Monday, May 18, 2009

8.000 NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI NHẠC HỘI CẢM ƠN ANH

8000 Đồng Hương Tham Dự DNC Cám Ơn Anh
vietnamexodus Sunday, 17, May
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=2646

8000 Đồng Hương Tỵ Nạn Cộng Sản Tham Dự Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 3 tại San Jose - Bắc California - Số Tiền Thâu Được Tính Đến 6 Giờ Chiều Ngày 17-05-2009 là $380 Ngàn Mỹ Kim

Trong lúc chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 3 đang diễn ra tại Bắc California, chúng tôi nhận được tin là đã có 8000 đồng hương tham dự đại nhạc hội. Tính đến 6 giờ chiều ngày 17 tháng 05, khi chương trình đại nhạc hội vẫn còn tiếp diễn, số tiền đóng góp được lên đến $380 ngàn Mỹ Kim.

Số tiền do khán giả của đài truyền hình SBTN đóng góp tính đến 6 giờ chiều ngày 17 tháng 05, khi chương trình đại nhạc hội vẫn còn tiếp diễn- đã vượt hơn cả số tiền do đồng hương tại thành phố San Jose đóng góp. Khán giả của đài truyền hình SBTN đóng góp lên đến $195 ngàn Mỹ Kim, trong khi tại San Jose chỉ dui đóng góp được $192 ngàn Mỹ Kim. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và hình ảnh trong những giờ tới.



Tin Hình: Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa Kỳ 3 tại San Jose
Sunday, May 17, 2009
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=95125&z=1

Lễ khai mạc Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa Kỳ 3 Bắc Cali đã diễn ra tại San Jose vào trưa Chủ Nhật 17 Tháng Năm, 2009.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/95125-medium_A1-090517-1-DAI%20NHAC%20HOI%20SAN%20JOSE1.JPG

Trong quan khách tham dự có các cựu tướng lãnh và các vị đại diện tôn giáo. Chương trình đại nhạc hội được tổ chức nhằm “gây quỹ để trợ giúp anh em Thương Phế Binh VNCH đang sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo tại quê nhà, cũng như để tỏ lòng biết ơn đối với những chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh một phần thân thể để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam.” Tính cho đến 5 giờ chiều Chủ Nhật, các thiện nguyện viên đã nhận được tiền đóng góp qua điện thoại là trên nửa triệu Mỹ kim. (Hình: Huy Phương/Người Việt)

No comments: