Saturday, September 29, 2018

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 29.09.2018 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 29/09/2018


*
*

·         Biển Đông : Trung Quốc lên án B-52 Mỹ «khiêu khích» (RFI) - Ngày 27/09/2018, bộ Quốc Phòng Trung Quốc đã lên án oanh tạc cơ Hoa Kỳ B-52 bay qua Biển Đông, đồng thời cáo buộc Washington đang làm xấu đi quan hệ quân sự song phương.
·         Tàu chiến Hàn Quốc đến gần đảo tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc tức giận (VOA) - Một tàu chiến của Hàn Quốc đã di chuyển gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông trong tháng này, xâm nhập vào khu vực mà Bắc Kinh xem là lãnh hải của mình
·         Trump nói về CNXH: giới bất đồng chính kiến 'hả hê' (BBC) - Giới bất đồng chính kiến 'hả hê' sau bài phát biểu về CNXH của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
·         Hội nghị Đa Sắc tộc-Đa Tôn giáo Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Quốc Hội Mỹ (RFA) - Hội nghị Đa Sắc tộc-Đa Tôn giáo Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Quốc Hội Hoa Kỳ nhằm để vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.
·         Thủ tướng Việt Nam cam kết bảo vệ nhân quyền và môi trường trước LHQ (VOA) - TT Nguyễn Xuân Phúc nói trước các đại biểu của Liên Hợp Quốc rằng Việt Nam phấn đấu thực hiện cam kết của mình đối với tổ chức này trong việc bảo vệ nhân quyền và môi trường
·         LS của Nghia Hoang Pho: ‘ông không chủ ý phá hoại an ninh quốc gia’ (VOA) - Luật sư của ông Nghia Hoang Pho, một cựu nhân viên gốc Việt làm việc tại Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) vừa bị tuyên án 5 năm rưỡi tù giam vì tội lưu trữ trái phép tài liệu mật và để lộ thông tin.
·         VN bị tố bí mật bắt giam 9 người bất đồng chính kiến (BBC) - Gia đình những người này cho biết đến nay vẫn chưa được chính quyền thông báo về việc bắt giam, lý do bắt, và nơi giam giữ họ.
·         9 người thuộc nhóm Hiến Pháp bị an ninh bắt vào đầu tháng 9 (RFA) - An ninh Việt Nam bắt giữ 9 thành viên của 1 nhóm có tên ‘Hiến Pháp’ vào đầu tháng 9 vừa qua. Mục tiêu nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình tự phát xảy ra khi mà tình trạng bất mãn đang ngày càng tăng trong xã hội.
·         Slovakia vẫn đang 'điều tra' vụ Trịnh Xuân Thanh (BBC) - Ngoại trưởng Miroslav Lajcak nói Việt Nam hai lần trả lời nghi vấn máy bay Slovakia bị lợi dụng trong vụ 'bắt cóc Berlin' nhưng đều 'chưa thỏa đáng'.
·         Ông Phạm Bình Minh đang ở đâu? (BoxitVN) - Bùi Quang Vơm - Hà Nội có thói quen trả lời mập mờ, không ai hiểu gì, nhưng lại có thể hiểu kiểu gì cũng được, một thói quen của những người luôn làm những điều ám muội, không trung thực và thiếu can đảm. Thói quen này không hợp với tập quán ngoại giao văn minh. Người ta cho rằng đó là thói quen của các quốc gia chưa phát triển, của các lãnh đạo quốc gia còn dấu vết tư duy phong kiến trung cổ, ấu trĩ, thấp kém và ...
·         Nhóm lợi ích Bộ Tài nguyên Môi trường bất chấp luật để giấu diếm ĐTM ra sao? (RFA) - Bao nhiêu ích lợi từ việc công khai ĐTM như thế đều không trở thành hiện thực bởi lẽ nhóm lợi ích Bộ Tài nguyên Môi trường đang cố tình giấu diếm các bản ĐTM và các thông tin liên quan.
·         ‘Cùng khai thác dầu khí’: Vẫn nỗi nhục hàng hai Việt - Trung (VOA) - Dù ‘công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982’ vẫn là cụm từ được Bộ Ngoại giao và giới chuyên gia ‘bảo vệ chủ quyền’ của Việt Nam lặp đi lặp lại không biết chán, nhưng liệu cả Bộ Chính trị và 200 ủy viên trung ương đảng có dám...
·         VNTB - ‘Bố già’ Lê Thanh Hải và câu chuyện Thủ Thiêm bỏ ngỏ (VNTB) - Trần Thành (VNTB) - Cựu bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải có mặt tại lễ Quốc tang ở Hà Nội và cả Ninh Bình trong buổi chiều hạ huyệt vần vũ mưa. Nếu sắp tới đây ông Nguyễn Thiện Nhân lại ra Bắc, liệu ‘bố già’ Hai Nhựt (tên thường gọi của ông Lê Thanh Hải) có phải cam chịu làm củi đốt lò đang dần nguội lạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?
·         Côn trùng và hào quang (VOA) - Hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam đã dành khá nhiều thời gian, công sức để khắc họa “tài năng, đức độ” của ông Quang như một cách cân bằng thông tin với mạng xã hội đang tràn ngập những dè bỉu, chỉ trích, cáo buộc ông Quang.
·         Liệu có phải công nhân biểu tình là do ‘thế lực thù địch’ kích động? (RFA) - Phát biểu tại Đại Hội Công Đoàn Việt Nam lần thứ 12 diễn ra ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình ở Hà Nội vào ngày 25 tháng 9, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, đưa ra cảnh báo được trích dẫn nguyên văn “tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động để kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.”
·         1000 đại học tốt nhất thế giới – Việt Nam 0: 1 Iraq (VOA) - Trong số các nước ASEAN mà Việt Nam là thành viên, Thái Lan có 14 trường lọt vào bảng xếp hạng, Malaysia có 11 trường, Indonesia có năm trường và Singapore có hai trường.
·         Việt Nam nằm trong top 20 nước bị lây nhiễm mã độc nhiều nhất thế giới (RFA) - Trong vòng 8 tháng đầu năm 2018, Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia bị lây nhiễm mã độc nhiều nhất thế giới, đồng thời dẫn đầu Đông Nam Á với hơn 86 triệu email có nội dung đe dọa tấn công được phát hiện.
·         Những giòng nước ô nhiễm quanh khu công nghiệp Tân Bình (RFA) - Khoảng tháng 8 năm ngoái, chúng tôi có gửi đến quý vị phóng sự về vấn đề ô nhiễm con sông Vàm Thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 1 năm chúng tôi quay trở và nhận thấy thực tế không có gì cải thiện. Các kênh rạch khác xung quanh khu công nghiệp Tân Bình cũng chung một số phận.
·         THƯ NGỎ GỬI QUYỀN CHỦ TỊCH NƯỚC (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Với tư cách một người bạn cùng khóa hồi phổ thông, sau này chúng ta lại có cơ hội gần gũi nên khá thân nhau, tôi muốn góp ý một vài câu thật ngắn với bạn Nguyễn Đình Cống về bức thư ngỏ này. Bạn hãy thử đặt mình vào địa vị bà Quyền Chủ tịch nước mà xem, chính bạn có thể thực hiện được những điều mình nêu ra với bà ấy hay không? Từng là đảng viên CS bạn hẳn hiểu rõ cái tổ chức ...
·         Hội Nghị Trung ương 8 sẽ bàn về nhân sự Đại hội Đảng 13 (RFA) - Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 10 sắp tới.
·         Đảng CS Việt Nam còn bàn về nhân sự Chủ tịch nước (BBC) - Quan chức Đảng CSVN nói hội nghị trung ương 8 không bầu thêm ủy viên Bộ Chính trị và nhân sự chủ tịch nước thì 'cần chuẩn bị thận trọng'.
·         Hợp nhất hai chức danh và công thức' thần thánh' (BBC) - Nhà văn Võ Thị Hảo nêu quan điểm về chính trí Việt Nam hậu cái chết của Chủ tịch Trần Đại Quang qua phương án hợp nhất hai chức danh lẫnh đạo cao cấp.
·         Người Việt có thực sự tin vào nhân quả? (BBC) - Ý kiến nói niềm tin tôn giáo tích cực làm ta chân thật nhưng mê tín dị đoan khiến chỉ biết nghĩ cho mình.
·         Vì sao Việt Nam hút đầu tư từ Thái Lan? (BBC) - Các tập đoàn Thái đổ xô vào đầu tư ở VN là xu hướng mới cần được giới hoạch định kinh tế theo dõi chặt chẽ, theo The Nation.
·         Mỹ muốn xuất khẩu lòng heo sang Việt Nam (VOA) - Hiệp hội chăn nuôi heo của Mỹ cho biết họ muốn Việt Nam cho phép xuất khẩu nội tạng trắng, trong đó có lòng heo, vào thị trường tiêu thụ nội tạng lớn thứ 4 thế giới này
·         6 trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệng (RFA) - Tính đến ngày 28 tháng 9, Việt Nam đã có 6 ca tay chân miệng tử vong trong tháng 8 và tháng 9, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam.
·         Việt Nam hứng chịu hàng trăm đợt thiên tai từ đầu năm 2018 (RFA) - Từ đầu năm 2018 đến nay, Việt Nam đã hứng chịu 14 loại hình thiên tai nguy hiểm với 6 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới, 12 trận lũ quét, sạt lở đất, và 212 trận dông, lốc sét.
·         Hơn 6.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng (RFA) - Chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra hơn 13.000 vụ tai nạn giao thông, khiến hơn 10.300 người bị thương và hơn 6.000 người tử vong.
·         Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười nằm bệnh viện đã gần 6 tháng (RFA) - Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười nằm bệnh viện 108 điều trị bệnh phổi và thận gần 6 tháng nay. Ông Phan Trọng Kính - Trợ lý của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười - khẳng định với VietNamNet sáng 28/9/2018.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Mỹ - Trung đối đầu trên nhiều mặt trận (RFI) - Đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay là bài viết « Mâu thuẫn ngày càng nhiều giữa Bắc Kinh và Washington » trên trang Thế Giới, báo kinh tế Les Echos.
·         Tại Liên Hiệp Quốc, Mỹ nhường sân chơi cho Trung Quốc (RFI) - Mỹ rút lui khỏi nhiều định chế đa quốc gia để nhường sân chơi lại cho Trung Quốc. Khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 73 liệu có tạo cho Bắc Kinh thêm một cơ hội nữa để áp đặt một mô hình thế giới đa cực mới ?
·         Mỹ cạnh tranh với TQ về đấu thầu internet ở Papua New Guinea (VOA) - Hoa Kỳ đang soạn bản chào thầu cạnh tranh để ngăn hãng viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng internet ở Papua New Guinea
·         Trung Quốc – Hoa Kỳ : Một cuộc chiến công nghệ gay gắt (RFI) - Phải chăng cuộc chiến thương mại mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đối đầu với các biện pháp áp thuế lẫn nhau chỉ là bề nổi ? Ẩn sau cuộc chiến này là một cuộc tấn công khác, hệ quả còn nặng nề hơn đang lặng lẽ diễn ra từ nhiều tháng qua.
·         Thân nhân đã nhận diện cô gái TQ 'bị giết' ở thác nước Thái Lan (BBC) - Thái Lan coi nữ sinh viên 28 tuổi chết 'nửa người trần truồng' ở thác nước tại Songla là nạn nhân 'vụ giết người'.
·         Thái Lan có tân chỉ huy quân đội, chuẩn bị cho chính phủ dân sự trở lại (VOA) - Vị tướng trung thành với hoàng gia này sẽ chỉ huy cuộc thu quân về doanh trại để khôi phục lại chính phủ dân sự cho Thái Lan sau gần 5 năm quân đội cai trị đất nước
·         Hội Đồng Nhân Quyền LHQ lập cơ quan điều tra tội ác tại Miến Điện (RFI) - Ngày 27/09/2018, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc quyết định lập nhóm phụ trách thu thập bằng chứng về các tội ác nghiêm trọng nhất xảy ra tại Miến Điện từ năm 2011, trong đó có các vụ liên quan đến người Hồi Giáo Rohingya bị truy bức. Những bằng chứng này có thể sẽ được sử dụng tại các tòa án.
·         Trừng phạt Bắc Triều Tiên: Hội Đồng Bảo An bị chia rẽ (RFI) - Trong phiên họp tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ngày 27/09/2018 dưới sự chủ trì của ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo, Washington chủ trương "duy trì áp lực tối đa đối với Bình Nhưỡng" nhằm đạt đến một thỏa thuận phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.
·         Thống nhất Triều Tiên theo giải pháp “VN từng nghĩ đến” (VOA) - Trong khi đó Miền Nam quốc gia, dưới vĩ tuyến 17 đến Mũi Cà Mau, chính quyền chính thống quốc gia và các chính đảng quốc gia tập trung nỗ lực cùng nhân dân Miền Nam xây dựng thành công mô hình chế độ “dân chủ pháp trị” (Việt Nam Cộng Hòa)...
·         Bình đẳng giới: ngoại tình không còn là tội hình sự ở Ấn Độ (BBC) - Theo luật cũ, người đàn ông ngoại tình với một phụ nữ có chồng có thể bị giam giữ đến 5 năm, nhưng người phụ nữ không bị xử phạt.
·         Hà Lan phá vỡ một âm mưu khủng bố quy mô lớn (RFI) - Hà Lan vừa phá vỡ một âm mưu khủng bố có quy mô lớn. Nhiều vụ khám xét và bắt giữ đã diễn ra ngày 27/09/2018. Theo Tư pháp Hà Lan, bẩy nghi phạm chuẩn bị ra tay khủng bố.
·         Vụ Kavanaugh: Thượng Viện bỏ phiếu sau buổi điều trần của một phụ nữ tố cáo thẩm phán (RFI) - Ủy ban Tư pháp Thượng Viện Mỹ ngày 28/09/2018 bỏ phiếu về việc bổ nhiệm thẩm phán Brett Kavanaugh vào Tòa Án Tối Cao. Nếu bước này được thông qua, Thượng Viện Mỹ trong phiên họp toàn thể sẽ bỏ phiếu phê chuẩn vào ngày 29/09.
·         Kavanaugh: “Tôi chưa bao giờ tấn công tình dục ai’ (VOA) - Trong nỗ lực cứu vãn đề cử vào Tối cao Pháp viện, ông Brett Kavanaugh nói trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện rằng ông bác bỏ ‘hoàn toàn và rõ ràng’ cáo buộc của Tiến sĩ Christine Blasey Ford rằng ông đã có hành vi tấn công tình dục bà gần 40 năm trước.
·         Điều trần Kavanaugh - thời khắc quan trọng cho phụ nữ Mỹ (BBC) - BBC hỏi ý kiến phụ nữ về ý nghĩa cuộc điều trần thứ Năm với Tối cao Pháp viện, phong trào #Me Too và quyền phụ nữ.
·         Đức lên án chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ mậu dịch (VOA) - Chủ nghĩa dân tộc và thái độ ‘ai thắng lấy hết’ đang làm tổn hại tính kết nối của châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu hôm 27/9, hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ chủ nghĩa toàn cầu và ca ngợi chính sách ‘Nước Mỹ Trước hết’ của ông.
·         Đại sứ Mỹ tham gia biểu tình, dùng loa kêu gọi lật đổ TT Venezuela (VOA) - Đại sứ Mỹ Nikki Haley hôm 28/9 tham gia cùng đoàn người Venezuela biểu tình bên ngoài trụ sở LHQ và kêu gọi lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro
·         Đại sứ Mỹ tham gia biểu tình ở New York chống chính quyền Venezuela (RFI) - Có mặt trong cuộc biểu tình phản đối chính quyền Venezuela hôm qua, 27/09/2019, tại New York, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikkey Haley kêu gọi đòi tổng thống Maduro phải từ chức.
·         LHQ : Palestine kêu gọi Mỹ hủy quyết định về Jerusalem (RFI) - Tại diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 27/09/2018, tổng thống Palestine đã kêu gọi chính quyền Mỹ xét lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Trong bài diễn văn, lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas nhấn mạnh là sẽ không thể có được hòa bình tại Cận Đông, chừng nào chưa có một Nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem.
·         Chiến tranh thương mại gây phương hại cho ứng viên Cộng hòa (VOA) - Các chính trị gia ở vùng Vành đai Công nghiệp của nước Mỹ đang chật vật tận dụng cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump để giành lợi thế trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
·         Cách biểu lộ gây tranh cãi về cờ Mỹ trong nghệ thuật (BBC) - Kelly Grovier tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc mà của cờ Mỹ trong lịch sử nghệ thuật.
·         ‘Kinh tế số thua thiệt nếu vắng bóng phụ nữ’ (BBC) - Đại diện một tổ chức cải thiện quyền phụ nữ nói về thách thức việc làm với phụ nữ trong nền kinh tế số.
·         Bất chấp giá lạnh, người Nga xếp hàng nhiều ngày chờ mua iPhone mới (VOA) - Hàng trăm người Nga đã bất chấp cái lạnh và mưa để xếp hàng nhiều ngày bên ngoài một cửa hàng điện thoại ở Moscow trước khi chiếc iPhone mới của Apple ra mắt vào thứ Sáu, nhưng điều kỳ lạ là sau khi cánh cửa mở ra, không một ai bước vào để mua hàng
·         Ông Musk không rời ghế chủ tịch để giải quyết vụ kiện của SEC (VOA) - Tổng Giám đốc của Tesla Inc, ông Elon Musk, đã từ chối nộp phạt trên danh nghĩa và từ bỏ vai trò chủ tịch trong hai năm như là một phần trong thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ
·         Máy bay của Air Niugini đâm xuống biển ở Micronesia, không ai chết (VOA) - Nhiều thuyền nhỏ hôm 28/9 đã cứu toàn bộ 47 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay của hãng Air Niugini bị rơi xuống biển gần Micronesia
·         Vì sao một thời con người ăn thịt nhau? (BBC) - Những khúc xương người bị nhai nát, xương bị đập để lấy tuỷ cho thấy có thời con người đã ăn thịt nhau vì những lý do khủng khiếp không ai ngờ.
·         Động đất gây sóng thần ập vào Sulawesi (BBC) - Động đất 7,5 độ Richter gây ra sóng thần cao hai mét tràn tới Palu ở đảo Sulawesi của Indonesia, gây chết người và đổ nhà.
·         Ấn Độ du ký: Sông Hằng, sông thiêng (VOA) - Xã hội Ấn chia bốn giai cấp chính, là Brahmins (Bà La Môn: tu sĩ, trí thức) – Kshatriyas (Sát Đế Ly: vua chúa) – Vaishyas (Vệ Xa : thương gia) – Shudras (Thu Đà La : lao động). Lọt ra ngoài bốn giai cấp trên là nhóm Dalits (cùng khổ).







No comments: