Monday, February 23, 2009

VN NGƯNG KÝ HỢP ĐỒNG XUẤT GẠO ĐẾN THÁNG 6

VN ngưng các hợp đồng xuất khẩu gạo cho tới tháng 6
23/02/2009
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-02-23-voa14.cfm
Việt Nam, nước xuất khẩu gạo nhiều thứ nhì thế giới, sẽ ngưng ký các hợp đồng mới về xuất khẩu gạo cho tới tháng 6 năm nay, sau khi những đợt xuất khẩu gạo trong phân nửa đầu của năm 2009 đạt được chỉ tiêu.

Tin Bloomberg trích lời Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam cho biết Hiệp Hội sẽ chỉ nhận những hợp đồng giao gạo giữa tháng 7 và tháng 9.

Hiệp Hội không cho biết rõ số lượng gạo xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm nay, và Bloomberg gọi điện thoại đến Hiệp Hội để xin thêm thông tin, nhưng không được trả lời.

Hôm 11 tháng 2 vừa qua, Thứ Trưởng Nông Nghiệp Diệp Kỉnh Tần tuyên bố Việt Nam dự trù nâng mức xuất khẩu gạo trong năm 2009 thêm 6,4%, lên con số 5 triệu tấn, vì thời tiết thuận lợi giúp nhà nông gặt hái khả quan trong năm nay và vì có đủ số gạo dự trữ.

Hôm 10 tháng 2, Bộ Trưởng Nông Nghiệp Cao Đức Phát cho biết trong hai tháng 2 và 3, nông dân sẽ gặt hái được hơn 5 triệu tấn lúa tại phân nửa trong số 1 triệu 800 mẫu ruộng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.


No comments: