dụng cụ và đồ gia dụng. Biểu thuế mới bắt đầu ở mức 10 phần trăm, sau đó sẽ tăng lên 25 phần trăm vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Trong khi đó trong số các sản phẩm của Mỹ bán vào Trung Quốc bị áp thuế mới có khí đốt hóa lỏng.

Chính quyền của Tổng thống Trump lập luận rằng biểu thuế đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ buộc Bắc Kinh phải giao thương với các điều kiện thuận lợi hơn với Hoa Kỳ.

Mỹ lâu nay yêu cầu Trung Quốc áp dụng những biện pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của Mỹ, bao gồm chấm dứt hành vi trộm cắp mạng. Chính quyền Trump cũng kêu gọi Trung Quốc cho phép các công ty Mỹ tiếp cận nhiều hơn với thị trường Trung Quốc và cắt giảm thặng dư thương mại với Mỹ.

Trước đó, Hoa Kỳ đã áp thuế lên 50 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc và Trung Quốc đã ngay lập tức trả đũa bằng việc đánh thuế lên một khối lượng hàng hóa của Mỹ có trị giá tương đương. Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế nhiều hơn nữa lên hàng hóa Trung Quốc – sẽ áp thuế lên thêm 267 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, có nghĩa là hầu như lên toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc bán vào Hoa Kỳ.

Các nhà phân tích kinh tế dự báo rằng cuộc thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể kéo chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu đến năm 2020.

-----------------------------------------

Tú Anh – RFI
Đăng ngày 25-09-2018

Trung Quốc quyết định ngưng đàm phán với Mỹ. Washington dùng thế « kề dao dưới cổ » khi thương lượng với Bắc Kinh. Trên đây là tuyên bố của thứ trưởng bộ Thương Mại Trung Quốc và cũng là trưởng đoàn đàm phán Vương Thụ Văn (Wang Shouwen) trong cuộc họp báo ngày 25/09/2018 tại Bắc Kinh.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày càng nghiêm trọng hơn với sự kiện lệnh áp thuế 10% lên 200 tỷ đôla mặt hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ, bắt đầu có hiệu lực kể từ thứ Hai 24/09/2018. Bắc Kinh cũng đáp trả với danh sách 60 tỷ đôla hàng hóa Mỹ và công bố « sách trắng » khẳng định muốn xuống thang, chấp nhận thu hẹp bất đồng với đối tác.

Tình hình bế tắc
Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, thứ trưởng bộ Thương Mại Vương Thụ Văn tuyên bố «không hiểu vì sao Hoa Kỳ thay đổi ý kiến sau khi tìm được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc ». Trưởng đoàn Trung Quốc dường như ám chỉ đợt đàm phán hồi tháng Năm đã đi đến một thỏa thuận khung, theo Reuters.Thế nhưng, Washington bác bỏ « thỏa thuận » này và ban hành các biện pháp áp thuế trừng phạt.

Phía Trung Quốc lập tức đình chỉ đối thoại, hủy bỏ cuộc hẹn mới giữa thứ trưởng Vương Thụ Văn và bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin, và chỉ trích quyết định của tổng thống Donald Trump phá hỏng đồng thuận.

Chọn thế đương đầu
Tuy nhiên, cũng theo ông Vương Thụ Văn, Bắc Kinh không đóng cửa đối thoại với Mỹ, nhưng tất cả tùy thuộc hoàn toàn ở Washington và với các điều kiện « không bị dao kề cổ, phải được đối xử ngang hàng, tôn trọng lẫn nhau ».

Còn theo nhận định của Hoàn Cầu Thời Báo, phản ảnh quan điểm của đảng Cộng Sản Trung Quốc, thì đối đầu cũng là « điều hay » : giúp cho Mỹ và các nước khác, nếu không muốn trả giá nặng, thì phải chấp nhận sống chung hoà bình với Trung Quốc.






No comments: