Tuesday, April 24, 2018

ĐIỂM TIN THỨ BA 24/4/2018 (Tin Tức Hàng Ngày)





·         Chỉ có chiến tranh với Mỹ mới có thể ngăn cản Trung Quốc độc chiếm biển Đông (RFA) - Chỉ có chiến tranh mới có thể ngăn cản được Trung Quốc độc chiếm biển Đông. Đó là phát biểu của Đô đốc Philip S. Davidson, người được đề cử làm Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ trước Quốc hội Mỹ hôm 17/4.
·         Đô đốc Mỹ: Biển Đông đang bị Trung Quốc khống chế (RFI) - Trong ba tuần đầu tháng Tư 2018, Hải Quân Trung Quốc đã tung ra một loạt hành động vừa thị uy vừa khiêu khích trên Biển Đông, không chỉ đối với các láng giềng trong khu vực, mà còn nhắm cả vào Mỹ lẫn Úc, hai nước đang can dự vào vấn đề Biển Đông. Trong bối cảnh đó, điều trần trước Thượng Viện Hoa Kỳ ngày 17/04/2018, đô đốc Philip Davidson, người được đề cử làm Tư Lệnh Quân Đội Mỹ tại vùng Thái Bình Dương sắp tới đây, đã báo động về những mối đe dọa mà Bắc Kinh đặt ra, và kêu gọi Washington mau chóng tăng cường quân bị và khí tài để đối phó.
·         Úc, Nhật tham gia tập trận quân sự thường niên Mỹ-Philippines  (VOA) - Úc và Nhật Bản tham gia các cuộc tập trận Mỹ-Phi thường niên có thể châm ngòi cho sự leo thang các cuộc tập trận quân sự. Anh được mời dự trong tư cách quan sát viên
·         Tin thêm về tàu chiến Úc bị Trung Quốc ‘thách thức’ ở Biển Đông (VOA) - Ba chiến hạm của Australia, từng vấp phải tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông, hôm 22/4 rời Việt Nam sau chuyến thăm “thiện chí” nhằm “củng cố quan hệ đối tác chiến lược” giữa hai nước.
·         Biển Đông: Dự án bản đồ ‘‘đường 9 đoạn nối liền’’ của Trung Quốc (RFI) - Báo chí Hồng Kông hôm qua, 22/04/2018, tiết lộ một dự án nghiên cứu hải dương của Trung Quốc, chủ trương vạch ra « đường ranh giới mới » trên Biển Đông, nhằm « tạo điều kiện cho nghiên cứu » về tài nguyên và « gia tăng sức nặng » cho các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, trước mắt, ít có khả năng Bắc Kinh chấp nhận « đường 9 đoạn nối liền », vì Trung Quốc lo ngại các phản đối dữ dội của quốc tế.
·         Trung Quốc ‘sắp thử nghiệm’ tàu sân bay tự đóng (VOA) - Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng dường như sắp chạy thử nghiệm, sau khi xuất hiện các hình ảnh trên mạng Internet cho thấy con tàu này đang rời cảng Đại Liên ở đông bắc Trung Quốc.
·         Việt Nam-Trung Quốc kiểm tra liên hợp nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ (RFA) - Việt Nam và Trung Quốc triển khai hoạt động kiểm tra liên hợp nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ năm 2018
·         Hội Nghề cá đòi chính quyền ‘áp lực’ TQ bồi thường cho ngư dân (VOA) - Chủ tịch Hội Nghề cá xác nhận hành động đe dọa tính mạng ngư dân Việt của phía Trung Quốc đang có chiều hướng gia tăng, bất chấp Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản đối
·         Hội Nghề cá Quảng Ngãi lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam (RFA) - Hội Nghề cá Quảng Ngãi vừa có văn phản đối và lên án Trung Quốc về hành động đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa. Thông tin vừa nói được nêu rõ trong báo cáo gửi Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi do ông chủ tịch Hội Phan Huy Hoàng ký ngày 22 tháng tư.
·         Việt Nam Cộng hòa có thật sự thua trận? (RFA) - Người Việt Nam Cộng sản cho rằng Việt Nam Cộng hòa đã thua trận thì chẳng còn tư cách gì để nói người khác. Nhưng thắng thua liệu có phải là tất cả?
·         VNTB - Từ trong ra ngoài: ăn cắp trở thành thuộc tính? (VNTB) - Phương Thảo (VNTB) Báo Nhật Kyodo ngày 12 tháng 4 năm 2018 đưa tin theo số liệu của Cảnh sát Quốc gia người Việt ở Nhật dã vượt qua Trung quốc trở quán quân dân nhập cư phạm tội. với số 3.177 vụ vi phạm trong năm 2016 đã tăng lên đến 5.140 vụ trong năm 2017. Trong đó có 2.037 vụ trôm cắp hàng hoá trong siêu thị và 325 vụ cầm 12 vụ trong năm trước đó.
·         Hải sản bị nhiễm kim loại nặng: nguyên nhân từ đâu? (BoxitVN) - Đăng Nguyễn - (TBKTSG) – Theo thông tin trên Lao Động Online, ngày 5-4-2018, tại “Hội nghị bàn giải pháp khai thác, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hải sản khai thác”, ông Ngô Hồng Phong – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm – thủy sản (Nafiqad, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết: “Trong năm 2017, số lô hàng thủy sản Việt Nam bị cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo, phát hiện chất ô nhiễm (kim loại nặng như ...
·         Xử phúc thẩm nhà hoạt động môi trường Hoàng Bình (RFA) - Nhà hoạt động môi trường và công đoàn độc lập Hoàng Đức Bình vào ngày mai 24 tháng 4 sẽ ra tòa phúc thẩm.
·         Vì sao CSVN cấp tập xử án nhân quyền đầu 2018? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng Người Việt 22/4/2018 - Vì sao nhà cầm quyền CSVN lại cấp tập tổ chức các vụ xử án người hoạt động nhân quyền trong hai Tháng Ba và Tư, 2018? Phải chăng là “xử nhanh để bắt tiếp” như nhận định của một số người đấu tranh nhân quyền? Hay “xử nặng để mặc cả Hiệp định thương mại với Châu Âu” như nhận định của một số người đấu tranh nhân quyền khác? ‘Danh sách bắt tiếp 48 người?’ Sau Tết Nguyên Đán 2018, hàng loạt vụ án Hội Anh ...
·         Đức xử nghi phạm vụ 'bắt cóc Trịnh Xuân Thanh' (BBC) - Ông Nguyễn Hải Long bị buộc tội làm gián điệp và hỗ trợ vụ 'bắt cóc Trịnh Xuân Thanh' trong phiên tòa dự kiến kéo dài đến cuối tháng Tám.
·         Tại sao cảnh sát Đức khám xét nhà „Sơn điền“? Có liên quan gì đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không? (TB) - Tờ báo Taz của Đức số ra ngày 21.04.2018 đăng một bài báo về phiên tòa xét xử nghi phạm Nguyễn Hải Long sắp sửa bắt đầu trong vài ngày nữa, đặc biệt bài báo có đề cập đến một nhân vật thứ hai, đó là Sơn N. L. cư ngụ ở thành phố München (Munich) miền Nam nước Đức.
·         Đồng Tâm: ‘Tôi khẳng định có một sự dàn dựng’ (BoxitVN) -
Tròn một năm sau ngày Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tới xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để giải quyết vụ việc ‘tranh chấp đất đai’ và giải cứu các cán bộ, cảnh sát bị người dân ‘giữ nhốt’ trong lúc xảy ra xung đột, một đoàn nhân sỹ, trí thức tại Việt Nam đã tới thăm lại xã này để ‘tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng’ của người dân, tuy nhiên chuyến thăm đã bị ‘cản trở’, theo một nhân chứng và thành viên của ...
·         VNTB- Đồng Tâm 2: Thắng lợi ‘đổi người’ của nhân dân Mỹ Thọ – Mỹ An ! (VNTB) - Phạm Chí Dũng - Cali Today Việt Nam – Cali Today News – Một sự trùng hợp ngẫu nhiên của lịch sử vừa diễn ra: tháng Tư năm 2018, tròn một năm ngày nổ ra vụ Đồng Tâm ở Hà Nội và trùng với thời điểm người dân Đồng Tâm hân hoan tổ chức kỷ niệm cái ngày mà Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải ký sống và lăn tay vào bản cam kết không “hồi tố” dân Đồng Tâm, người dân ở hai xã Mỹ Thọ và Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã tái hiện thắng lợi “đổi người” mà Đồng Tâm đã giành được một năm trước.
·         Đất đai của ông bà mình, nhưng Nhà nước lại có quyền định đoạt! (BoxitVN) -  Thảo Vy (VNTB) – Người dân định cư lâu đời – dân cố cựu, họ coi đất đai của gia đình là do tổ tiên, ông cha khai phá và sở hữu hàng trăm năm trước để lại cho họ. Dù có quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì trong lòng người nông dân họ cũng không nghĩ như vậy. Mặt khác trên thực tế, ngay cả với danh nghĩa Nhà nước thay mặt toàn dân sở hữu đất đai, thì sau khi Nhà nước đã giao đất, ...
·         VNTB - Cần bãi bỏ việc cấm tích tụ đất nông nghiệp (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) Ngay từ lúc điều luật cấm này còn giai đoạn dự thảo đã vấp nhiều phản ứng. Sao lại sợ người giàu làm giàu bằng nông nghiệp? Báo chí đưa tin rằng trao đổi với thành viên Tổ tư vấn vào cuối tuần qua (20-4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, câu hỏi lớn cần đặt ra là làm sao sử dụng nhà đất tốt hơn, cần điều chỉnh đúng đối tượng như đối với người giàu, người có 2 nhà trở lên… “Thuế tài sản cần đánh vào người giàu”. Thủ tướng nhận định như vậy.
·         ‘Hỏa tốc’ với dự án sân golf, resort 3.800 ha trùm cả ra đảo Lý Sơn! (BoxitVN) -   Trần Tuấn TPO – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – ông Trần Ngọc Căng vừa “yêu cầu cả hệ thống chính trị quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp…, để đảm bảo các điều kiện tiến hành khởi công dự án vào ngày 19/5/2018 theo đúng mục tiêu, tiến độ đã thống nhất giữa lãnh đạo tỉnh và Chủ tịch Tập đoàn FLC”. Ngày 18/4/2018, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra Thông báo đóng dấu “hỏa tốc” số 144/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh ...
·         VN: ‘Bảo trợ chính trị’ đang gây nguy hại cho chế độ? (BoxitVN) -
PGS. TS. Phạm Quý Thọ - Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội  Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, một số vụ án được khởi tố, nhiều lãnh đạo bị Đảng kỷ luật, nhiều cá nhân bị đưa ra xét xử, tuy nhiên tội tham nhũng đã không được chỉ đích danh. Trong nhiều vụ xét xử, phần lớn các bị cáo nguyên là các cán bộ đảng hay lãnh đạo các các tập đoàn nhà nước bị tuyên với tội danh ‘cố ý làm ...
·         Đảo Kuku, bài 2: 39 năm đằng đẵng lời hẹn quay về... (BBC) - Bà cụ nói "Ngày rời đảo, tôi có ra mộ khấn... và hẹn sẽ quay lại xây mộ. Đây là lần đầu tôi về lại đây và... cũng là lần cuối."
·         Quanh vụ nghĩa trang Giải Phướn 'bị đập phá' (BBC) - Dân làng La Dương ở Hà Nội nói địa phương mang người đến 'phá mồ mả' tại nghĩa trang cổ.
·         Nước cờ chiến lược Vũ ‘Nhôm’ và Hội nghị trung ương 7 (VOA) - Ở vào lần thứ hai “biến mất” của ông Trần Đại Quang, lại đang xuất hiện những dư luận và đồn đoán về tình trạng sức khỏe “khó hồi phục” của ông, và về những gương mặt nào có thể đảm nhiệm...
·         Ngập tràn quảng cáo Tàu - Nga tại Nha Trang (RFA) - Những bảng hiệu tiếng Tàu, tiếng Nga gần đây trở nên nhan nhản ở thành phố biển Nha Trang khiến dư luận thắc mắc vì sao lại xảy ra tình trạng này.
·         Thuốc giả lan tràn, thuốc thật bị huỷ (RFA) - Hàng loạt cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư giả hoạt động trong một thời gian dài không bị "sờ gáy" trong khi những sản phẩm thuốc đạt tiêu chuẩn do nước ngoài viện trợ cho Việt Nam thì lại vì một lý do nào đó lại bị xét duyệt khó khăn, tới mức sản phẩm quá hạn sử dụng buộc phải tiến hành tiêu huỷ
·         Vinalines thanh lý hàng loạt tàu nhằm cắt lỗ (RFA) - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines đang tìm cách thanh lý hàng loạt tàu để cắt lỗ nhưng không thành công do không có đơn vị chào hàng nào đưa ra mức giá cao hơn giá chào hàng khởi điểm.
·         Cơ hội quay lại Mỹ của Việt kiều bị trục xuất 'rất thấp' (BBC) - Luật sư hỗ trợ pháp lý cho những người Việt bị Mỹ trục xuất nói nên tìm cách giúp họ hòa nhập với đời sống Việt Nam vì cơ hội quay lại Mỹ 'rất thấp'.
·         Thủ tướng phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 (RFA) - Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 437/QĐ-TTg về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.
·         Chính phủ Hà Nội họp về các dự án BOT (RFA) - Số tiền phải chi trả cho các nhà đầu tư thấp hơn 20% so với tổng số tiền được dự tính phải chi trả cho các dự án này.
·         Việt Nam – Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng (VOA) - Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Hàn Quốc hôm 23/4 đã ký văn bản hợp tác quân sự về một tầm nhìn chung.
·         Nhiều nghi vấn trong vụ ‘thâu tóm’ đất của Quốc Cường Gia Lai (VOA) - Bí thư đảng thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu một ủy ban dưới quyền ông điều tra việc công ty Tân Thuận thuộc thành ủy bán đất cho công ty tư nhân Quốc Cường Gia Lai.
·         Vụ ‘đất Thành Ủy’: Thế Thiên hành… ‘đạo’ (VOA) - Thành ủy TP.HCM có bao nhiêu công sản, công thổ và đã bán bao nhiêu, bán như thế nào? Tổ chức Đảng của các địa phương khác chắc cũng như thế! Đặc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối có thể có nhiều hạn chế nhưng có những điểm “hay”...
·         ‘Tiếng khóc’ của người sản xuất cà phê sạch (RFA) - Vụ án “Cà phê pin” chỉ là một sự việc trong rất nhiều những câu chuyện về thực phẩm bẩn được báo chí trong nước phơi bày, tất cả được gọi chung bằng một câu nói, nặng như một bản án, đó là “người Việt đang giết người Việt.”
·         Vụ cà phê trộn pin: Khởi tố, bắt 6 người (VOA) - Cà phê có màu đen óng do sản xuất từ công thức nhuộm cà phê phế phẩm với dung dịch được pha chế từ nước và lõi pin
·         VNTB - Một tương lai ăn xổi ở thì của dân tộc (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) 'Khi chúng ta càng tìm hiểu sâu hơn về tư tưởng và nguồn nhân lực của dân tộc ta thì chúng ta sẽ cảm nhận được một sự thật rằng, sự thật đó là chúng ta không bao giờ tìm thấy sự thành công với những gì mà chúng ta đã mong ước cho tương lai của dân tộc ta cả chục năm nay.'
·         Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Thượng Hải Trung Quốc thăm Việt Nam (RFA) - Một đoàn cán bộ thành phố Thượng Hải của Trung Quốc vào ngày 23 tháng 4 được Tổng Thư Ký Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tiếp tại Hà Nội.
·         Sabeco bầu 3 thành viên ThaiBev vào Hội đồng quản trị (VOA) - Các cổ đông của Tổng Công Ty Cổ Phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sáng hôm 23/4 cho biết đã bầu 3 đại diện của ThaiBev vào Hội đồng quản trị Sabeco
·         Việt Nam bắt giữ nghi phạm Lào vận chuyển ma túy (RFA) - Lực lượng Biên Phòng Việt Nam gần đây bắt giữ một người đàn ông quốc tịch Lào 62 tuổi do buôn lậu và vận chuyển một số loại ma túy tổng cộng lên đến khoảng 885.000 đô la Mỹ.
·         Cứu ba phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc (RFA) - Ba phụ nữ Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc được công an Quảng Ninh giải cứu kịp thời hôm 20/4/2018.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Stephen Hawking, ông thầy phù thủy (BoxitVN) -  Nguỵ Hữu Tâm - Linh hồn chiến thắng vật chất hay ngược lại. Nhân ngày Stephen Hawking vừa mới đi xa. Trước đây 20 năm, để tìm tài liệu nhằm viết một bài báo của câu chuyện có tiêu đề trên trang nhất về cuộc tìm kiếm công thức giải bài toán vũ trụ, tôi đến thành phố Potsdam (ở CHLB Đức, nằm phía Tây Nam của Thủ đô Berlin và cách đó gần 100 km, đi bằng xe hỏa ven đô mất khoảng trên một giờ, nơi Đài Thiên văn Babelsberg ...
·         Bí mật “dơ bẩn” của những chú vịt cao su (VOA) - Chúng đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi lần đi tắm của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, thứ đồ chơi khi tắm yêu thích của bạn có thể chứa bên trong một bí mật bẩn thỉu.
·         G7: Đoàn kết chống Nga, cứng rắn với Bắc Triều Tiên, chia rẽ về Iran (RFI) - Trong cuộc họp cấp ngoại trưởng ngày 22/04/2018 tại Toronto, các cường quốc thuộc khối G7 đã tỏ ra đoàn kết để đương đầu với Nga. Tuy nhiên, nếu như thái độ cứng rắn trước Bắc Triều Tiên được ngoại trưởng bảy nước nhất trí, hồ sơ hạt nhân Iran vẫn gây chia rẽ các thành viên trong ngày làm việc 23/04.
·         Các vấn đề hàng đầu đối với Mỹ trong thượng đỉnh Trump-Kim (VOA) - Chính quyền Mỹ đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng những chi tiết cơ bản, như địa điểm và thời điểm cuộc gặp, hay chiến thuật đàm phán, vẫn chưa đươc chung kết.
·         Hàn Quốc tắt loa tuyên truyền dọc biên giới với Bắc Triều Tiên (RFI) - Seoul đã thể thiện một hành động hòa giải trước thượng đỉnh Liên Triều diễn ra ngày 27/04/2018 khi tắt giàn loa tuyên truyền, vẫn được bật với âm lượng cao, dọc biên giới với Bắc Triều Tiên.
·         Tai nạn xe buýt ở Bắc Hàn, 32 người Trung Quốc tử nạn (VOA) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 23/4 cho biết, 32 khách du lịch Trung Quốc và bốn người Triều Tiên đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Bắc Hàn.
·         Quá khứ quyết định Hiện tại Trung Quốc ra sao? (BBC) - Lịch sử Trung Quốc góp phần định hình cách tiếp cận ngày nay của nước này, từ thương mại tới đối ngoại.
·         TQ hoan nghênh quan chức Mỹ tới xử lý tranh cãi thương mại (VOA) - Trung Quốc hôm 22/4 cho biết nước này hoan nghênh kế hoạch thăm Bắc Kinh của các quan chức hàng đầu Hoa Kỳ nhằm thảo luận các vấn đề thương mại và kinh tế.
·         Trung Quốc và Nga bàn về chuyến thăm của ông Putin (VOA) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng nhiệm Trung Quốc hôm 23/4 đã thảo luận về chuyến thăm quốc gia đông dân nhất thế giới sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
·         Cô giáo 'từng không được đi học vì cụt tay' (BBC) - Bắt đầu tới trường năm 23 tuổi, khuyết tật và ràng buộc xã hội không làm nản chí người phụ nữ Thái Lan đầy can đảm.
·         Vua Campuchia kêu gọi Thượng viện bảo vệ công lý, nhân quyền (VOA) - Chào mừng các nhà lập pháp tân cử, vua Sihamoni của Campuchia nói “Thượng viện phải bảo vệ công lý và nhân quyền hầu cải thiện tình trạng an hòa trong xã hội.”
·         Thêm một vụ sát hại gây chấn động Malaysia (VOA) - Cảnh sát Malaysia hôm 23/4 trưng hình ảnh vẽ bằng máy tính hai người đàn ông là nghi phạm bắn chết một người đàn ông Palestine ở Kuala Lumpur.
·         Pháp: Hạ Viện thông qua dự luật tị nạn-nhập cư gây tranh cãi (RFI) - Hạ Viện Pháp đã thông qua dự luật tị nạn-nhập cư tối 22/04/2018 sau một tuần thảo luận căng thẳng và 60 giờ tranh luận, với hàng nghìn điểm sửa đổi. Được thông qua với 228 phiếu thuận, 139 phiếu chống và 24 phiếu trắng, dự luật nhằm mục đích « nhập cư có kiểm soát, quyền tị nạn hiệu quả và hội nhập thành công ».
·         Bloomberg chi 4,5 triệu đôla cho Thỏa thuận Paris (BBC) - Cựu thị trưởng New York nói sẽ tài trợ 4,5 triệu đôla thay cho cam kết tài chính của Mỹ với Hiệp ước khí hậu Paris.
·         Tổng thống Pháp Macron công du Hoa Kỳ (RFI) - Hôm nay, 23/04/2018, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân lên đường công du Hoa Kỳ đến 25/04/2018. Đây là lần đầu tiên tổng thống Donald Trump tiếp một nguyên thủ nước ngoài với nghi lễ của một chuyến viếng thăm cấp nhà nước. Paris và Washington muốn chứng tỏ mối quan hệ mật thiết giữa hai đồng minh truyền thống, cho dù đôi bên có nhiều bất đồng.
·         Trả lời Fox News, Macron « chinh phục » Trump (RFI) - Ngay trước khi lên đường công du Hoa Kỳ, ngày 22/04/2018, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trả lời Fox News, kênh truyền hình ưa thích của chủ nhân Nhà Trắng. Nhiều điểm chính về những hồ sơ đối ngoại, cũng như mối quan hệ « rất đặc biệt » với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump, lần lượt được ông Macron nêu trong buổi phỏng vấn.
·         Macron - Trump: Tình bạn thắm thiết ít ai ngờ (RFI) - Tổng thống Pháp công du Hoa Kỳ ba ngày, bắt đầu từ hôm nay 23/04/2018. Chuyến viếng thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, chiếm tựa chính của các báo Pháp hôm nay. La Croix chạy tựa « Trump-Macron, một sự thuận thảo đầy nghịch lý » Le Monde thuật lại « Macron-Trump, chuyện kể về một mối quan hệ đặc biệt », Le Figaro nhấn mạnh đến « Thách thức Mỹ của Emmanuel Macron ». Riêng nhật báo thiên tả Libération dành hẳn một chuyên đề đặc biệt để mô tả « Ác mộng Mỹ ».
·         Tại sao tổng thống Macron tặng cây sồi cho đồng nhiệm Trump? (RFI) - Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tặng nguyên thủ chủ nhà Donald Trump một cây sồi, được chiết từ rừng Belleau, gần Château-Thierry (tỉnh Aisne, miền bắc Pháp), nơi gần 2.000 lính thủy Mỹ đã ngã xuống trong Thế Chiến I. Đây cũng là món quà mang tính biểu tượng sau quyết định rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris của tổng thống Trump.
·         Hạt nhân Iran: Macron có thể thuyết phục được Trump? (RFI) - "Thỏa thuận hạt nhân với Iran không hoàn hảo nhưng chúng ta không có giải pháp nào khác và tôi không có kế hoạch B cho hồ sơ này". Trước chuyến công du Hoa Kỳ, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố như trên với phóng viên của đài truyền hình Mỹ Fox News.
·         Khủng bố: Tư pháp Bỉ kết án Salah Abdeslam 20 năm tù (RFI) - Tòa án Bỉ hôm nay, 23/04/2018, kết án Salah Abdeslam 20 năm tù giam, do tham gia vào cuộc tấn công chống lại cảnh sát. Salah Abdeslam nổi tiếng là người cuối cùng còn sống sót trong các nhóm tiến hành loạt tấn công khủng bố ngày 13/11/2015, tại Paris và Saint-Denis, khiến 130 người chết và hàng trăm người bị thương.
·         Đức : Đảng Xã Hội Dân Chủ có nữ chủ tịch đầu tiên (RFI) - Hôm qua, 22/04/2018, đảng Xã Hội Dân Chủ Đức (SPD) đã bầu bà Andrea Nahles làm chủ tịch đảng. Đây là nữ chủ tịch đầu tiên của SPD kể từ khi đảng được thành lập cách nay 150 năm. Tân chủ tịch SPD đứng trước các thách thức rất lớn, với thất bại lịch sử của đảng này trong cuộc bầu cử nghị viện tháng 12 năm ngoái, cho dù SPD đã thiết lập được một thỏa hiệp cầm quyền với đảng Liên Minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) của thủ tướng Merkel, sau nhiều tháng thương lượng gay go.
·         Pompeo vấp khó khăn trong tiến trình chuẩn thuận chức Ngoại Trưởng (VOA) - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hôm 23/4 sẽ biểu quyết về chọn lựa của Tổng thống Trump đề cử Giám Đốc CIA Mike Pompeo vào vị trí Bộ trưởng Ngoại Giao.
·         Mỹ: Tay súng khỏa thân từng bị bắt gần Nhà Trắng (VOA) - Cảnh sát thành phố Nashville, bang Tennessee hôm 23/4 cho biết vẫn chưa tìm ra manh mối đáng tin cậy nào về tung tích của nghi can trong vụ xả súng làm 4 người chết tại nhà hàng Waffle House
·         Hoàng tử William có thêm một con trai (BBC) - Nữ Công tước xứ Cambridge, vợ hoàng tử Anh William, đã hạ sinh bé trai, xếp thứ năm trong thứ tự kế vị ngôi báu.
·         Cảm ơn ông, Arsene Wenger! (BBC) - Sau 22 năm, Arsene Wenger quyết định kết thúc chặng hành trình của mình trên con tàu Arsenal.
·         Kiếm triệu đô nhờ nghề chơi game (BBC) - Thế hệ người trẻ mới đã tìm ra con đường kiếm hàng triệu đô la nhờ vào việc trình diễn chơi game, phát triển game cho những khán giả say mê.









No comments: