Tuesday, April 10, 2018

ĐIỂM TIN THỨ BA 10/4/2018 (Tin Tức Hàng Ngày)





·         Hàng không mẫu hạm, sức mạnh thống trị đại dương thế kỷ 21 (RFI) - Le Figaro hôm nay đặt vấn đề «Vai trò địa chính trị mới của các hàng không mẫu hạm là gì ? ». Những chiếc tàu sân bay đang quay lại với đại dương, không gian chiến lược mà nhiều Nhà nước đang bày tỏ tham vọng hơn bao giờ hết.
·         'Tuyên bố chủ quyền TQ ở Trường Sa đến từ lỗi dịch thuật' (BBC) - Nhà báo Bill Hayton nói căn cứ lời tuyên bố chủ quyền Trường Sa của Trung Quốc đến từ lỗi dịch thuật và kỹ thuật soạn bản đồ yếu kém trong thập niên 1930.
·         Trung Quốc lắp đặt thiết bị điện tử tại Trường Sa để phá sóng radar và viễn thông (RFA) - Đây là bước đáng kể trong hoạt động quân sự hóa dần dần mà Trung Quốc thực hiện tại khu vực chiếm đóng ở Biển Đông.
·         Trung Quốc đặt thiết bị chặn sóng ra đa trên Biển Đông (VOA) - Động thái này nhằm tăng cường khả năng quân sự của Trung Quốc và khẳng định các yêu sách chủ quyền trên hầu hết Biển Đông của Trung Quốc và làm lu mờ khả năng quân sự của Mỹ trong khu vực có các thuỷ lộ tấp nập nhất thế giới.
·         Philippines mong cùng khai thác với Trung Quốc ở Biển Đông (VOA) - Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Jose Santiago Santa Romana ngày 9/4 cho biết, Manila mong muốn đạt thỏa thuận khai thác dầu và khí đốt với Bắc Kinh tại Biển Đông trong vài tháng tới, theo hãng tin Reuters.
·         VNTB- Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc sẽ không vào Việt Nam? (VNTB) - Thiền Lâm - Cali Today - Việt Nam – Cali Today News – Tròn một tháng sau khi hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng Đà Nẵng vào đầu tháng Ba năm 2018, nhiều người tạm thở phào khi vẫn chưa thấy bóng dáng của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh ở Việt Nam.
·         ExxonMobil lên tiếng về hợp tác thăm dò dầu khí với VN (VOA) - Tập đoàn ExxonMobil mới xác nhận đang “tiến hành các thỏa thuận thương mại” với chính phủ Việt Nam, sau khi xuất hiện đồn đoán rằng dự án “Cá Voi Xanh” mà đôi bên đang hợp tác có thể “chịu chung số phận” với mỏ “Cá Rồng Đỏ”.
·         Bản lên tiếng phản đối vụ xử 6 nhà hoạt động tuần qua (RFA) - Nhóm có tên Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội - Hải Ngoại Việt Nam vào ngày 9 tháng 4 cho công bố Bản Lên Tiếng phản đối phiên xử 6 nhà hoạt động do Tòa án Hà Nội tiến hành vào tuần qua.
·         Khía cạnh pháp lý của vụ án ‘Hội Anh em Dân chủ’ (BoxitVN) - TS Luật Cù Huy Hà Vũ - Ngày 5/4/2018, trong phiên xử sơ thẩm Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức và Lê Thu Hà là thành viên Hội Anh em Dân chủ (gọi tắt HAEDC) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo Khoản 1, Điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 1999, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kết án những người này từ 7 đến 15 năm tù giam. Một số tổ chức và ...
·         Hà Nội tiếp tục xử những nhà hoạt động (RFA) - Theo thông báo của Tòa Án Nhân Dân tỉnh Thái Bình thì vào ngày 10 tháng tư, cựu tù chính trị Nguyễn Văn Túc, một thành viên khác nữa của Hội Anh Em Dân Chủ, sẽ bị đưa ra xét xử cũng với cáo buộc theo điều 79 ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’.
·         VNTB - Nhà nước chưa ban hành luật lập Hội nhưng Hội lập đầy ra đó (VNTB) - ... HĐXX cho rằng, việc 6 nhà hoạt động thành lập HAEDC thu hút nhiều người tham gia, là một tổ chức có cơ cấu chặt chẽ, có cương lĩnh, điều lệ hoạt động và mục đích đấu tranh nhằm thay đổi quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng, đây là hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. ... Bà Khánh chia sẻ tiếp: “Họ (HĐXX) bảo Nhà nước chưa ra luật lập hội nhưng hội lập đầy đó thôi, hiến pháp cho phép và luật pháp không cấm. Nhà nước cũng lập đầy hội đó như hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội liên hiệp thanh niên, hội phụ nữ…”
·         Cá chết tại vùng biển gần nhà máy Formosa (RFA) - Lại xuất hiện nhiều cá chết tại vùng biển gần nhà máy Formosa trong những ngày qua. Hình ảnh video trên mạng xã hội do người dân quay cảnh bãi biển gần nhà máy Formosa cho thấy nhiều loại cá lớn chết tại vùng biển này.
·         Nhà máy giấy Lee&Man tiếp tục gây ô nhiễm (RFA) - Người dân sống tại Hậu Giang tiếp tục tố nhà máy giấy Lee&Man phát tán mùi hôi khiến người dân không thể chịu nổi.
·         Việt Nam lên kế hoạch xây đường sắt kết nối với Trung Quốc (VOA) - Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc mới nối liền thủ đô Hà Nội với khu vực biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc để thúc đẩy thương mại hai chiều.
·         VNTB - Ai là nhân vật đáng gờm nhất chính trường hiện nay? * (VNTB) - Cát Tường (VNTB) Trong Bộ Chính trị, nếu xét vẻ bề ngoài thì có lẽ nhân vật tuyên chiến mạnh mẽ nhất với chuyện tiêu cực trong nội bộ đảng, chính là ông Trần Quốc Vượng. Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, có thể coi là bước khởi động của luật về hoạt động Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm 22-3-2018, trên cương vị Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng, ông Trần Quốc Vượng ký ban hành văn bản số 04-HD/UBKTTW, có tên “Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”. Quy định số 102-QĐ/TW cũng do ông Trần Quốc Vượng ký ban hành trên cương vị thay mặt Bộ Chính trị.
·         VNTB - Chuyện tây, chuyện ta: nước thối ở bãi tắm đẹp nhất hành tinh và Borocay bị đóng cửa (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Một kênh nước đen hôi thối xả trực tiếp ra biển thuộc trục đường biển Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Và vùng biển này từng được xếp hạng là đẹp nhất hành tinh do tạp chí Forbes của Mỹ vinh danh vào năm 2013. Đây là điểm nóng từng được thị sát bởi cố Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh, cựu Bí thư thành ủy Nguyễn Xuân Thanh và Tân Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa. Nghĩa là qua 3 đời Bí thư kiểm tra rồi chỉ đạo, nhưng nước thải đen ngòm và hôi thối vẫn diễn ra, mặc nhiên thách thức quyền lực của cơ quan nhà nước.
·         VNTB- ‘Quay đầu là bờ’ hay ngã ba đường của thủ tướng CSVN? (VNTB) - Phạm Chí Dũng - Người Việt 8/4/2018 - Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc có vẻ đang tính toán “quay đầu là bờ” khi ông bơi một đường vòng trong thời gian chín tháng để trở lại điểm xuất phát nhằm xoa dịu công luận: mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về cả phía Bắc lẫn phía Nam.
·         VNTB- ‘Tái cơ cấu ghế’ và bi kịch công an ‘ra đường’ (VNTB) - Thiền Lâm - Cali Today - Việt Nam – Cali Today News – Đến giờ thì đã rõ là không phải bỗng dưng mà từ cuối năm 2016 và đặc biệt trong năm 2017 lại từ lao xao đến xôn xao tin tức về công an địa phương này địa phương nọ “tinh giản biên chế”, thậm chí có nơi được cho là phải cắt giảm đến 30% quân số, chủ yếu ở cấp xã và thị trấn.... Ngay trước mắt, việc xóa bỏ các tổng cục sẽ làm mất ghế của rất nhiều tướng thuộc các cơ quan sau: Tổng cục An ninh (Tổng cục I), Tổng cục Cảnh sát (Tổng cục II), Tổng cục Chính trị (Tổng cục III), Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Tổng cục IV), Tổng cục Tình báo (Tổng cục V), Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII).
·         Dự án “tỷ đô” của Donacoop đẩy hàng ngàn dân vào cảnh điêu tàn (BoxitVN) -
Kỳ 5: Bước đường cùng của bà lão đẩy lùi ba cuộc cưỡng chế - PLVN Nhóm PV - Tiếp theo Kỳ 1: Cuộc cưỡng chế “thí điểm” khủng bố tinh thần toàn xã — Kỳ 2: Túp lều dập dềnh bên dự án tỷ đô — Kỳ 3: “Mưu hèn, kế bẩn” ức hiếp cả người chết — Kỳ 4: “Kỷ lục” thu 562m2 đất, bồi thường… 327 ngàn đồng. Những người nông dân xã Long Hưng, dù 10 năm nay đã là “nông dân không ruộng”, vẫn giữ nguyên đặc trưng nông dân Nam bộ: Hiền hậu, nhưng khi ...
·         Dự án của DonaCoop đẩy hàng ngàn dân vào cảnh điêu tàn (BoxitVN) - Nhóm PV - Kỳ 7: Những kẻ chủ mưu giấu mặt trong đêm 680 nông dân bị bắt. Tiếp theo Kỳ 1: Cuộc cưỡng chế “thí điểm” khủng bố tinh thần toàn xã  —  Kỳ 2: Túp lều dập dềnh bên dự án tỷ đô  —  Kỳ 3: “Mưu hèn, kế bẩn” ức hiếp cả người chết — Kỳ 4: “Kỷ lục” thu 562m2 đất, bồi thường… 327 ngàn đồng — Kỳ 5: Bước đường cùng của bà lão đẩy lùi ba cuộc cưỡng chế  — Kỳ 6: “Giọt nước tràn ly” khi mộ phần tiên tổ bị xâm hại. Kể ...
·         VN: 'Vướng mắc đất đai tước cơ hội của nông dân' (BBC) - Vướng mắc về đất đai vẫn là một trong những vấn đề nổi cộm trong cuộc đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 500 nông dân ngày 9/4.
·         VN: Không nộp ảnh chân dung, cắt điện thoại di động (VOA) - Quy định nộp ảnh chân dung khi đăng ký thuê bao điện thoại di động vấp phải nhiều ý kiến phản đối, giữa lúc các nước trong khu vực và ngay cả ở Mỹ cũng không có quy định này
·         Thuyền viên Việt cứu người trong vụ đắm tàu câu cá ở Hawaii (VOA) - Một phóng sự điều tra của AP năm 2016 tìm thấy các thuyền viên nước ngoài sống trong điều kiện dơ bẩn trên các tàu đánh cá, người đầy vết rệp cắn, và nhiều trường hợp đói ăn.
·         Giải quyết tin về nạn chung tiền cho Hải Quan ở Hải Phòng (RFA) - Văn phòng Chính phủ dẫn chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình vừa phát đi thông báo yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm minh cán bộ Hải quan Hải phòng có hành vi tiêu cực và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/4/2018
·         Đảng viên Việt Nam qua đời vẫn có thể ‘bị kỷ luật’ (VOA) - Đảng viên nghỉ hưu, đang ốm nặng hoặc thậm chí đã qua đời vẫn có thể bị kiểm tra, kỷ luật, tùy mức độ vi phạm, theo bản hướng dẫn mới đây của Đảng Cộng sản Việt Nam
·         Đảng CS tiếp tục nỗ lực ‘dẹp tham nhũng lộng quyền’ (BBC) - Cơ quan kiểm tra của Đảng hướng dẫn việc xử lý kỷ luật đảng viên, theo đó những người phạm luật khi còn tại chức sẽ phải chịu kỷ luật kể cả khi đã nghỉ hưu.
·         Nhà văn Nguyên Ngọc: Báo động ở Hội An (BoxitVN) - Theo báo Người Đô Thị -  LTS: “Ký ức Hội An” là một chương trình “nghệ thuật thực cảnh” vừa ra mắt tại sân khấu mới được dựng lên ở cồn nổi trên dòng sông Hoài. Ngoài những phản ứng của dư luận về vở diễn thì dự án xây dựng – nơi đặt sân khấu lại gây bức xúc và lo ngại khác- một cồn nổi đẹp của Hội An, Quảng Nam thành những khối bêtông xám xịt. Bài viết dưới đây của nhà văn Nguyên Ngọc, lên tiếng cảnh báo ...
·         Tiểu thương chợ Đồng Xuân biểu tình phản đối xây chợ mới (RFA) - Hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân, Hà Nội vào sáng 9 tháng 4 tập trung căng băng rôn, biểu ngữ trước cổng chợ phản đối thông tin cho rằng chính quyền có kế hoạch phá chợ Đồng Xuân để xây trung tâm thương mại.
·         Hơn 6 ngàn phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan năm 2017 (VOA) - Bộ Nội vụ Đài Loan vừa cho biết có 6.075 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan trong năm 2017.
·         Cựu đại sứ Ted Osius nói TT Trump yêu cầu trục xuất hàng ngàn người Việt (RFA) - Cựu Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông Ted Osius, mới đây đã lên tiếng cho biết ông từ chức vì bị chính quyền của Tổng thống Donald Trump yêu cầu phải áp lực chính phủ VN nhận lại hơn 8000 người gốc Việt bị trục xuất khỏi Mỹ.
·         Một xã hội mục ruỗng và đang phân hủy (BoxitVN) - Võ Xuân Sơn -  Bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân đánh thầy thuốc, đâm chết thầy thuốc. Một lũ dân hoan hô, tán thưởng. Lũ khác thì xúm vào chửi bới những ai phản đối chuyện hành hung các thầy thuốc. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, những thể chế ăn hàng đống tiền của dân thì câm miệng. Giáo viên thì hành hạ học sinh, bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng. Học sinh thì đâm giáo viên. Cha mẹ học sinh thì vào trường đấm đá, ...
·         Bi kịch dân chủ học đường: Cô giáo im lặng 4 tháng, nữ sinh tố cáo đành chạy thoát thân! (BoxitVN) - Phùng Hoài Ngọc -  Sau khi nữ sinh lớp 11A1 Phạm Song Toàn mạnh dạn báo cáo việc cô giáo Châu im lặng không giảng bài chỉ viết bảng suốt 4 tháng tại 1 hội nghị Sở GD. Học sinh phải tự học, tự làm bài chật vật và rất sợ cô. Mặc dù các em đã từng cầu cứu đến giáo viên chủ nhiệm nhưng mọi cố gắng đều không có kết quả. Báo chí và lãnh đạo các cấp TP.HCM vào cuộc xác minh xử lý. Công luận cả nước ồn ...
·         Người Thượng Việt tỵ nạn ở Campuchia lo lắng bị trục xuất (RFA) - Những người Thượng tìm quy chế tị nạn ở Phnom Penh lo lắng về sự gia tăng hiện diện của cảnh sát Campuchia bên ngoài chỗ ở của họ, vì cho rằng có thể bị trục xuất về lại Việt Nam.
·         Hà Nội, thành phố ô nhiễm khói bụi (RFA) - Theo báo cáo của các tổ chức về môi trường quốc tế, Hà Nội liên tục nằm trong top các thành phố đáng báo động nhất thế giới về mức độ ô nhiễm khói bụi. Nghiên cứu hồi tháng 1/2018 của tổ chức phi chính phủ Phát triển xanh GreenID cho thấy, năm 2017, người dân Hà Nội chỉ có 38 ngày được hít thở không khí trong lành.
·         BĂN KHOĂN TỪ MỘT VỞ CHÈO (BoxitVN) - Đặng Tiến -  Mấy tuần trước trên VTV1 có một vở chèo cũng lấy đề tài từ Gốm Chu Đậu. Tôi vốn yêu Chèo, yêu đến mức dù đang làm công việc gì (tất nhiên chỉ là ở nhà) mà nghe tiếng hát chèo là dừng lại để nghe. Tôi cũng thuộc đôi ba điệu chèo cổ. Vì thế tôi xem vở chèo ấy với tất cả niềm thích thú. Lại càng thích thú khi tích chèo lại có liên quan đến họ Đặng của tôi. Vở chèo đề cao tài năng của một bà ...
·         Uber rút ra, Go-Jek chuẩn bị nhảy vào thị trường Việt Nam (VOA) - Go-Jek được thành lập năm 2010 tại Indonesia từ dịch vụ xe ôm trên nền tảng di động, thường được gọi là xe ôm công nghệ, và đã phát triển nhanh chóng từ một ứng dụng kết nối xe máy thành nền tảng cung cấp đa dịch vụ.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Thương mại: TT Mỹ tin tưởng sẽ đạt thỏa thuận với Bắc Kinh (RFI) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua, 08/04/2018, cho biết là ông tin tưởng sẽ « tìm được một thỏa thuận » với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp thương mại kéo dài một tháng nay. Donald Trump đồng thời khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn là « bạn ».
·         Trung Quốc phản đối chủ nghĩa đơn phương, khiêu khích của Mỹ (VOA) - Trung Quốc hôm 9/4 lên tiếng sẽ mạnh mẽ đáp trả việc chính phủ Mỹ dọa áp thuế suất nhập khẩu hàng tỷ đôla lên hàng hóa Trung Quốc, đổ lỗi cho Washington gây ra căng thẳng thương mại, và tuyên bố rằng không thể đàm phán trong 'tình hình hiện tại.'
·         Trung Quốc có phải là cường quốc công nghệ – sáng tạo? (BoxitVN) - Tâm Don -  Trung Quốc có phải là cường quốc công nghệ và sáng tạo không, đó là câu hỏi đã được thế giới đặt ra trong 5-7 năm trước. Giới chuyên gia công nghệ thế giới đã không thẳng thắn trả lời, chỉ mỉm cười như hàm chỉ rằng, Trung Quốc chỉ đang ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học công nghệ của thế giới. Trong khi đó, tự bản thân Trung Quốc coi mình là cường quốc công nghệ của thế giới. Ru ngủ và tự huyễn hoặc mình. Cách ...
·         Gió 'giật đổ' tượng đồng Tần Thủy Hoàng (BBC) - Tượng khổng lồ Tần Thủy Hoàng nặng sáu tấn cao 19m đổ sấp mặt xuống đất trong một trận gió lớn ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
·         Thêm cựu tổng thống Nam Hàn bị truy tố (BBC) - Ông Lee Myung-bak chính thức bị truy tố tội tham nhũng, chỉ ít hôm sau khi người tiền nhiệm Park Geun-hye bị án tù 24 năm với cáo buộc tương tự.
·         Park Geun-hye: Từ danh vọng tổng thống đến sa cơ (BBC) - Trong vòng 4 năm, bà Park đang là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc lại phải đối diện bản án 24 năm tù giam.
·         Bắc Hàn ‘sẵn sàng’ thảo luận phi hạt nhân hoá với Mỹ (VOA) - Bình Nhưỡng lần đầu tiên nói với Washington rằng họ sẵn sàng thảo luận vấn đề phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên khi lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng tới.
·         Indonesia bắt tàu đánh cá lậu có lưới dài 30 km (VOA) - Đánh bắt cá bằng lưới giăng mắt nhuyễn bị cấm tại vùng biển Nam cực từ năm 2006. Australia xem cách đánh bắt bằng lưới giăng mắt nhuyễn này tạo ra một mối đe doạ khôn lường cho 'hầu như mọi loài sinh vật biển'.
·         Mỹ áp lệnh trừng phạt, cổ phiếu Nga lao dốc (BBC) - Cổ phiếu của các công ty Nga trên các thị trường giảm mạnh sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhất hôm thứ Hai 9/4.
·         Mỹ : Nhân vật “Diều hâu” Bolton nhậm chức cố vấn an ninh quốc gia (RFI) - Kể từ hôm nay 09/04/2018, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc John Bolton, 69 tuổi, đã chính thức nhậm chức cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống Donald Trump.
·         Hungary : FIDESZ thắng lớn, thủ tướng Orban hứa hẹn "báo thù" (RFI) - Bầu cử Quốc hội Hungary diễn ra hôm qua 8/4/2018 mang lại chiến thắng áp đảo cho phe cánh hữu hiện đang cầm quyền ở nước này: tính đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ và Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo KDNP có khả năng giành được ít nhất 133 trên tổng số 199 ghế trong Nghị viện Hung.
·         Hungary : Thủ tướng Orban tái đắc cử với đa số áp đảo (RFI) - Trong cuộc bầu cử ngày 08/04/2018, thủ tướng Hungary tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba với 48,8 % số phiếu ủng hộ. Đảng bảo thủ Fidesz của ông Viktor Orban về đầu. Mọi người chờ đợi chính quyền Budapest sẽ càng mạnh tay đàn áp mọi tiếng nói đối lập, gia tăng các biện pháp kiểm duyệt tư pháp và truyền thông.
·         Đệ Nhất Thế Chiến : 100 năm trận đánh Lys, Bồ Đào Nha một đồng minh bị lãng quên ? (RFI) - Ngày 09/04/2018, Bồ Đào Nha tưởng niệm 100 năm trận đánh Lys, xảy ra trong thời kỳ Đệ Nhất Thế Chiến. Tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của tổng thống Bồ Đào Nha và đồng nhiệm Pháp. Trận đánh Lys là một giai đoạn bi thảm và là một sự dấn thân ít được biết đến của Bồ Đào Nha bên cạnh các đồng minh.
·         Pháp : SNCF thiệt hại 100 triệu euros sau đình công đợt một (RFI) - Thứ Hai 09/04/2018, phong trào đình công của nhân viên hỏa xa Pháp SNCF bước vào tuần lễ thứ hai, đúng vào ngày dự luật cải cách quy chế từ công ty Nhà nước thành công ty vô danh được đưa ra Quốc Hội thảo luận.
·         Căn cứ quân sự Syria bị tấn công, ai có lợi ? (RFI) - Sân bay do quân đội Syria kiểm soát T-4 thuộc tỉnh Homs bị tấn công bằng tên lửa vào sáng sớm ngày 09/04/2018, 14 người thiệt mạng. Pháp và Mỹ phủ nhận là tác giả trong lúc quân đội Nga nêu đích danh trách nhiệm của Nhà nước Israel. Vì sao căn cứ quân sự ở miền trung Syria, nằm giữa thành phố Homs và Palmyra, là mục tiêu đợt không kích sáng nay và trong số các bên liên quan, ai có lợi khi mở cuộc tấn công lần này ?
·         Syria : Sân bay quân sự T4 bị tên lửa tấn công, Nga và Syria cáo buộc Israel là thủ phạm (RFI) - Sáng hôm nay, 09/04/2018, hãng thông tấn chính thức của Nhà nước Syria Sana cho biết là sân bay T4 ở Tayfur, gần Homs, miền trung Syria đã bị tấn công bằng tên lửa, làm nhiều người thiệt mạng.
·         Cựu điệp viên Nga Skripal và con gái được hưởng quy chế bảo vệ nhân chứng (RFI) - Vào lúc sức khỏe của cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal và cô con gái Yulia được cải thiện rõ nét, người ta được biết là hai người có thể được cấp nhân thân mới và sang sinh sống tại Hoa Kỳ. Bệnh viện vùng Salisbury nơi hai nạn nhân được chữa trị và chăm sóc sau vụ bị đầu độc, thông báo điều trị rất có hiệu quả và tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân được cải thiện nhanh chóng.
·         Tại sao những kẻ độc tài thích làm thơ? (BBC) - Từ Mussolini, Stalin cho đến Mao Trạch Đông và Kim Nhật Thành - tại sao những nhà độc tài khét tiếng đều yêu thơ và thích làm thơ?
·         ‘Ông chủ’ Facebook gặp giới lập pháp Mỹ trước khi điều trần (VOA) - Giám đốc điều hành công ty Facebook Mark Zuckerberg sẽ có cuộc họp với một số nhà lập pháp Mỹ ngày 9/4, một ngày trước khi ông xuất hiện tại phiên điều trần của Quốc hội Mỹ về việc một công ty tư vấn đã sử dụng dữ liệu của người dùng Facebook.
·         Facebook gửi cảnh báo tới người dùng (BBC) - Người dùng Facebook bắt đầu nhận được thông báo liệu dữ liệu cá nhân có bị xâm phạm không, trong lúc hãng đình chỉ thêm một công ty nữa, Cubeyou, để điều tra.
·         Nơi phải dựa vào đoàn la thồ hàng giữa lòng nước Mỹ (BBC) - Nằm dưới đáy thẳm vực sâu của Đại Vực là ngôi làng tồn tại suốt 1.000 năm qua, nơi hàng ngày vẫn được tiếp vận lương thực bằng những con la.
·         Tại sao phim siêu anh hùng khó đoạt Oscar? (BBC) - Các phim bom tấn có ngân sách khủng về các siêu anh hùng vì sao vẫn không hề lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển chọn giải Oscar?
·         Nghề mạo hiểm: đi săn 'ngón tay quỷ Lucifer' (BBC) - Các thợ lặn phải liều lĩnh, chấp nhận đánh đổi mạng sống hoặc tay, chân mình để bắt đằng hồ từ vùng duyên hải tây nam của Bồ Đào Nha, Costa Vicentina.









No comments: