Thursday, February 22, 2018

HOA KỲ : TRANH LUẬN TIẾP TỤC SÔI ĐỘNG SAU VỤ THẢM SÁT PARKLAND (tin tổng hợp)




Mai Vân RFI
Đăng ngày 21-02-2018

Tại Hoa Kỳ, tranh luận về vấn đề giới hạn quyền mang súng luôn bùng lên gay gắt sau mỗi vụ thảm sát, để rồi chìm đi sau đó. Nhưng lần này, sau vụ thảm sát hôm 14/02/2018 ở trường học Parkland, bang Florida, làm 17 người chết, phản ứng càng ngày càng mạnh mẽ.

Sinh viên học sinh biểu tình sau vụ thảm sát ở trường Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, Hoa Kỳ, 20/02/2018.REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Thậm chí tổng thống Donald Trump, sau một thời gian thận trọng khá lâu, trong hai ngày qua đã công khai bày tỏ quan điểm muốn thắt chặt hơn quyền kiểm soát vũ khí và người mang súng.

Phong trào đấu tranh NeverAgain hy vọng duy trì được áp lực cho đến cuộc biểu tình lớn tại thủ đô Washington vào cuối tháng 3. Và hôm nay, 21/02, được coi là một cái mốc quan trọng.

Thông tín viên RFI, Grégoire Pourtier, tường thuật từ New York :

Từ hôm thứ Hai 19/02, đài truyền hình CNN đã duy trì trên màn hình một đồng hồ đếm ngược. Và tối nay, thứ Tư, đài sẽ phát buổi tranh luận truyền hình về vấn đề giới hạn súng và biến nó thành một sự kiện quan trọng.

Đây là dấu hiệu cho thấy có một cái gì đấy thay đổi. Thảm kịch Parkland là vụ thứ 18 trong năm, nhưng đã gây xúc động đặc biệt, tạo nên phản ứng dây chuyền và có lẽ đánh dấu sự khởi đầu của một phong trào với tầm vóc chưa từng có ở Mỹ, dưới khẩu hiệu « Never again - Không bao giờ nữa ».

Các cuộc tập hợp biểu tình liên tục diễn ra hầu như khắp mọi nơi. Ví dụ như trước Nhà Trắng hôm thứ Hai (19/02), hay trước Nghị Viện Florida, thứ Tư này.

Tại tiểu bang nơi xảy ra thảm kịch, các nghị sĩ sẽ phải thảo luận về vấn đề rất nhạy cảm là kiểm soát súng ống.

Lý do là vì nếu nhiều người vẫn đánh giá là súng ống nằm trong văn hóa Mỹ, tính cách Mỹ, thì những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy là những người bảo vệ quan điểm đó không còn là đa số nữa, và dân chúng Mỹ ngày càng đông hơn, muốn việc mang súng phải được kiểm soát.

Trong bối cảnh này, tổng thống Mỹ buộc phải quan tâm : Ông sẽ bị thử thách hôm nay, thứ Tư, khi tham gia một buổi « lắng nghe » các học sinh và giáo viên của trường Parkland.

---------------------------

February 21, 2018

TALLAHASSEE, Florida (NV) – Hạ Viện Florida do đảng Cộng Hòa kiểm soát hôm Thứ Ba từ chối thảo luận một dự luật cấm sử dụng súng trường, chưa đầy một tuần sau khi xảy ra vụ thảm sát làm 17 người chết ở một trường trung học của tiểu bang, và ngay trước mặt một số học sinh của trường này.
Theo nhật báo The Sun-Sentinel, như vậy, coi như đề nghị này “chết yểu” trước khi trở thành dự luật, sau cuộc bỏ phiếu 36-71.

Trong khi cuộc bỏ phiếu xảy ra, một số học sinh trường trung học Marjory Stoneman Douglas High School có mặt.
Đây là trường học mà hung thủ Nicolas Cruz, một cựu học sinh của trường, mang súng AR-15 vào trường bắn chết 17 người và bắn bị thương 14 người khác, chỉ trong vòng 3 phút, hôm Thứ Tư, 14 Tháng Hai.

Hình của hãng thông tấn AP cho thấy em Sheryl Acquarola, 16 tuổi, học sinh của trường, không dằn được sự xúc động cùng các học sinh khác.

Khi Hạ Viện Florida khai mạc phiên họp khoáng đại hôm Thứ Ba, Dân Biểu Kionne McGhee (Dân Chủ) yêu cầu một cuộc bỏ phiếu để có một cuộc thảo luận cho một dự luật cấm súng trường và băng đạn chứa được nhiều đạn.
Ông nói đề nghị này xuất phát từ vụ thảm sát hồi tuần trước, tạo ra một cuộc tranh luận toàn quốc liên quan đến kiểm soát súng.
Dự luật này được giao cho ba ủy ban xem xét, nhưng không sắp ngày điều trần, và ba ủy ban này không họp cho tới khi phiên khoáng đại chấm dứt vào ngày 9 Tháng Ba.
Ông McGhee nói rằng điều này có nghĩa là dự luật bị “chết,” trừ khi Hạ Viện bỏ phiếu đồng ý lấy từ ba ủy ban, rồi đem ra bỏ phiếu tại phiên khoáng đại.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Cộng Hòa ở cả lưỡng viện Quốc Hội nói rằng họ sẽ xem xét các đề nghị nâng tuổi được mua súng lên, và tạm thời thu hồi súng của người bị coi là nguy hiểm đối với công chúng. (Đ.D.)





No comments: