Tuesday, August 10, 2010

MỜI THĂM MỘ CỐ ĐẠI TÁ HỒ NGỌC CẨN tại NAM CALIFORNIA

Mời thăm mộ cố Đại tá Hồ Ngọc Cẩn tại Nam California

Thứ Ba, Ngày 10 Tháng 8 Năm 2010, 1:13:42 PM

http://take2tango.com/thread/10-8-2010/moi-tham-mo-co-dai-ta-ho-ngoc-can-C61DD37C-10849

Thư Mời

viếng mộ cố Đạị Tá Hồ Ngọc Cẩn, người chiến đấu tới khi bị bắt và bị tử hình ở sân vận động Cần Thơ tháng 8-1975.

Chúng tôi là những Đồng Đội đã từng kề vai sát cánh chiến đấu và có những kỷ niệm vui buồn bên cạnh cố Đại Tá HỒ NGỌC CẨN, người đã lần lượt giữ các chức vụ chỉ huy các đơn vị thiên chiến của QLVNCH như Tiểu Đoàn 42 Biệt Động Quân, Sư Đoàn 21 Bộ Binh, Trung Đoàn 15 thuộc SD 9BB, và chức vụ sau cùng của ông là Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Chương Thiện thuộc vùng 4 chiến thuật (đồng bằng sông Cửu Long).

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại Tá Hồ Ngọc Cẫn đã không tuân lệnh đầu hàng của Đại Tướng Dương Văn Minh và đã dũng cảm chỉ huy chiến đấu, cuối cùng, khi Tiểu khu Chương Thiện bị thất thủ, Đại tá Hồ Ngọc Cẫn, một tín đồ Thiên Chúa Giáo ngoan đạo đã không tự sát. Mặc dù bị thương, ông vẫn hiên ngang khi bị cộng quân tràn ngập bắt giữ và nhục mạ.

Ngày 14 tháng 8 năm 1975, vẫn với thái độ hiên ngang bất khuất, Đại tá Hồ Ngọc

Cẫn bị cộng quân lên án tử hình và bị bắn tại sân vận động Cần Thơ trước lòng

ngậm ngùi, thương tiếc lẫn khâm phục Ông của hàng vạn đồng bào miền Tây đã bị

cộng quân cưỡng bách đến để chứng kiến, dằn mặt.

Chúng tôi được biết có một vị chân tu Phật Giáo đã âm thầm đưa hài cốt của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn qua Hoa Kỳ cải táng để ông gần gũi với gia đình vợ con cháu đang sống ẩn dật tại tiểu bang California. Cho nên, nhân ngày giỗ của Ông sắp tới, chúng tôi TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI quý Đồng hương, Quân, Dân, Công, Cán, Chính VNCH, Quý vị thuộc mọi ngành mọi giới và các thế hệ con cháu dành chút thì giờ quý báu để cùng nhau đến thăm viếng mộ phần của Cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẫn để tỏ lòng tôn kính, ngưỡng mộ, và biết ơn đối với một biểu tượng can trường, tiết tháo về một quân nhân của quân lực VNCH vì nước hy sinh.

Ngày giờ thăm viếng:

Thứ Bảy 14 tháng 8 năm 2010

từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Địa điểm mộ phần:

Rose Hills Memorial Park.

3888 S. Workman Mill Rd,

Whittier, CA 90601.

Mọi sự xin liên lạc:

- Cựu Trung Tá Vương Văn Trổ: 832-462-9097 (Tỉnh Trưởng Rạch Giá, TĐ42 BĐQ, SĐ

21/BB)

- Cựu Thiếu Tá Lê Nguyễn Thiện Truyền: 714-468-7080 (Chiến đoàn 33, SĐ21/BB)

- Cựu Thiếu Tá Trần Văn Khiết: 714-588-9967 (SĐ21/BB).

.

.

.

Cố Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, vị Anh Hùng Tử thủ Miền Tây được Cải Táng tại Nam California

Kaviti
August 10, 2010

http://www.vietthuc.org/?p=8013

Cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, người tử thủ Miền Tây đã bị CSVN xử bắn tháng 8/1975

http://www.vietthuc.org/wp-content/uploads/2010/08/VTT-23-HoNgocCan.jpg

Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, nguyên Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Chương Thiện thuộc vùng 4 chiến thuật (đồng bằng sông Cửu Long).

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại Tá Hồ Ngọc Cẫn đã không tuân lệnh đầu hàng của Đại Tướng Dương Văn Minh và đã dũng cảm chỉ huy chiến đấu, cuối cùng, khi Tiểu khu Chương Thiện bị thất thủ, Đại tá Hồ Ngọc Cẫn, một tín đồ Thiên Chúa Giáo ngoan đạo đã không tự sát. Mặc dù bị thương, ông vẫn hiên ngang khi bị cộng quân tràn ngập bắt giữ và nhục mạ.

Ngày 14 tháng 8 năm 1975, vẫn với thái độ hiên ngang bất khuất, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn bị cộng quân lên án tử hình. CSVN đưa ông ra bắn tại sân vận động Cần Thơ trước sự chứng kiến của hàng vạn đồng bào do chúng cưỡng bách đến xem để trấn áp tinh thần dân chúng trong cơn phẫn uất.

.

Người dân Cần Thơ lén đưa thi thể cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn về … và phủ cờ Việt Nam Cộng Hòa cho người anh hùng vị quốc vong thân.

http://www.vietthuc.org/wp-content/uploads/2010/08/VTT-23-damtang20ho20ngoc20can-203x300.jpg

Gần đây, mặc dù cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn là một tín đồ Thiên Chúa Giáo, nhưng vì cảm phục người anh hùng nên một vị tu sĩ Phật Giáo đã âm thầm đưa hài cốt của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn qua Hoa Kỳ cải táng tại nghĩa trang Rose Hills Memorial Park, thành phố Whittier, miền Nam California để ông gần gũi với gia đình vợ con cháu đang sinh sống tại đây.


KAVITI

.

.

.

No comments: