Sunday, April 1, 2018

BẢO VỆ CÂY CỔ Ở VIỆT NAM : BỨNG "CÂY DI SẢN" ĐỂ BÁN LÀM CÂY CẢNH! (Đinh Trọng Hiếu)




Đinh Trọng Hiếu 
01/04/2018

Đây chỉ là một thí dụ của chủ trương « bảo vệ cây cổ » ở Việt Nam, trong đấy chuyện «trống đánh xuôi, kèn thổi ngược» là chuyện «thường», như bao chuyện «thường» khác.

Chè cổ thụ Suối Giàng là một đặc sản quý giá, có thể ở nước ngoài chúng ta khó tưởng tượng nổi. Đấy là những cây, tuy không lớn lắm, nhưng là cây chè cổ hơn mấy trăm năm tuổi thọ. Khi muốn hái búp thì phụ nữ H’mông phải trèo lên cành cao mới hái được. Rừng chè cổ ở Suối Giàng vừa được công nhận là vườn « cây di sản », có bia đá, có vải hồng khánh thành, nghi thức rất đình đám.

Xin bấm vào đường dẫn tới tệp pdf dưới đây để xem toàn bài.

Nguồn: Tác giả gửi Diễn Đàn

Attachments
·         BaoVeCayCoVN 20180401.pdf








No comments: