Friday, February 23, 2018

PAUL MANAFORT, CỰU GIÁM ĐỐC TRANH CỬ CỦA DONALD TRUMP, BỊ CÁO BUỘC THÊM HÀNG CHỤC TỘI (tin tổng hợp)




Tú Anh – RFI
Đăng ngày 23-02-2018 

Tại Hoa Kỳ, cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ tiếp tục được khai triển. Thứ Năm 22/02/2018, chưởng lý đặc biệt Robert Mueller thông báo truy tố cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Donald Trump và một người hùn hạp với hơn 30 tội «rửa tiền » tổng cộng 30 triệu đô la. Áp lực này nhằm buộc Paul Manafort và Richard Gates phải hợp tác và giúp tư pháp trả lời câu hỏi : Nga có thông đồng với nhóm cộng sự thân cận của Donald Trump ?

Paul Manafort, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Donald Trump, ra khỏi tòa án ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 11/12/2017REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

Từ Washington, thông tín viên Grégoire Pourtier phân tích :

"Sau khi tham dự vào một số vụ mờ ám ở châu Phi, châu Á và đông Âu, Paul Manafort rất có thể sẽ bị thân bại danh liệt vì theo phò Donald Trump trong cuộc vận tranh cử tổng thống. Chưởng lý đặc biệt Robert Mueller dường như đã bắt mạch được Paul Manafort là khâu yếu nhất trong nhóm thân cận của Donald Trump.

Không phải vì Paul Manafort tất yếu có dính líu vào nghi án thông đồng với Nga nhưng bởi vì các hành vi bị nghi ngờ gian trá trong lãnh vực tài chính làm cho đương sự rơi vào thế bị động. Cuối tháng 10/2017 , cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Donald Trump bị truy tố với 12 tội danh, đến ngày 22/02/2018, bị kết thêm 32 tội danh mới, tất cả đều liên quan đến chuyện trốn thuế và không khai báo tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Những vụ án này không hẳn có quan hệ nhân quả với cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ nhưng đặt Paul Manafort dưới áp lực. Liệu nghi can có che giấu chuyện mờ ám nào khác hay không ? Có tìm cách hợp tác để được giảm án nếu bị kêu án và có dữ kiện mới nào tiết lộ với các nhà điều tra ?

Đúng là Paul Manafort chỉ huy chiến dịch tranh cử của Donald Trump và cũng là người nắm rõ những mưu đồ thâm cung bí sử của Matxcơva nhờ có một thời gian dài hoạt động với tổng thống Ukraina thân Nga Viktor Yanukovitch nhưng ông chỉ là người thân cận của Donald Trump có vài tháng."

----------------------------------

Báo Cali Today
February 22, 2018



Washington (Washington Post) – Ban điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller vào hôm thứ Năm đã đệ thêm cáo buộc chống lại cựu Chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Trump là Paul Manafort và phụ tá Rick Gates, gia tăng áp lực pháp lý lên hai người này khi họ chuẩn bị cho phiên toà vào cuối năm nay.

Cáo trạng mới này từ lâu không có gì gây ngạc nhiên trong cuộc điều tra và truy tố ông Manafort và ông Gates những cáo buộc gian lận và rửa tiền. Paul Manafort giữ chức Chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Trump từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2016, trong khi ông Gates cũng là một trong những cố vấn cao cấp trong chiến dịch tranh cử. Cáo trạng mới dài 37 trang nêu 32 tội danh, trong đó có các cáo buộc trốn thuế gần 10 năm, và rửa tiền hơn $30 triệu Mỹ kim.

Cáo trạng mới được đệ lên toà vào thời điểm mà thời gian phiên xử, và ai là luật sư bào chữa vẫn chưa chắc chắn. Tuần trước, Thẩm phán liên bang Amy Berman Jackson khiển trách cả hai bên vì đã có những “trì hoãn không thể chấp nhận được.”

Vào tháng 10 năm ngoái, ông Manafort và ông Gates đã phải đối mặt với bảng cáo trạng gồm 12 tội danh. Đây là những cáo buộc đầu tiên trong cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016 của ông Mueller. Cáo trạng năm ngoái không tập trung vào các sự kiện trong mùa vận động tranh cử 2016 nhưng tập trung vào các giao dịch tài chánh liên quan đến công việc của hai người này cho một đảng chính trị Ukrain nhưng lại không ghi danh hoạt động vận động hành lang cho một chính phủ ngoại quốc.

ông Paul Manafort. Photo credit: Reuters

Những cáo buộc mới được đưa ra vào lúc ban bào chữa và chiến lược pháp lý của ông Gates vẫn còn nhiều dấu hỏi. Ba luật sư của ông ta muốn được rút lui, và thẩm phán hiện đang xem xét yêu cầu này. Thông tin cụ thể về vấn đề không được công khai, ngoại trừ hồ sơ toà đề cập sơ sài, họ liên quan “đến những vấn đề tối quan trọng” có khả năng gây tổn hại hoặc gây bối rối cho ông Gates.

Tạm thời, luật sư mới đại diện ông Gates là Thomas C. Green – một luật sư rất kinh nghiệm chuyên đại diện cho giới trí thức văn phòng và nổi tiếng về việc thay mặt thân chủ đạt được thoả thuận.

Vào hôm thứ Ba, Alex van der Zwaan – cựu luật sư tại một công ty luật danh tiếng – đã nhận tội khai man với FBI về những lần liên lạc giữa ông ta với ông Gate.

Hương Giang (Theo Washington Post)






No comments: