Monday, April 9, 2018

LUẬT GIA NGUYỄN BẮC TRUYỂN TRÊN TRANH NHẤT CỦA TRANG MẠNG QUỐC HỘI CHLB ĐỨC (Thục Quyên)




09/04/2018

Phiên xử không tôn thủ các nguyên tắc pháp lý tối thiểu đối với 6 nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức và Lê Thu Hà đã đưa ra ánh sáng quốc tế những thiếu sót trầm trọng của nhà nước pháp quyền Việt Nam.

Liên minh Âu châu và nhiều quốc gia Âu châu đã lần lượt lên tiếng phê bình nghiêm khắc bản án và đồng thanh nhắc nhở Việt Nam phải tôn trọng Công Ước Quốc tế về Quyền dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết.

Cộng hòa Liên Bang Đức là quốc gia đã đối thoại về nhà nước pháp quyền trong nhiều năm với Việt Nam và đã gửi nhân viên toà đại sứ vào giám phiên toà ngày 5/04/2018,  tỏ ra quan tâm mạnh mẽ chưa từng thấy đến sự kiện những nhà hoạt động nhân quyền bị vu cáo một cách trắng trợn.

Sau Liên đoàn Thẩm phán Đức, Đặc Ủy nhân quyền Bärbel Kofler, dân biểu Quốc hội Liên bang Marie-Luise Dött, hôm nay trang mạng Quốc hội Liên bang Đức đã đưa lên trang nhất lời tuyên bố của bà Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội CHLBĐ Gyde Jensen, nhận bảo trợ cho luật gia Nguyễn bắc Truyển trong chương trình „Dân biểu Bảo vệ Dân biểu“ của Quốc hội Liên bang Đức.

"Tôi muốn ông ta được tự do"


****

Bản dịch của VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền
(VETO! Human Rights Defenders‘ Network)
-----------------------
Lời người dịch: Hôm nay, 9 tháng 4 năm 2018, trên trang mạng của Quốc hội CHLB Đức xuất hiện 2 bài về tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển: bài thứ nhất trên trang nhất của trang mạng này (đọc lúc 15g ngày 09/04/2018) loan tin dân biểu Gyde Jensen, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân quyền Quốc hội CHLB Đức, kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Bắc Truyển; và bài thứ hai ghi lại cuộc phỏng vấn chi tiết với bà Gyde Jensen về việc này. VETO! xin giới thiệu bản dịch của cả 2 bài này.

Bài thứ nhất
Nhân quyền: Dân biểu Gyde jensen tranh đấu cho Nguyễn Bắc Truyển

Chủ tịch Uỷ Ban Nhân quyền Quốc hội CHLB Đức, bà Gyde Jensen (xem ảnh màn hình), kêu gọi Việt Nam xem xét tại bản án đối với luật gia Việt Nam Nguyễn Bắc Truyển. „Tôi muốn ông ta được tự do“, bà phát biểu vào ngày thứ Hai 09/04/2018. Vào ngày thứ Năm tuần qua, ông Nguyễn Bắc Truyển đã bị kết án 11 năm tù và 3 năm quản chế. Trong khuôn khổ của chương trình bảo trợ „Dân biểu Bảo vệ Dân biểu“ bà sẽ tranh đấu cho ông Truyển được tự do.


Nguồn (đọc lúc 15g ngày 09/04/2018):
Gyde Jensen setzt sich für Nguyen Bac Truyen ein
https://www.bundestag.de/

Toàn bài tuyên bố của dân biểu Gyde Jensen sẽ được đăng tải vào ngày mai.
Thục Quyên

--------------------------------------

09/04/2018

Thông cáo báo chí của Hiệp Hội Thẩm phán Đức Liên Đoàn Nữ và Nam Thẩm phán Nữ và Nam Công tố viên

Gnisa: "Nhưng người bị kết án đã bảo vệ Pháp quyền"

Hiệp Hội Thẩm phán Đức sửng sốt về việc kết án các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam

* Lê Ngọc Châu chuyển ngữ


Bá Linh (Berlin). Hiệp hội Thẩm phán Đức (DRB ) đã chỉ trích gay gắt việc kết án các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Hôm thứ Năm (ghi chú thêm 05.04.2018), tại Hà Nội, sáu nhà hoạt động nhân quyền đã bị kết án tù dài hạn, từ 7 đến 15 năm. Trong số đó cũng có Luật sư (Ls) Nguyễn Văn Đài, người Ls mà Hiệp hội các Thẩm phán của Đức đã trao tặng khiếm diện giải DRB-Nhân quyền vào năm 2017 như là một sự công nhận công lao về sự đóng góp của ông .

Chủ tịch Liên đoàn Thẩm phán Đức, ông Jens Gnisa, nói hôm Thứ Sáu (06.04.2018) rằng "Sự kết án này không biện minh (hay phân bua) được". "Tất cả những người bị kết án chỉ có bảo vệ (bênh vực) cho quyền Tự Do bất khả xâm phạm (nguyên văn 'không gì phá nổi'), Pháp Quyền và Dân Chủ". Ông Gnisa nói: " "Việc thực hiện các quyền này, mà chính Việt Nam đã cam kết, không thể bị truy tố hình sự."

Các thủ tục tố tụng cũng đã bị khinh rẻ nghiêm trọng. Theo quan điểm của Hiệp hội Thẩm phán, phán quyết chống lại sáu nhà hoạt động nhân quyền đã được công bố chỉ sau vài giờ đàm phán thì chính việc này tự nó nói lên điều đó.

"Toàn bộ thủ tục với hơn hai năm giam giữ làm thất vọng một cách đặc biệt," Gnisa nói. "Chế độ nhà nước (Regime) ở Việt Nam đang đứng trên luật pháp hiện hành để diệt khẩu những người phê bình (Kritiker). Tất cả kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh rằng ước muốn của con người về Tự Do sẽ vượt qua mọi sự cưỡng chế."

Những Thông tin thêm về Giải thưởng Nhân quyền của DRB:

Hiệp hội Thẩm phán Đức, với hơn 16.000 thành viên (tổng cộng khoảng 25.000 thẩm phán và công tố viên) đến nay là một hiệp hội nghề nghiệp lớn nhất của các nam / nữ Thẩm phán và Công tố viên ở Đức.

* © Lê Ngọc Châu – (Nam Đức, Sáng 07.04.2018)
- Nguồn: Theo DRB - Pressemeldung  Nr. 04/18 ngày 06. April 2018
       do Dipl. Kaufmann Hoàng Phong, Ngô nhận trực tiếp từ ông Gnisa chuyển đến per email    - Hình scanned đính kèm:








No comments: