Monday, May 18, 2009

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT DIỄN HÀNH TẠI THỦ DÔ CỦA MICHIGAN

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tại Michigan
Diễn Hành Kỷ Niệm 150 Năm Thành Lập Thủ Đô Lansing

5/17/2009 6:38:02 PM
http://www.take2tango.com/?display=7000
Dưới các cơn gió mạnh trong buổi sáng thứ Bẩy hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2009, cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Lansing và trong các thành phố của Michigan đã tham dự buổi diễn hành kỷ niệm 150 năm thành lập thủ đô của tiểu bang. Đó là thành phố Lansing.

Tấm hình xưa nhất của thủ đô Lansing.
http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/05-2009/Tuan%2010/Michigan-01.jpg

Được biết Lansing được các nhà lập pháp tại tiểu bang chọn làm thủ đô từ năm 1859. Theo các lời kể truyền miệng thì ngay từ năm 1847 (mười hai năm trước khi Lansing là một thành phố thông thường), những nhà lập pháp tại Michigan khi đó thấy nhu cầu cần phải có một thủ đô vĩnh viễn cho tiểu bang. Các nhà lập pháp tại Detroit thì muốn thủ đô của tiểu bang Michigan là thành phố của họ nhưng những viên chức dân cử tại các thành phố khác đã kịch liệt chống lại ý tưởng nầy. Và đã có các sự tranh luận thật mãnh liệt giữa họ cũng như trong các cộng đồng, các sắc dân trong tiểu bang để chọn nơi nào sẽ là thủ đô.
Cuối cùng, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu và chọn khu phố thương mãi tên Lansing Township trong hạt Ingham là tân thủ đô của tiểu bang Michigan. Năm 1847, Lansing Township chỉ có một đập nước, một nhà máy và ít vùng dân cư. Nói cách khác, đây là một nơi hoang vu tiêu điều. Sau khi được chọn là thủ đô của tiểu bang, ba viên chức cao cấp của thủ đô làm một chuyến du hành đến vùng đất Lansing Township nầy, họ phải đi xe lửa đến thành phố Jackson (gần thành phố Ann Arbor) vì thực tế đây là nhà ga xe lửa gần nhất. Sau đó, họ phải lội bộ ba ngày liền thông qua các khu rừng.

Danh xưng của thủ đô lúc đầu được các nhà lập pháp bỏ phiếu chọn là " The Town of Michigan " rồi ngay năm sau đó thì họ lại thay tên mới là " Lansing " và duy trì danh xưng Lansing cho thủ đô đến ngày hôm nay.Từ khi được chọn là thủ đô của tiểu bang, rất nhiều người năng động đã kéo về đây và nhờ vậy bộ mặt của thủ đô dần dần thay đổi để có được như ngày hôm nay. Những cao ốc, những tòa nhà công quyền cao đẹp cùng hệ thống cầu đường tiện nghi và khu thị tứ phát triển cùng các vùng dân cư đông đúc.

Người Việt đã cư trú tại Lansing từ rất lâu (Cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm đã từng trú ngụ tại Viện Đại Học Michigan) nhưng thực sự con số người Việt từ từ tăng lên kể từ sau ngày 30-4-1975. Vì là một cộng đồng đáng kể tại địa phương nên lá cờ Vàng ba sọc Đỏ đã được tiểu bang chọn là cờ của người Việt tại đây bằng nghị quyết SA 148 năm 2007. Chính vì vậy mà ban tổ chức cuộc diễn hành đã mời công đồng người Việt Quốc Gia tham dự.

Cuộc diễn hành bắt đầu khởi sự lúc 12 giờ trưa tại giao lộ Michigan Ave và Pennsylvania để đi trên một đoạn đường dài gần 4 dặm (mile). Có tổng cộng 250 hội đoàn, cơ quan công quyền, đoàn thể và hiệp hội tư nhân tham dự.

Đoàn diễn hành của Cộng đồng người Việt Quốc Gia được xếp vị trí 214 theo thứ tự. Các hướng đạo sinh đoàn Lam Sơn dẫn đầu và các thiếu nữ Việt trong tà áo dài cổ truyền nâng cao đại kỳ cờ Vàng ba sọc Đỏ đi theo sau rồi đến các nhân sĩ trong cộng đồng, trong Ban Đại Diện và các cựu chiến binh VNCH. Đặc biệt, mô hình tượng đài Việt -Mỹ và nguyên một chiếc ghe vượt biên (freedom boat) với thuyền nhân tham dự trong đoàn diễn hành của cộng đồng.


Một số hình ảnh :
http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/05-2009/Tuan%2010/Michigan-05.jpg
http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/05-2009/Tuan%2010/Michigan-06.jpg
http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/05-2009/Tuan%2010/Michigan-07.jpg
http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/05-2009/Tuan%2010/Michigan-02.jpg
http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/05-2009/Tuan%2010/Michigan-03.jpg
http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/05-2009/Tuan%2010/Michigan-04.jpg


No comments: